Triều cường dâng cao, TPHCM có thể bị ngập trong dịp Tết

Sự kiện: Thời sự

Trong ngày 30 tháng Chạp và một số ngày đầu năm mới triều cường dâng cao và có thể gây ngập một số vùng trũng ở Sài Gòn.

Triều cường dâng cao, TPHCM có thể bị ngập trong dịp Tết - 1

 Triều cường gây ngập đường Lê Văn Lương vào ngày 15.1.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 27.1 (30 tháng Chạp)  triều cường dâng cao và có thể gây ngập tại lưu vực sông Sài Gòn, TP.HCM. Trong ngày 28.1 (mùng 1 Tết), triều cường đạt đỉnh trên mức báo động 2 (mức báo động 2 là 1,40m).

Cụ thể, vào rạng sáng 28.1, mức triều tại trạm Phú An là 1,42m; tại trạm Nhà Bè cả sáng và chiều mức triều là 1,41m. Với mức triều như trên, một số khu vực trũng như đường Lê Văn Lương, Nguyễn Bình (huyện Nhà Bè), Bình Quới (quận Bình Thạnh) và một số khu vực ven sông Sài Gòn ở quận 12 có thể ngập.

Triều cường dâng cao, TPHCM có thể bị ngập trong dịp Tết - 2

Dự báo trong ngày 30 tháng Chạp và những ngày đầu năm mới, một số khu vực trũng của thành phố có thể bị ngập do triều cường dâng cao

Ngoài ra, vào ngày 30-31.1 (mùng 3, mùng 4 Tết), triều cường dự kiến có thể đạt đỉnh tại trạm Phú An trên mức báo động 2 và có khả năng xấp xỉ báo động 3, có thể gây ngập ở một số nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ 24.1-1.2 (27 tháng Chạp -5 Tết) khu vực tại TP.HCM và các tỉnh Nam bộ không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-25 độ, cao nhất từ 30-33 độ C. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN