Vì sao Thừa Thiên - Huế vẫn họp HĐND trong thời điểm cách ly xã hội?

Tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức kỳ họp HĐND bất thường trong thời điểm này để giải quyết những vấn đề bức thiết; tổ chức họp trực tuyến, mỗi phòng không quá 20 người nên đảm bảo theo quy định của Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Theo dự kiến, kỳ họp bất thường lần thứ 7 của HĐND tỉnh Thừa Thiên – Huế khóa VII nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra trong ngày 7-4 tới, khiến nhiều người thắc mắc bởi đây là thời điểm cả nước đang thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có yêu cầu cách ly toàn xã hội; dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng...

Vậy, vì sao HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn tổ chức họp và cách họp như thế nào để đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh?

Ông Lê Trường Lưu (áo trắng) đi thăm và tặng quà đội ngũ làm công tác hậu cần khu cách ly ở Thừa Thiên - Huế

Ông Lê Trường Lưu (áo trắng) đi thăm và tặng quà đội ngũ làm công tác hậu cần khu cách ly ở Thừa Thiên - Huế

Ngày 4-4, trao đổi với phóng viên, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa VII, nói rằng, vì có một số việc cấp bách như liên quan đến dự án giải phóng, di dời dân cư ra khỏi khu vực I kinh thành Huế nên phải họp để thông qua các nghị quyết, chủ trương nhằm thực hiện. Ông cũng cho biết, phương án là họp trực tuyến, không mời đại trà và các đại biểu được chia thành các phòng, không quá 20 người/phòng nên đảm bảo theo quy định của Chỉ thị 15 của Thủ tướng.

Giải thích thêm về vấn đề này, ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa VII, nói rằng, có nhiều nội dung bức thiết như bố trí vốn cho dự án di dời người dân ở khu vực I kinh thành Huế phải quyết gấp để giải ngân và làm các thủ tục chi trả tiền đền bù cho bà con. Đây là vấn đề an sinh xã hội, tỉnh đã phê duyệt đền bù mà chưa giải ngân cho người dân thì họ khó khăn, sau 20 ngày mà chưa chi trả cũng sai luật nên phải quyết gấp.

"Đó là những vấn đề bức thiết. Thủ tướng yêu cầu tạm dừng các cuộc họp không cần thiết, nhưng đây có những nội dung rất bức thiết nên phải họp để lấy ý kiến biểu quyết hội đồng để thông qua cho kịp", ông Tuấn giải thích.

Nói thêm về cách thức tổ chức kỳ họp, ông Tuấn cho biết, có 52 đại biểu HĐND và thêm 4-5 giám đốc các sở, ngành có trình bày đề án được mời tham dự. Những người này được chia ngồi ở 4 phòng (không quá 17 người/phòng) ở trụ sở HĐND-UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế để họp trực tuyến.

Các đại biểu phải mang khẩu trang, được đo thân nhiệt trước khi vào phòng họp và khoảng cách ngồi cũng đảm bảo. "Chúng tôi không mời rộng rãi như những lần trước. Các giám đốc sở được mời tới, họ được bố trí ngồi theo dõi trực tuyến ở một phòng họp, đến lượt mình thì lên trình bày đề án xong rồi đi về", ông Tuấn nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Đường vắng do dịch Covid-19 nhưng TNGT chết người ở TP.HCM vẫn tăng

Đường vắng và thông thoáng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều người chủ quan chạy quá tốc độ, vượt đèn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Nhật ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN