Việt Nam có thêm 5 kỷ lục thế giới

Việt Nam vừa có thêm 5 kỷ lục thế giới được xác lập và trao bằng vào tối 29.8, trong chương trình “Hội ngộ kỷ lục gia lần thứ 30” do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Viet King tổ chức tại TP.HCM.

Việt Nam có thêm 5 kỷ lục thế giới - 1

5 cá nhân và đơn vị được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Viet King trao tặng bằng chứng nhận kỷ lục thế giới.

5 kỷ lục thế giới được xác lập và trao bằng gồm: “Đạo diễn thực hiện nhiều bộ phim về biển đảo nhất” được trao cho NSƯT - đạo diễn Nguyễn Văn Lượng; “Âm nhạc CROR là dòng nhạc có nội dung sáng tạo mới lạ nhất” của tiến sĩ Lê Văn Tuấn; “Bộ sưu tập huân - huy chương thời chiến tranh Việt Nam nhiều nhất” của ông Nguyễn Ngọc Khôi; “Bộ sưu tập tiền cổ Việt Nam và thế giới nhiều nhất” của bà Nguyễn Thị Nga và “Chiếc bánh xèo có kích thước lớn nhất” của một doanh nghiệp.

Cũng trong chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia lần thứ 30, Đại học Kỷ lục Thế giới đã công bố, trao 4 bằng "Tiến sĩ Danh dự" cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển các giá trị cộng đồng tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Viet King cũng công bố 28 kỷ lục Việt Nam trong các lĩnh vực sưu tập, nhiếp ảnh, sở hữu trí tuệ… Đồng thời, công bố, trao bằng xác lập các món ăn đặc sản của Việt Nam được công nhận vào top ẩm thực đặc sản Việt Nam lần thứ 3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tân Tiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN