TQ: Bé 5 tuổi lái máy bay gây bão dư luận

Một cậu bé Trung Quốc 5 tuổi tự mình lái máy bay đã gây ra làn sóng tranh cãi kịch liệt trong dư luận nước này về phương pháp giáo dục trẻ em.

Tối thứ Bảy tuần trước, một cậu bé 5 tuổi ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã tự mình lái một chiếc máy bay nhỏ bay lượn khắp Công viên Hoang dã Bắc Kinh làm dấy lên làn sóng tranh cãi trong dư luận nước này về cách rèn luyện con cái của ông bố.

Theo đó vào khoảng 6 giờ chiều, cậu bé Duoduo đã lái chiếc máy bay cất cánh khỏi sân bay và hướng về Công viên Hoang dã Bắc Kinh rồi sau đó bay trở lại. Theo ông He Liesheng, cha của cậu bé Duoduo, chuyến bay này được thực hiện trong 35 phút.

TQ: Bé 5 tuổi lái máy bay gây bão dư luận - 1

Cậu bé Duoduo tự mình lái máy bay hơn 30 km

Theo ông Zhang Yonghui, phụ trách câu lạc bộ hàng không nơi bé Duoduo học bay, quãng đường mà Duoduo bay được là 30 km. Còn bố cậu bé nói rằng ông muốn con trai mình trở nên dũng cảm hơn bằng cách lái một chiếc máy bay, đồng thời phát triển trí tò mò và mong ước khám phá của cậu.

Trước đó ông He đã được gọi là “người cha đại bàng” vì phương pháp giáo dục con cái nghiêm khắc của mình. Năm 2012, ông He đã bắt Duoduo mặc độc một chiếc quần lót chạy ra giữa đường phủ đầy tuyết ở New York trong lúc nhiệt độ xuống tới âm 13 độ.

Ông Gu Li, giám đốc một trung tâm nghiên cứu giáo dục ở Nam Kinh cho hay: “Phương pháp giáo dục của ông ấy rất đáng học hỏi, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng phù hợp với phương pháp này.”

TQ: Bé 5 tuổi lái máy bay gây bão dư luận - 2

Ông bố "đại bàng" He Liesheng và con trai

Tuy nhiên, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trẻ em và Thanh niên Trung Quốc Sun Yunxiao lại phản đối ý tưởng giáo dục của ông He. Ông Sun cho rằng nếu đứa trẻ này gặp vấn đề, nó sẽ ảnh hưởng đến cả quãng đời còn lại của nó.

Ông Sun nói: “Chúng ta không nên ép buộc trẻ em làm những gì chúng không thể làm. Chơi đồ chơi hoặc nghịch bùn có lợi cho trẻ em hơn là lái máy bay.”

Còn luật sư Zhang Qihuai chuyên về lĩnh vực hàng không cho biết bất kỳ ai lái phương tiện tay đều phải có bằng phi công và giấy phép của cơ quan chức năng. Việc một cậu bé 5 tuổi điều khiển máy bay có thể đe dọa đến an ninh công cộng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Sina) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN