Trước trận Việt Nam – UAE: Giá vé "chợ đen" đã đắt hơn 1 chỉ vàng

Sự kiện: World Cup 2026

Trước ngày diễn ra trận đấu vòng loại World Cup 2022 giữa Việt Nam – UAE, cánh phe vé hoạt động hết “công suất” trước SVĐ Mỹ Đình, họ đẩy giá vé lên cao gấp từ 3-5 lần giá gốc.

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm 13/11, hàng chục “cò vé” đứng trước sân SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) mua, bán vé. Cánh phe vé chủ yếu là những phụ nữ đội nón, đeo khẩu trang. Ngoài phe vé hoạt động ở Hà Nội nhiều năm nay, phe vé từ Hải Phòng, Quảng Ninh cũng có mặt

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm 13/11, hàng chục “cò vé” đứng trước sân SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) mua, bán vé. Cánh phe vé chủ yếu là những phụ nữ đội nón, đeo khẩu trang. Ngoài phe vé hoạt động ở Hà Nội nhiều năm nay, phe vé từ Hải Phòng, Quảng Ninh cũng có mặt

Đội tuyển Việt Nam có hai trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 là với ĐT UAE (ngày 14/11) và với ĐT Thái Lan (ngày 19/11). Đây là hai trận đấu quan trọng, quyết định quyền đi tiếp của tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, nhiều người hậm mộ muốn có mặt ở sân vận động Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển. Nhu cầu lớn, số vé lại có hạn nên cánh phe vé được dịp đẩy giá vé cao hơn nhiều lần so với giá gốc

Đội tuyển Việt Nam có hai trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 là với ĐT UAE (ngày 14/11) và với ĐT Thái Lan (ngày 19/11). Đây là hai trận đấu quan trọng, quyết định quyền đi tiếp của tuyển Việt Nam. Chính vì vậy, nhiều người hậm mộ muốn có mặt ở sân vận động Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển. Nhu cầu lớn, số vé lại có hạn nên cánh phe vé được dịp đẩy giá vé cao hơn nhiều lần so với giá gốc

Trước đó VFF đã bán vé trực tuyến trận Việt Nam - UAE, Việt Nam - Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. Các mệnh giá lần lượt là 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng nhanh chóng được bán hết.

Trước đó VFF đã bán vé trực tuyến trận Việt Nam - UAE, Việt Nam - Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. Các mệnh giá lần lượt là 200.000 đồng, 300.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng nhanh chóng được bán hết.

Ngày 7/11, VFF đã trả vé cho người hâm mộ qua đường bưu điện. Thị trường "chợ đen" bắt đầu nhộn nhịp, rất nhiều dân buôn đã rao bán vé với giá cao hơn giá gốc nhiều lần.

Ngày 7/11, VFF đã trả vé cho người hâm mộ qua đường bưu điện. Thị trường "chợ đen" bắt đầu nhộn nhịp, rất nhiều dân buôn đã rao bán vé với giá cao hơn giá gốc nhiều lần.

Cảnh mua, bán vé "chợ đen" trước SVĐ Mỹ Đình diễn ra nhộp nhịp. Cứ có khách cần mua thì cả hội xúm lại chào bán. Người hâm mộ cần bao nhiêu cũng có, đủ các khán đài.

Cảnh mua, bán vé "chợ đen" trước SVĐ Mỹ Đình diễn ra nhộp nhịp. Cứ có khách cần mua thì cả hội xúm lại chào bán. Người hâm mộ cần bao nhiêu cũng có, đủ các khán đài.

Nhiều người bán lại vé cho cánh phe vé để ăn chênh lệch. Giá vé tại khán đài A hoặc B (giá gốc 400.000 - 500.000 đồng) được đẩy lên 4 – 5 triệu đồng/cặp. Còn khán đài C, D (giá ghi trên vé 200.000 - 300.000 đồng) có giá mềm hơn, khoảng 2,5 triệu đồng/cặp.

Nhiều người bán lại vé cho cánh phe vé để ăn chênh lệch. Giá vé tại khán đài A hoặc B (giá gốc 400.000 - 500.000 đồng) được đẩy lên 4 – 5 triệu đồng/cặp. Còn khán đài C, D (giá ghi trên vé 200.000 - 300.000 đồng) có giá mềm hơn, khoảng 2,5 triệu đồng/cặp.

Với những người đi ô tô đến mua vé, cánh phe vé hét giá cao hơn những người đi xe máy. Một số người đi ô tô đành đánh xe đi vì giá vé quá cao so với giá gốc.

Với những người đi ô tô đến mua vé, cánh phe vé hét giá cao hơn những người đi xe máy. Một số người đi ô tô đành đánh xe đi vì giá vé quá cao so với giá gốc.

Hình ảnh một người bán lại vé cho cánh phe vé vì không có nhu cầu vào sân xem.

Hình ảnh một người bán lại vé cho cánh phe vé vì không có nhu cầu vào sân xem.

Người hôm mộ từ các tỉnh khác cũng đổ về Mỹ Đình mua vé, “cò vé” không chỉ có phụ nữ mà có rất nhiều đàn ông cũng tham gia vì lợi nhuận rất lớn.

Người hôm mộ từ các tỉnh khác cũng đổ về Mỹ Đình mua vé, “cò vé” không chỉ có phụ nữ mà có rất nhiều đàn ông cũng tham gia vì lợi nhuận rất lớn.

Nếu người nào mua nhiều vé mà không mang đủ tiền mặt, “cò vé” có sẵn số tài khoản để người mua vé chuyển khoản online.

Nếu người nào mua nhiều vé mà không mang đủ tiền mặt, “cò vé” có sẵn số tài khoản để người mua vé chuyển khoản online.

Cánh phe vé bán theo từng tốp, có thể họ cũng mua lại của nhau.

Cánh phe vé bán theo từng tốp, có thể họ cũng mua lại của nhau.

Một phe vé cho biết, giá vé trận tuyển Việt Nam – Thái Lan trong những ngày tới có thể tăng gần chục triệu, thậm chí có thể hơn đối với vị trí đẹp.

Một phe vé cho biết, giá vé trận tuyển Việt Nam – Thái Lan trong những ngày tới có thể tăng gần chục triệu, thậm chí có thể hơn đối với vị trí đẹp.

Nguồn: [Link nguồn]

Thổ lộ ”Park Hang Seo - Em yêu chú”, nam CĐV có tạo hình 1-0-2 khi xem trận Việt Nam đấu Malaysia

Những bộ trang phục độc đáo của CĐV Việt Nam mỗi khi đội nhà thi đấu tại Mỹ Đình luôn khiến “chảo lửa” được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN