Tin tức 24h qua: Vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông cố thủ trong ô tô

Vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông cố thủ trong ô tô đến hết giờ làm việc tại chốt của CSGT; Nhốt người vào chuồng sắt để đòi nợ rồi đánh tử vong... là những tin nóng nhất 24h qua.

Vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông cố thủ trong ô tô đến hết giờ làm việc tại chốt của CSGT

Khoảng 21 giờ, ngày 19/12 qua kiểm tra, Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP HCM) phát hiện một người đàn ông đang điều khiển ôtô chở vợ và hai con nhỏ hướng về hầm Thủ Thiêm vi phạm nồng độ cồn trong khí thở. Do trước đó có trường hợp tài xế sử dụng cồn xịt khuẩn và cầm vào máy đo dẫn đến kết quả đo có sai sót nên CSGT đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn lần 2 sau khi phát hiện tài xế vi phạm.

Lực lượng chức năng mất khá nhiều thời gian để làm việc với tài xế vi phạm "cố thủ" trong ô tô.

Lực lượng chức năng mất khá nhiều thời gian để làm việc với tài xế vi phạm "cố thủ" trong ô tô.

Kết quả đo lần 2 cũng thể hiện người đàn ông này vi phạm nồng độ cồn mức 0.139mg/l khí thở. Theo cán bộ xử lý vi phạm, với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt 7 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 11 tháng.

Làm việc với CSGT, người đàn ông thừa nhận trưa cùng ngày có ngồi "lai rai" cùng bạn. Sau đó, người này đã được bạn đưa về nhà nghỉ ngơi, đến lúc tỉnh táo mới điều khiển ôtô chở vợ và 2 con vào trung tâm thành phố. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng chuẩn bị lập biên bản xử lý vi phạm, người đàn ông bất ngờ lên ôtô chốt cửa, tắt đèn, đến hết thời gian làm việc tại chốt của CSGT.

Người này thông báo với CSGT do không mang đủ giấy tờ xe nên đề nghị được ngồi đợi người nhà mang giấy tờ đến hiện trường. Khoảng 30 phút sau, do chờ đợi quá lâu, người vợ phải xuống xe xin nước uống cho con vì khát. Trong khi đó, người đàn ông vẫn "cố thủ" ở vị trí lái.

Việt Nam cơ bản đạt miễn dịch cộng đồng

Ngày 20/12, Bộ Y tế công bố 14.966 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.549.945 ca, trong đó có 1.107.082 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến ngày 19/12, Việt Nam đã tiêm hơn 139 triệu liều vắc xin phòng COVID-19. Tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 liều là 96,8% và tỉ lệ tiêm đủ 2 liều là 82,2% dân số từ 18 tuổi trở lên. Như vậy Việt Nam cơ bản đạt miễn dịch cộng đồng.

Theo danh sách "SARS‐CoV‐2 IVDs: sản phẩm không được chấp thuận cho EUL" đăng tải trên website chính thức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cập nhật ngày 10/12, có tên kit test của Công ty Cổ phẩn Công nghệ Việt Á.

Tại TPHCM, sau 7 ngày thí điểm dạy học trực tiếp khối 9 và 12, có 34 trường hợp là 34 F0 gồm 4 giáo viên, 3 nhân viên của cơ sở giáo dục và 27 học sinh.

Nhốt người vào chuồng sắt để đòi nợ rồi đánh tử vong

Ngày 3/12, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk  nhận được tin báo của Trạm Y tế xã Ea Hu về việc có 2 người chạy xe máy chở 1 nam thanh niên đến Trạm Y tế xã, người này đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Trương Thiên A. (27 tuổi, trú Quận 6, TPHCM).

Sáng 5/12, công an xác định được Hoàng Văn Truyền và Trần Minh Phụng có liên quan đến cái chết của anh A.

Chuồng sắt mà 2 đối tượng dùng để giam giữ nạn nhân

Chuồng sắt mà 2 đối tượng dùng để giam giữ nạn nhân

Tại cơ quan điều tra, Trần Minh Phụng khai nhận do đã nhiều lần gửi tiền cho anh A. nhờ mua ma túy nhưng anh A. lừa mình, không mua. Vào ngày 3/12 khi biết tin anh A. từ TP.HCM lên và đang ở nhà của Truyền thì Phụng gọi điện thoại nói Truyền giữ lại. Sau đó, Truyền đã ép anh A. vào một chiếc chuồng sắt rồi khóa lại, phủ bạt xung quanh rồi đánh đập để đòi nợ dẫn đến cái chết của anh A.

Sáng 20/12, Công an huyện Cư Kuin cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng này.

Bão số 9 Rai – cơn bão mạnh nhất năm 2021, đang suy yếu

Cơ quan khí tượng nhận định, bão số 9 là cơn bão có cường độ mạnh nhất năm 2021 xuất hiện trên Biển Đông. Lúc mạnh nhất, bão có cường độ tiệm cận mức siêu bão (cấp 16 trở lên), mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, nhưng rất may bão đã không đi vào đất liền nước ta. Với hướng đi hiện tại của bão, đất liền Việt Nam đã an toàn, mưa giảm.

Tuy nhiên, ngày hôm nay (20/12), do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Trên biển, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 5-7m; biển động rất mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM phát hiện 34 F0 sau một tuần thí điểm học trực tiếp

Sau 7 ngày thí điểm dạy học trực tiếp khối 9 và 12, có 34 trường hợp là 34 F0 gồm 4 giáo viên, 3 nhân viên của cơ sở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN