"Triều Tiên sẽ đánh HQ nếu chế độ bị đe dọa"

Triều Tiên sẽ phát động chiến tranh một khi bị đe dọa chế độ, hay Hàn Quốc bị suy yếu về sức mạnh quân sự.

Ngày 22/10, một chỉ huy quân sự cấp cao của Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên sẽ phát động chiến tranh nếu chế độ của họ bị đe dọa hoặc họ nhận định sai về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Đô đốc hải quân Hàn Quốc Choi Yun-hee, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân đã cảnh báo về khả năng Triều Tiên quyết định tấn công này khi các nghị sĩ quốc hội chất vấn ông về tình huống xảy ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

"Triều Tiên sẽ đánh HQ nếu chế độ bị đe dọa" - 1

Đô đốc hải quân Hàn Quốc Choi Yun-hee

Ông Choi cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể ra lệnh tấn công nếu chế độ bị đe dọa, hay cán cân sức mạnh quân sự giữa 2 miền Triều Tiên thay đổi hoặc khi quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Hàn Quốc suy yếu.

Vị đô đốc này nhận định: “Dựa trên tình hình hiện nay, chế độ Triều Tiên hiện tại rất khác so với chế độ thời chiến tranh Triều Tiên.” Trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, nhiều tài liệu cho rằng cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Il-sung đã phát động cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Hàn Quốc sau khi được Trung Quốc và Nga hứa sẽ tăng viện khi cần thiết.

Còn trong tình hình hiện nay, trong bối cảnh nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un của Triều Tiên thề sẽ thống nhất 2 miền Triều Tiên bằng vũ lực trong vòng 3 năm tới, Đô đốc Choi cho biết quân đội Hàn Quốc vẫn sẽ duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao để ngăn ngừa mối đe dọa đến từ Triều Tiên.

Ông Choi khẳng định: “Ngoài giọng điệu đe dọa, quân đội Triều Tiên còn không ngừng tìm cách tăng cường sức mạnh thông qua các cuộc diễn tập. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi lực lượng để ngăn chặn các hành động khiêu khích này, và sẽ huy động cả lực lượng của Mỹ nếu cần thiết.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN