Triều Tiên: Mưa lớn kéo dài, 88 người chết

Tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, 88 người đã thiệt mạng và hơn 130 người bị thương trong trận lụt do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua ở nước này.

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), mưa lũ từ ngày 18/7 vừa qua đã phá hủy hơn 5.000 ngôi nhà, trong khi 12.000 ngôi nhà khác vẫn ngập sâu trong nước.

Khoảng 30.000 hécta đất nông nghiệp cũng bị hư hại nghiêm trọng. Trong khi đó, 300 tòa nhà kiên cố - gồm các cơ sở giáo dục và bệnh viện, cùng 60 nhà máy và hệ thống giao thông cũng bị tàn phá nặng nề.

Trong khi đó, tại hai tỉnh miền Bắc Trung Quốc là Sơn Tây và Cam Túc, mưa bão trong hai ngày qua cũng đã làm 8 người thiệt mạng và 4 người hiện vẫn đang mất tích.

Theo nhà chức trách địa phương, tại Sơn Tây, mực nước mưa có nơi đo được lên tới 197 milimét chỉ sau 3 giờ đồng hồ. Đến nay đã có 6 người thiệt mạng và 4 người mất tích tại tỉnh này. Tại Cam Túc, hai người đã chết đuối khi lũ tràn về. Các đội cứu hộ đã được cử đến các thành phố nằm dọc sông Hoàng Hà - sông dài thứ hai ở Trung Quốc, để làm công tác đắp đê ngăn lũ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (Theo TTXVN)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN