Triều Tiên: Sẵn sàng cho lệnh tổng động viên

Đại diện của lực lượng vũ trang và các tổ chức, đoàn thể ở Triều Tiên vừa họp để hưởng ứng lời kêu gọi tổng động viên của Bộ chỉ huy tối cao của Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA).

Theo hãng thông tấn nhà nước KCNA, sau khi lệnh được đưa ra, đại diện cho đảng bộ địa phương, lực lượng vũ trang và các cơ quan, tổ chức, lực lượng an ninh nội địa, và đại diện của các ngành công nghiệp, nông trường, giáo viên và sinh viên các trường đại học, cao đẳng đã họp tại tỉnh Phyongan Bắc và Hwagnhae Nam hôm 10/3.

 Theo đại diện của 2 tỉnh, "cuộc họp là là biểu hiện của sự trung thành của quân đội và người dân Triều Tiên sẽ quyết tâm hành động đến cùng chống lại những kẻ xâm phạm quyền độc lập thiêng liêng của nước mình".

Lên án những hành động của Mỹ đã buộc Triều Tiên phải thực hiện vụ thử hạt nhân dưới lòng đất nhằm mục đích tự vệ, đại diện của lực lượng vũ trang và các đoàn thể cáo buộc Mỹ vi phạm quyền chủ quyền hợp pháp trong việc phóng vệ tinh và châm ngòi cho phong trào chống lại Triều Tiên, đẩy tình hình lên mức cực đoan.

"Đây là quyết tâm cuối cùng của Triều Tiên để giải quyết với Mỹ, kẻ thù của quốc gia Triều Tiên. Tất cả lực lượng vũ trang và người dân đều đã sẵn sàng tham gia trận chiến quyết định với kẻ thù", KCNA cho biết

Thông báo của Bộ chỉ huy tối cao kêu gọi "kiên quyết đập tan những hành động chiến tranh của Mỹ và các lực lượng thù địch khác, đồng thời theo đuổi mục tiêu thống nhất đất nước, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của đảng vĩ đại".

Thông tin được đưa ra khi Bộ chỉ huy tối cao của quân đội Triều Tiên tuần trước cũng đơn phương công bố hiệp ước đình chiến năm 1953 không còn giá trị và trùng vào thời điểm Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận chung thường niên “Giải quyết mấu chốt” quy mô lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo KCNA) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN