Trời se lạnh, người Sài Gòn khăn len áo khoác ra đường như mùa đông ở Hà Nội

Sự kiện: Tin ngắn

Những ngày qua, nhiệt độ ở Sài Gòn giảm và se lạnh khiến nhiều người dân lưu thông trên đường vào sáng sớm và ban đêm phải mặc áo ấm, khăn choàng để giữ ấm.

Những ngày qua, nhiệt độ ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ xuống thấp. Theo chuyên gia dự báo khí tượng Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mây đối lưu đang phát triển mạnh gây mưa rào diện rộng cho hầu hết các tỉnh miền Đông gồm TP.HCM và một số tỉnh miền Tây như: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp... Nhiệt độ tại TP.HCM duy trì ở mức 22-25 độ vào sáng sớm.

Những ngày qua, nhiệt độ ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ xuống thấp. Theo chuyên gia dự báo khí tượng Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mây đối lưu đang phát triển mạnh gây mưa rào diện rộng cho hầu hết các tỉnh miền Đông gồm TP.HCM và một số tỉnh miền Tây như: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp... Nhiệt độ tại TP.HCM duy trì ở mức 22-25 độ vào sáng sớm.

Với nền nhiệt trên, sáng nay 12/11, nhiều người dân Sài Gòn co ro trong thời tiết se lạnh.

Với nền nhiệt trên, sáng nay 12/11, nhiều người dân Sài Gòn co ro trong thời tiết se lạnh.

Trời se lạnh, người Sài Gòn khăn len áo khoác ra đường như mùa đông ở Hà Nội - 3

Nhiều chị em phụ nữ xúng xính áo choàng, khăn len khi ra đường.

Nhiều chị em phụ nữ xúng xính áo choàng, khăn len khi ra đường.

Các em nhỏ được bố mẹ chở đến trường phải mặc thêm áo lạnh, đeo bao tay để giữ ấm.

Các em nhỏ được bố mẹ chở đến trường phải mặc thêm áo lạnh, đeo bao tay để giữ ấm.

Nhiều phụ huynh cũng lo lắng cho các con em có thể bị cảm ho do không quen với kiểu tời tiết này. Các bác sĩ khuyến cáo không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến hường hô hấp do vậy các bậc phụ huynh cho trẻ ăn uống đầy đủ để nâng cao sức đề kháng và giữ ấm cho trẻ mỗi khi ra đường.

Nhiều phụ huynh cũng lo lắng cho các con em có thể bị cảm ho do không quen với kiểu tời tiết này. Các bác sĩ khuyến cáo không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến hường hô hấp do vậy các bậc phụ huynh cho trẻ ăn uống đầy đủ để nâng cao sức đề kháng và giữ ấm cho trẻ mỗi khi ra đường.

Sáng sớm Sài Gòn có sương mù kết hợp với gió nhẹ khiến không khí càng lạnh như ở Đà Lạt khiến ai cũng co ro hoặc chắp hai tay xuýt xoa. Không khí lạnh ùa về trong những tháng cuối năm làm cho người dân cũng cảm thấy thích thú hơn.

Sáng sớm Sài Gòn có sương mù kết hợp với gió nhẹ khiến không khí càng lạnh như ở Đà Lạt khiến ai cũng co ro hoặc chắp hai tay xuýt xoa. Không khí lạnh ùa về trong những tháng cuối năm làm cho người dân cũng cảm thấy thích thú hơn.

Người dân tập thể dục vào buổi sáng cũng quấn khăn choàng để giữ ấm cơ thể.

Người dân tập thể dục vào buổi sáng cũng quấn khăn choàng để giữ ấm cơ thể.

“3 ngày nay vào sáng sớm và ban đêm thời tiết Sài Gòn se se lạnh. Đi bộ sẽ cảm thấy mát mẻ nhưng chạy xe máy vào lúc sáng sớm sẽ có cảm giác lạnh buốt giống như mùa đông ở Hà Nội”, chị Nguyễn Thị Thu Thủy ngụ quận Gò Vấp chia sẻ.

“3 ngày nay vào sáng sớm và ban đêm thời tiết Sài Gòn se se lạnh. Đi bộ sẽ cảm thấy mát mẻ nhưng chạy xe máy vào lúc sáng sớm sẽ có cảm giác lạnh buốt giống như mùa đông ở Hà Nội”, chị Nguyễn Thị Thu Thủy ngụ quận Gò Vấp chia sẻ.

Người Sài Gòn co ro trong thời tiết se lạnh vào sáng sớm. “Mấy nay lạnh đó chứ. Mình người miền Nam nên nhiệt độ như thế này là thấy lạnh lạnh rồi. Không khí lạnh nên báo hiệu Tết sắp đến rồi. Nhanh quá đúng không, mới mà gần hết năm 2019”, chị Phạm Thị Nguyên ngụ quận Phú Nhuận nói.

Người Sài Gòn co ro trong thời tiết se lạnh vào sáng sớm. “Mấy nay lạnh đó chứ. Mình người miền Nam nên nhiệt độ như thế này là thấy lạnh lạnh rồi. Không khí lạnh nên báo hiệu Tết sắp đến rồi. Nhanh quá đúng không, mới mà gần hết năm 2019”, chị Phạm Thị Nguyên ngụ quận Phú Nhuận nói.

Đến gần 10h, nhiều khu vực ở TP.HCM vẫn còn hiện tượng mù nền nhiệt khiến người tham gia giao thông có cảm giác se lanh. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ trong những ngày tới nhiệt độ ở TP.HCM từ 24-33 độ C.

Đến gần 10h, nhiều khu vực ở TP.HCM vẫn còn hiện tượng mù nền nhiệt khiến người tham gia giao thông có cảm giác se lanh. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ trong những ngày tới nhiệt độ ở TP.HCM từ 24-33 độ C.

Nguồn: [Link nguồn]

Sài Gòn se lạnh, người dân mặc áo mưa đi làm ngày đầu năm

Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người dân tại TP.HCM lưu thông trên đường phải mặc áo mưa, áo ấm để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PHÙNG LÂM ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN