TPHCM: Cháy nhà hàng, thực khách tháo chạy

Ngọn lửa phụt cháy tại mặt tiền của nhà hàng Gạo tại số 33 (Lê Quý Đôn, đoạn gần giao lộ Lê Quý Đôn – Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, TP.HCM) khiến nhiều nhân viên hốt hoảng bỏ chạy, người đi đường một phen khiếp vía.

Lúc 17h30 ngày 20/11, nhiều người đi đường bỗng nghe tiếng nổ lách tách rồi thấy cây thông noel được trang trí trước mặt tiền của nhà hàng Gạo phụt lửa nên hô hoán. Một vài nhân viên trong nhà hàng Gạo dùng nhiều bình chữa cháy mini dập lửa.

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng cháy ở trên cao, cây thông được trang trí bằng rơm và chổi nên ngọn lửa bùng cháy lớn. Nhiều nhân viên nữ cùng thực khách ở trong quán tháo chạy ra ngoài trong hoảng sợ

TPHCM: Cháy nhà hàng, thực khách tháo chạy - 1

Hiện trường vụ cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC quận 3 huy động 3 xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ngọn lửa được dập tắt ngay sau đó.

Theo ghi nhân tại hiện trường, cây thông cao khoảng 6m được làm bằng chât liệu rơm và chổi bị cháy rụi phần ngọn. Theo một số nhân viên tại đây, cây thông này dùng để đón noel sắp tới, vừa mới được dựng ở mặt tiền nhà hàng mấy ngày nay.

Hiện nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

TPHCM: Cháy nhà hàng, thực khách tháo chạy - 2

TPHCM: Cháy nhà hàng, thực khách tháo chạy - 3

Rơm, chổi dừa được trang trí làm cây thông noel

TPHCM: Cháy nhà hàng, thực khách tháo chạy - 4

Nhiều nhân viên nữ tháo chạy ra ngoài

TPHCM: Cháy nhà hàng, thực khách tháo chạy - 5

Nhà hàng Gạo nơi xảy ra hỏa hoạn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN