Vì sao IS trở thành nhóm khủng bố giàu nhất thế giới?

Từ một nhóm phiến quân phải nhận tiền tài trợ, giờ đây IS đã thu về hơn 3 triệu USD mỗi ngày từ các hoạt động phi pháp của chúng.

Ngày 16/9, tờ Independent của Anh dẫn lời các quan chức tình báo và chuyên gia quốc tế cho hay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang kiếm được hơn 3 triệu USD mỗi ngày để trở thành nhóm khủng bố giàu nhất trong lịch sử.

Các nguồn tin tình báo cho hay phiến quân IS hiện đang kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn nằm giữa Syria và Iraq, nơi có tới 11 mỏ dầu ở cả hai nước. Với những mỏ dầu này, IS đang sử dụng mạng lưới buôn lậu có từ lâu đời để bán dầu cho các thương nhân thu về nguồn lợi khổng lồ.

Vì sao IS trở thành nhóm khủng bố giàu nhất thế giới? - 1

Nhiều mỏ dầu ở Iraq và Syria hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của IS

Về hoạt động buôn lậu dầu mỏ này của IS, chuyên gia phân tích Denise Natali thuộc Đại học Quốc phòng Mỹ nhận định: “Chúng kiếm được rất nhiều tiền từ nguồn tài nguyên này. Dù người Kurd đã tìm cách ngăn chặn đường dây buôn lậu, tuy nhiên nguồn dầu lậu vẫn đi qua biên giới dễ dàng bằng những khoản tiền hối lộ”.

Dầu thô mà IS bán ra thị trường có giá rẻ hơn mức trung bình rất nhiều, chỉ từ 25 đến 60 USD một thùng so với mức giá chung là hơn 100 USD. Mặc dù bán với giá rẻ như vậy, song lợi nhuận mà IS thu về từ dầu mỏ cũng đã vượt quá con số 3 triệu USD một ngày, theo ước tính của ông Luay al-Khatteeb, chuyên gia tại Viện Brookings Qatar.

Một quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho hay số lợi nhuận khổng lồ mà phiến quân IS thu về đã vượt qua “bất cứ nhóm khủng bố nào khác trong lịch sử”.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang gây sức ép buộc chính quyền người Kurd ở miền bắc Iraq cũng như Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan phải nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn hoạt động buôn lậu dầu mỏ của IS.

Vì sao IS trở thành nhóm khủng bố giàu nhất thế giới? - 2

Các chiến binh người Kurd chiến đấu bảo vệ một mỏ dầu ở miền bắc Iraq khỏi phiến quân IS

Ngoài việc buôn lậu dầu mỏ với giá rẻ, IS còn kiếm được hàng trăm triệu USD từ hoạt động buôn bán cổ vật từ Iraq tới Thổ Nhĩ Kỳ, và buôn bán phụ nữ và trẻ em làm nô lệ tình dục. Ước tính hiện có khoảng 3000 phụ nữ và trẻ em gái đã bị IS bắt cóc làm nô lệ tình dục và bị mua đi bán lại trong các nhà thổ.

Một quan chức tình báo Mỹ nói: “Các hoạt động kiếm tiền của IS không khác gì của một tổ chức mafia. Chúng được tổ chức chặt chẽ, có hệ thống và được thực hiện bằng bạo lực và đe dọa”.

Trước khi tràn vào chiếm thành phố Mosul lớn thứ hai ở Iraq hồi tháng Sáu, IS đã tự quy định các mức thuế đối với hoạt động kinh doanh trong lãnh thổ do chúng kiểm soát và đe dọa những người không chịu nộp tiền.

Sau khi chiếm được Mosul bằng chiến dịch tấn công như vũ bão, phiến quân IS đã cướp hàng triệu USD tiền mặt và vàng từ các ngân hàng trong thành phố này.

Vì sao IS trở thành nhóm khủng bố giàu nhất thế giới? - 3

Những tội ác của IS đã khiến cả thế giới kinh sợ

Một nguồn thu nhập đáng kể khác của IS là từ hoạt động bắt cóc đòi tiền chuộc. Hồi đầu năm, 4 con tin người Pháp và 2 công dân Tây Ban Nha bị IS bắt cóc đã được thả tự do sau khi chính phủ trả hàng triệu dollar tiền chuộc thông qua các nhà đàm phán trung gian.

Lúc nhóm phiến quân này mới được thành lập, chúng nhận được tiền tài trợ từ các ông trùm giàu có ở vùng Vịnh, tuy nhiên nguồn tài chính này đã bị cắt kể từ khi các hành động man rợ của IS khiến cả thế giới bị sốc và ghê tởm.

Hiện nay, sự lệ thuộc tài chính nặng nề vào hoạt động buôn lậu dầu mỏ cũng là một điểm yếu chí tử của phiến quân IS, bởi các mỏ dầu này có thể bị tê liệt trong các trận không kích của Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định ném bom vào các nhà máy khai thác dầu mỏ ở Iraq và Syria, nơi rất nhiều công nhân dân sự đang làm việc dưới sự kiểm soát của IS.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Independent) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN