"Tuyệt đối không gọi TP.HCM là ổ dịch, chỉ là nơi lây nhiễm Covid-19"

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Chiều tối 1/12, sau cuộc họp trực tuyến Chính phủ, TP.HCM đã tổ chức họp báo nhanh về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh trả lời tại họp báo

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh trả lời tại họp báo

Ông Từ Lương - Giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM cho biết, sau 122 ngày không có ca nhiễm mới tại cộng đồng thì đến chiều 1/12, TP.HCM đã có 4 ca nhiễm Covid-19 mới.

Liên quan đến BN1.342 (tiếp viên hàng không) vi phạm các quy định về cách ly, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật, vi phạm đến đâu xử lý đến đó. Đây cũng là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế với TP.HCM.

Các quận: 1, 3, 6, 10, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú rà soát thật kỹ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ… mà 2 bệnh nhân đã từng đến. Các quận, huyện chủ động đề xuất Chủ tịch UBND TP.HCM nếu cần cách ly khu vực theo chủ trương: Không giãn cách xã hội trên địa bàn rộng lớn, chỉ cách ly những khu vực có nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh đeo khẩu trang, khử khuẩn tại nơi công cộng, đặc biệt là siêu thị, trường học, bệnh viện, chợ truyền thống. Tiếp tục thực hiện nghiêm 8 bộ tiêu chí an toàn các ngành nghề, quy định 5K của Bộ Y tế.

Ông Từ Lương nhấn mạnh: "Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí nâng cao thông tin về cảnh báo, hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác, không để rơi vào tình trạng bị động thông tin. Tuyệt đối không gọi TP.HCM là ổ dịch mà chỉ là nơi lây nhiễm Covid-19".

Bà Lê Thị Thanh Thảo - Chủ tịch UBND quận 6 cho biết, thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, sau khi tiếp nhận thông tin ca bệnh 1.347 có địa chỉ sinh sống trên địa bàn, quận đã thực hiện cách ly các trường hợp F1, cách ly tại nhà các trường hợp F2 ngay trong ngày 30/11. Ngày 1/12, quận đã quyết định phong tỏa 92 nhà với 127 người dân khu vực BN1.347 sinh sống (phường 7); phong tỏa khu vực phường 3, quận 6 là địa chỉ của cháu bé mới nhiễm Covid-19 với 52 nhà, 126 người dân; phong tỏa, giới hạn đi lại trong khu vực Hoàng Lê Kha (phường 9), nơi ở của học viên bị lây nhiễm Covid-19.

Tính đến ngày 1/12, quận 6 đã lấy 329 mẫu xét nghiệm; cách ly tập trung tại quận 23 người, cách ly tại nhà 78 người. Trong số F1 có 4 giáo viên Trường Tiểu học Võ Văn Tần, Nguyễn Huệ nên quận đã cho 2 trường này nghỉ học ngày 1/12 và sẽ nghỉ thêm 1-2 ngày để chờ kết quả xét nghiệm. Bước đầu, xét nghiệm 4 cô giáo đã cho kết quả âm tính.

Trả lời câu hỏi của báo chí về quy định cách ly cũng như vi phạm của BN1.342, BS Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, Chính phủ đã có quy định cụ thể về cách ly tại nơi cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Đối với khu cách ly của đoàn tiếp viên, đây là cơ sở đã được phép trở thành nơi cách ly do Vietnam Airlines kiểm soát, Sở Y tế kiểm tra, giám sát.

Về cách ly tại nhà, người cách ly phải ký các cam kết, chính quyền địa phương có trách nhiệm theo dõi sức khỏe của người cách ly. BN1.342 vi phạm nghiêm trọng ở chỗ đang thực hiện cách ly nhưng làm lây lan sang người khác.

Về việc BN1.342 tiếp xúc với BN1.325, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh: "Việc để tiếp viên đoàn này tiếp xúc với tiếp viên đoàn khác trong khu cách ly là trách nhiệm của Vietnam Airlines. Ngày 25/11 khi xác định BN1.325 dương tính, tiếp đó là 8 tiếp viên khác cùng đoàn đều dương tính, Sở Y tế đã đưa toàn bộ 9 tiếp viên này đi cách ly tập trung, đồng thời chuyển tất cả đoàn tiếp viên này cách ly tại Củ Chi và đóng cửa khu cách ly Vietnam Airlines".

Giải thích vì sao khi xác định BN1.325 dương tính mà BN1.342 là F1 của BN1.325 nhưng không bị cách ly tập trung, ông Bỉnh cho biết, toàn bộ đội bay của BN1.342 không có ai nhiễm Covid-19, vào thời điểm BN1.325 xác định dương tính Covid-19 thì đội bay của BN1.342 đã xét nghiệm 2 lần âm tính và được cho về cách ly tại nhà.

Ông Bỉnh cho biết, Sở Y tế đã chỉ đạo HCDC mở rộng xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, đánh giá thêm các nguy cơ lây lan trong cộng đồng bên cạnh việc truy xuất các ca liên quan.

Nguồn: [Link nguồn]

COVID-19: 500 người là F1 của bệnh nhân 1347

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 là giáo viên tiếng Anh đã đi dạy và di chuyển rất nhiều nơi, hiện tại cơ quan chức năng xác định...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Dương ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN