TP.HCM đưa 97 người từng có mặt ở quán Buddha bar cách ly tập trung

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 97 khách có địa chỉ ở quận 2 từng đến quán Buddha bar, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo khẩn trương đưa những người này vào khu cách ly, huy động tất cả lực lượng lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 26/3, Sở Y tế TP.HCM đã có buổi làm việc với UBND Quận 2 về các ca bệnh liên quan đến quán Buddha Bar (phường Thảo Điền, quận 2).

Tại buổi làm việc, BS.CK2 Nguyễn Hữu Hưng – Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo khẩn trương đưa những trường hợp là khách đến quán Buddha về khu cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Đặc biệt, những người được cách ly này phải cách ly ở một phòng riêng. Huy động tất cả lực lượng, kể cả điều động thêm các quận khác, các đơn vị khác của thành phố để hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm. Những địa điểm, chung cư đã phong tỏa, nhưng sau khi có kết quả xét nghiệm thì cần rà soát, đánh giá để gỡ bỏ phong tỏa.

Cơ quan chức năng đã xác định được 97 khách từng đến quán Buddha bar

Cơ quan chức năng đã xác định được 97 khách từng đến quán Buddha bar

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM ( HCDC) đã có 8 trường hợp xác định nhiễm Covid-19 bao gồm các bệnh nhân số 91, 97, 98, 120, 124, 125,126, 127 liên quan đến quán Buddha bar. Tính đến sáng ngày 26/3 đã có thêm 3 trường hợp có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 liên quan đến quán này.

HCDC đã xác định được 97 khách có địa chỉ tại Quận 2 từng đến Budda bar.

Để kiểm soát tình hình, cắt đứt chuỗi lây nhiễm này cũng như phòng lây nhiễm trong cộng đồng, HCDC đề nghị những khách hàng từng đến quán bar Buddha từ ngày 13 - 17/03/2020 thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 như sau:

Nếu chưa có dấu hiệu bệnh như sốt, ho, khó thở… liên hệ với cơ sở y tế địa phương để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.

Nếu có dấu hiệu bệnh như sốt, ho, khó thở, đi khám bệnh phải đeo khẩu trang và khai báo trung thực việc có liên quan đến quán bar Buddha.

Nếu có triệu chứng bệnh mà chưa đi khám bệnh thì mang khẩu trang, liên hệ ngay với cơ sở y tế địa phương để đến hỗ trợ kiểm tra sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, có thể đưa đến cơ sở y tế để xét nghiệm khi cần thiết.

 TP.HCM đã có 2 ổ dịch Covid-19

Trước đó, ngày 25/3, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh đã có công văn gửi hỏa tốc đến tất cả cơ sở y tế công và tư trên địa bàn TP về việc tuân thủ biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho nhân viên y tế trong 15 ngày tới.

Theo Sở Y tế TP.HCM, TP đã xuất hiện 2 ổ dịch Covid-19 trong cộng đồng. Ổ dịch Covid-19 thứ nhất là từ những người tham dự sự kiện tôn giáo tại Malaysia (khu dân cư 750 người có đạo ở quận 8). Ổ dịch Covid-19 thứ 2 là từ những người tham gia trong quán bar Buddha(phường Thảo Điền, quận 2). Ngoài ra, gần đây 1 nguồn lây từ những người đi đám tang tại một gia đình có người thân là Việt kiều về nước ngày 10/3 bị nhiễm bệnh dẫn đến cách ly nhiều nhân viên y tế ở Bệnh viện huyện Bình Chánh và cộng đồng dân cư xung quanh.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

8 ca mắc Covid-19 tại quán bar Buddha ở TP.HCM đã đi những đâu?

Đã có 8 ca mắc Covid-19 liên quan đến quán bar Buddha ở Quận 2 (TP.HCM), trong đó có 2 người Việt và 6 người nước ngoài.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN