Trung Quốc “tử hình” ong bắp cày đốt chết người

Quân đội Trung Quốc đã dùng súng phun lửa để tiêu diệt tổ ong bắp cày khổng lồ. Loài ong này được cho là đã tấn công làm chết, bị thương nhiều người dân địa phương.

Tổ ong bắp cày bị tiêu diệt rộng đến 1,5m, bám trụ trên ngọn cây cao 30 m tại một ngôi làng ở tỉnh Thiểm Tây-Trung Quốc. Do chúng quá lớn nên những phương pháp tiêu diệt thông thường khó thực hiện được. Vì vậy, quân đội đã được điều động để tiêu diệt tổ ong này.

Trung Quốc “tử hình” ong bắp cày đốt chết người - 1

Trung Quốc “tử hình” ong bắp cày đốt chết người - 2

Trung Quốc “tử hình” ong bắp cày đốt chết người - 3

Dùng súng phun lửa thiêu tổ ong

Một số binh sĩ mặc trang phục chống ong đốt, mang mặt nạ phòng độc và dùng súng phun lửa phun lên ngọn cây. Tổ ong chìm trong biển lửa.

Chỉ huy đội tiêu diệt ong trên nói với Rocket News 24 rằng tổ ong quá to nên họ phải dùng cách này: “Sau một cuộc họp thảo luận phương pháp xử lý, chúng tôi quyết định cách tốt nhất là dùng lửa thiêu chúng”.

Trung Quốc “tử hình” ong bắp cày đốt chết người - 4

Trung Quốc “tử hình” ong bắp cày đốt chết người - 5

Ong bắp cày là loại ong khổng lồ châu Á có thể dài đến 5 cm và nọc dài 6 mm mang chất độc gây chấn động thần kinh mạnh. Chúng đã tấn công, giết 40 người và làm hơn 1.600 người bị thương trong vài tháng qua.

Vụ việc gần nhất, chúng khiến gần 30 trẻ em nhập viện, một vài trẻ bị chích đến 200 lần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo M.Khuê (Người Lao Động/Daily Mail)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN