TP.HCM trải qua 14 ngày không có ca nhiễm Covid-19 mới, chỉ còn điều trị 2 bệnh nhân

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Cho tới thời điểm này, TP.HCM chỉ đang điều trị cho 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 và còn cách ly 246 người.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, ngày 21/4, có thêm 1 trường hợp nhiễm Covid-19 tại TP.HCM được xuất viện. Đó là bệnh nhân 248, người Việt Nam, từ Mỹ về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 23/3/2020, có quá cảnh tại Nhật Bản.

Như vậy, cho tới hiện tại, 53/55 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại TP.HCM đã khỏi bệnh. Hiện, TP.HCM chỉ còn điều trị cho 2 bệnh nhân, trong đó có bệnh nhân 91 là phi công (quốc tịch Anh) của Vietnam Airlines.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM trong tình trạng ổn định, không sốt, mạch huyết áp bình thường, chức năng phổi có cải thiện khá hơn sau tập vật lý trị liệu hô hấp. Bệnh nhân còn lại có sức khỏe khỏe ổn định, đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bên trong Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bên trong Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Trước đó, người nhiễm Covid-19 thứ 54 tại TP.HCM (bệnh nhân số 247 trên cả nước) được phát hiện lúc 18h ngày 7/4, là nam giới 28 tuổi (ngụ tại quận Bình Thạnh, TP.HCM), đi làm hằng ngày từ TP.HCM xuống Đồng Nai và là đồng nghiệp, thuộc nhóm tiếp xúc gần với bệnh nhân 124 và bệnh nhân 151 (những ca nhiễm liên quan tới ổ dịch tại quán bar Buddha).

Về tình hình cách ly phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 8h sáng 21/4, TP.HCM chỉ còn cách ly tổng cộng 246 người. Trong đó, 38 người tại các khu cách ly tập trung của thành phố (31 trường hợp tại khu cách ly tập trung tại Củ Chi và 7 trường hợp tại khu cách ly tập trung tại Nhà Bè), 18 người tại các cơ sở cách ly tập trung của quận/huyện, 190 người tại nhà/nơi lưu trú.

Trong thời gian tới, TP.HCM xác định sẽ chung sống an toàn với dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM khuyến cáo giữ khoảng cách tốt nhất là 2m khi tiếp xúc với người khác và rửa tay ngay sau khi về đến nhà.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Dịch Covid-19: TP.HCM kiến nghị xuống nhóm nguy cơ

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM đã họp giao ban trực tuyến chiều 20/4. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN