Tin tức 24h qua: Phó công an huyện và Trưởng phòng văn hóa ở Phú Thọ đuối nước trong đêm

Phó công an huyện và Trưởng phòng văn hóa ở Phú Thọ đuối nước trong đêm; Nam thanh niên tử vong trong mưa sau khi va chạm với 1 xe cùng chiều... là những tin nóng nhất 24h qua.

Phó công an huyện và Trưởng phòng văn hóa ở Phú Thọ đuối nước trong đêm

Vào khoảng 21h30 ngày 21/7, ông H.T. Phó trưởng Công an huyện Cẩm Khê, Phú Thọ và bà N.T.T. (Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cẩm Khê) cùng nhiều người khác bơi thuyền ra đập Chắt thì bất ngờ thuyền bị lật.

Nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Ngay sau đó, mọi người đã hô hoán người dân tìm kiếm. Đến khoảng 23h cùng ngày, đội cứu hộ tỉnh Phú Thọ mới vớt được thi thể hai nạn nhân lên.

Thi thể của 2 nạn nhân đã được đưa về gia đình vào rạng sáng 22/7. Công an đang điều tra, làm rõ sự việc.

Nam thanh niên tử vong trong mưa sau khi va chạm với 1 xe cùng chiều

Khuya 21/7, trên đường Hà Huy Tập (thuộc phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) xảy ra 1 vụ TNGT khiến 1 nam thanh niên tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong.

Lúc này, nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 37B2 - 649.54 đi trên đường Hà Huy Tập, hướng trung tâm TP. Vinh đi ngoại thành. Khi xe đi đến đoạn trước ngõ 275 đường Hà Huy Tập thì va chạm với 1 xe cùng chiều.

Cú va chạm khiến nam thanh niên ngã ra đường, đúng lúc này, 1 xe ô tô đi theo chiều ngược lại lao tới cán qua. Vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ, chiếc xe cán qua nam thanh niên đã rời khỏi hiện trường.

Clip “người dân đi mua cá về ăn bị xử phạt 2 triệu đồng” là sai sự thật

Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nói về việc ông N.R. (46 tuổi, ngụ xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) bị Tổ tuần tra của xã Ninh Tây dừng xe kiểm tra và xử phạt 2 triệu đồng vì đi mua cá về ăn.

Trong clip, ông N.R. nói rằng đi rẫy ở xã Ninh Tây, thấy người dân câu được nên mua về cho gia đình ăn. Tuy nhiên, ông Sử Hồng Quốc Tịnh, Chủ tịch xã Ninh Tây khẳng định, thông tin trong đoạn clip trên hoàn toàn sai sự thật. Ông R. nói trong đoạn clip rằng mình đi rẫy ở xã Ninh Tây, thấy người dân câu được nên mua về cho gia đình ăn nhưng số cá trong đoạn clip lại là... cá biển.

Lãnh đạo xã Ninh Tây cho biết clip “người dân đi mua cá về ăn bị xử phạt 2 triệu đồng” là sai sự thật (ảnh cắt từ clip)

Lãnh đạo xã Ninh Tây cho biết clip “người dân đi mua cá về ăn bị xử phạt 2 triệu đồng” là sai sự thật (ảnh cắt từ clip)

Bản thân ông R. thừa nhận sai phạm của mình và xác nhận đây ngày thứ 2 ông đến Ninh Tây bán cá, trong quá trình làm việc không có bất cứ cá nhân nào thực hiện hành vi quay phim, ghi hình.

Trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát, lây lan nhanh, toàn thị xã Ninh Hòa đang triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16, vì vậy, hành vi của ông R. là vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Tổ công tác đã lập biên bản, xử phạt ông R. với mức 2 triệu đồng.

Hà Nội đình chỉ hoạt động kinh doanh dược tại nhà thuốc Đức Tâm

Ngày 22/7, Bộ Y tế công bố 6.164 ca nhiễm COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên đến 74.371 ca.

Tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ hoạt động kinh doanh dược tại nhà thuốc Đức Tâm (số 95 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) do vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19.

Cũng trong ngày hôm nay, UBND phường Nhật Tân (Tây Hồ) có thông báo truy vết những người đi tập thể dục và đi dạo liên quan đến ca mắc COVID-19 tại địa chỉ 40 Thuỵ Khuê. Đề nghị tất cả những ai đã đến mua vé xổ số tại 40 phố Thuỵ Khuê và tất cả những ai đã đi tập thể dục, dạo chơi tại vườn hoa Lạc Long Quân, phố Nhật Chiêu, phố Vũ Tuấn Chiêu (khu vực rặng nhãn), trong thời gian từ 18h30 đến 20h30 phút ngày 15/7 phải lập tức khai báo y tế với Trạm y tế phường Nhật Tân và tự cách ly để theo dõi sức khoẻ theo hướng dẫn của Trạm y tế phường.

Tại Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu người dân, người lao động từ Quảng Nam ra Đà Nẵng phải quay về trước 12 giờ trưa nay (22/7). 

Tại TP.HCM, đối với các phương tiện lưu thông có lộ trình đi, đến và quá cảnh qua địa bàn TP.HCM giữa 18 tỉnh vùng Đông Nam bộ, Tây Nam bộ không cần đăng ký cấp giấy nhận diện phương tiện theo hướng dẫn của Tổng Cục đường bộ Việt Nam.

Nguồn: [Link nguồn]

Đình chỉ kinh doanh của nhà thuốc để xảy ra lây lan dịch khiến 17 người mắc Covid-19

Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ hoạt động kinh doanh dược tại nhà thuốc Đức Tâm (số 95 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN