Tin tức 24h qua: Ông Đoàn Ngọc Hải tự lái xe đưa bệnh nhân nghèo từ Hà Nội về Hà Giang

Ông Đoàn Ngọc Hải tự lái xe đưa bệnh nhân nghèo từ Hà Nội về Hà Giang; Xe tải chở cây cổ thụ “khủng”, vượt nhiều trạm CSGT... là những tin nóng nhất 24h qua. 

Ông Đoàn Ngọc Hải tự lái xe đưa bệnh nhân nghèo từ Hà Nội về Hà Giang

Ngày 3/9, ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.Hồ Chí Minh có mặt tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để đưa 1 bệnh nhân nghèo về Hà Giang.

Ông Đoàn Ngọc Hải lái xe đưa bệnh nhân nghèo về quê

Ông Đoàn Ngọc Hải lái xe đưa bệnh nhân nghèo về quê

Ông Hải cho biết, ông có mong muốn giúp đỡ những người nghèo thật sự chứ không phải “làm màu” hay để nổi tiếng như nhiều thông tin đồn thổi. Theo ông Hải, những ngày đầu tự lái xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí, ông đã nhận tới hàng trăm tin nhắn, cuộc gọi nhờ giúp đỡ. Ông sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ người nghèo khó.

Trước đó, ông Hải dùng gần 700 triệu đồng tiền cá nhân để mua một chiếc xe cứu thương chuyên dụng để chở bệnh nhân nghèo miễn phí, kể cả từ Hà Nội vào TPHCM và ngược lại, phục vụ người dân ở mọi miền đất nước.

Đề xuất 28 lỗi vi phạm sẽ bị trừ điểm vào bằng lái xe

Chính phủ vừa đồng ý với đề xuất giấy phép lái xe (GPLX) được cấp 12 điểm mỗi năm của Bộ Công an. Theo đó, nếu tài xế không bị trừ hết điểm sẽ được cấp lại 12 điểm để áp dụng cho năm kế tiếp hoặc không vi phạm giao thông sẽ được cộng điểm. Nội dung trên được Chính phủ thống nhất đưa vào nghị quyết 123 sau phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật cuối tháng 8.

Khi bị mất toàn bộ số điểm, trở về bằng 0 thì GPLX đó sẽ bị thu hồi và người muốn được cấp lại giấy phép sẽ phải thi lại hoặc thậm chí là học lại.

Khi bị mất toàn bộ số điểm, trở về bằng 0 thì GPLX đó sẽ bị thu hồi và người muốn được cấp lại giấy phép sẽ phải thi lại hoặc thậm chí là học lại.

Đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an cho biết,  khi đề xuất trên đi vào thực thi, sẽ giúp người tham gia giao thông nâng cao ý thức, đồng thời giúp cơ quan quản lý giám sát toàn diện quá trình chấp hành sau vi phạm của tài xế.

Ông Bình cho hay, ở các nước văn minh trên thế giới đều có hệ thống trừ điểm. Khi tài xế vi phạm bị xử phạt, cơ quan quản lý sẽ tính điểm tùy theo mức độ nguy hiểm của hành vi. Khi bị mất toàn bộ số điểm, trở về bằng 0 thì GPLX đó sẽ bị thu hồi và người muốn được cấp lại giấy phép sẽ phải thi lại hoặc thậm chí là học lại.

Ngoài ra, ông Bình cũng nói thêm, hiện nay đơn vị vẫn đang xây dựng trong 1 năm nếu tài xế không vi phạm sẽ được cộng điểm.

Xe tải chở cây cổ thụ “khủng”, vượt nhiều trạm CSGT 

Khoảng 6 giờ sáng 2/9, trong lúc tuần tra, tại Km1933 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’Lấp), đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT Đắk Nông) phát hiện xe đầu kéo BKS 51C-887.54, kéo theo rơ mooc BKS 63R-003.17 chở một cây cổ thụ “khủng” và yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Hiện trường CSGT Đắk Nông phát hiện chiếc xe chở cây gỗ khủng

Hiện trường CSGT Đắk Nông phát hiện chiếc xe chở cây gỗ khủng

Tài xế điều khiển chiếc xe nói trên là Phạm Công Phúc (trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) khai nhận nhận chở cây cổ thụ trên xuất phát từ Gia Lai về Bình Dương để tiêu thụ.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cây cổ thụ trên có đường kính gốc 1,3m, chiều cao 8m, rộng tán 6m. Tài xế Phúc không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của cây cổ thụ này.

Chiếc xe này vượt hàng loạt trạm kiểm soát của Gia Lai và Đắk Lắk, tới Đắk Nông (tức quãng đường khoảng 300km) mới bị phát hiện và bắt giữ.

Nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng vẫn còn

Chiều 3/9, Bộ Y tế cho biết, tính đến 18h ngày 3/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca. Nhận định diễn biến dịch bệnh trong nước, đại diện Bộ Y tế cho biết, nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng vẫn còn.

Về các phương án sản xuất vaccine chống COVID-19, các chuyên gia thống nhất, trên tinh thần tự lực, tự cường, các đơn vị trong nước tăng cường nghiên cứu, tăng tính chủ động trong việc sản xuất vaccine.

Cũng trong chiều 3/9,  Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 35 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam. Bệnh nhân 761, nữ, 83 tuổi. 

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo, đã cách ly tập trung 33 người liên quan đến trường hợp một công dân Việt Nam có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-Cov-2 khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Công an đề xuất 28 lỗi vi phạm sẽ bị trừ điểm vào bằng lái xe

Khi bị mất toàn bộ số điểm, trở về bằng 0 thì GPLX sẽ bị thu hồi và người muốn được cấp lại giấy phép sẽ phải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trí Quân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN