Tin tức 24h qua: Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 5 người chết trong đêm trung thu

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 5 người chết trong đêm Trung thu; Truy tố ông Nguyễn Đức Chung cùng 6 đồng phạm... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 5 người chết trong đêm trung thu

Vào khoảng 22h30 tối 21/9, tại xã Minh Tân, Cẩm Khê, Phú Thọ đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe máy do các thanh, thiếu niên điều khiển đi chơi Trung thu. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong (3 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện) và 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Lãnh đạo UBND xã Minh Tân cho biết, trong 7 người gặp nạn thì có 6 người đang còn đi học, 1 người vừa tốt nghiệp cấp 3.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do các nạn nhân điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái. 

Truy tố ông Nguyễn Đức Chung cùng 6 đồng phạm

Liên quan đến những sai phạm trong vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", ngày 22/9, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Ngoài ra, cơ quan công tố còn truy tố: Nguyễn Văn Tứ, cựu Chánh Văn phòng Thành uỷ Hà Nội, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội; Phạm Thị Hường- cựu Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Nguyễn Tiến Học- cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phạm Thị Kim Tuyến - cựu Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung

VKS cũng truy tố các bị can: Võ Việt Hùng- Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh và Lê Duy Tuấn- Giám đốc kinh doanh Công ty Đông Kinh.

Những bị can trên đều bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". 

Bị tố làm lây COVID-19 cho nhiều người, nữ Giám đốc lên Facebook xin lỗi

Ngày 22/9, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - cho biết đã yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với vụ việc người dân tố giác bà N.H.Nh. (SN 1997, giám đốc một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng TP.Bạc Liêu) làm lây lan dịch Covid-19 cho nhiều người.

Theo đơn tố giác tội phạm, bà Nh. là F2 nhưng đã đi lại và tiếp xúc nhiều người trong thời gian TP Bạc Liêu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Sau khi bà Nh. thành F0, 5/21 F1 của nữ giám đốc này đã dương tính với SASR-CoV-2.

“Thời gian qua, Nh. chỉ tập trung lo cho sức khỏe của bản thân, con trai và những người thân trong gia đình 5 người bị nhiễm do tiếp xúc trực tiếp. Dư luận thời gian qua có nhiều ý kiến trái chiều, thắc mắc và bức xúc. Mọi người cần sự rõ ràng. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả của cơ quan chức năng.Cho dù sự việc như thế nào đi nữa, một lần nữa, Nh. xin gửi lời xin lỗi – xin cúi đầu xin lỗi người dân Bạc Liêu về những sự việc đã diễn ra trong thời gian vừa qua của mình. Để mọi người bức xúc trong thời gian dài.

Và Nh. mong sự cảm thông của những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc của Nh. Rất mong mọi người bỏ qua và thứ lỗi cho Nh. vì những rắc rối vừa qua.”- trích thư xin lỗi của bà Nh.

Cùng ngày, thượng tá Phan Thành Được, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu, cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa cung cấp được thông tin cho báo chí.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nói về việc người dân đổ ra đường đi chơi Trung thu

Trao đổi với phóng viên liên quan việc người dân thành phố đổ ra đường đông đúc để chơi Trung thu vào tối 21/9, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, người dân ra đường đông như vậy là không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch, thể hiện sự chủ quan, coi thường sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. "Rất đáng trách là nhiều phụ huynh đưa cả trẻ em đi cùng" , ông Phong nói.

Theo ông Phong, việc này khiến thành quả chống dịch trong thời gian qua của cả thành phố, trong đó có đóng góp quyết định của nhân dân Thủ đô bị thách thức rất lớn.

"Tôi mong người dân hãy rút kinh nghiệm, tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định phòng chống dịch, thường xuyên theo dõi sức khỏe và khai báo y tế. Công tác chống dịch chỉ đem lại kết quả thực chất khi tất cả chúng ta cùng đồng lòng và tự giác chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Đừng để thành quả bước đầu đạt được, công sức của chúng ta uổng phí vì sự chủ quan", ông Phong nêu.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, miền Trung mưa lớn

Chiều nay (22/9), vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Đến 16 giờ ngày 23/9, áp thấp nhiệt đới ở cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 300km, cách bờ biển Bình Định khoảng 190km về phía Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. 

Từ chiều mai (23/9), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Bình Định biển động mạnh. Trên đất liền, từ ngày mai (23/9) đến ngày 24/9, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to.

Đề xuất thời gian ra đường cho cán bộ, công chức ở TP.HCM

Ngày 22/9, Bộ Y tế công bố 11.525 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 714.497 ca, trong đó có 482.083 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại TP.HCM, nhằm hạn chế thủ tục cấp đổi giấy đi đường và việc lạm dụng giấy đi đường được cấp để lưu thông không đúng mục đích, Công an TP đề xuất giải quyết cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được phép lưu thông đến trụ sở làm việc với một số điều kiện. Thời gian lưu thông: sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ; chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ. Tuyến đường lưu thông là từ nơi ở đến nơi làm việc.

Trường hợp lưu thông thực hiện nhiệm vụ ngoài khung giờ và tuyến đường vẫn sử dụng giấy đi đường đã cấp.

Tại Hà Nội, UBND phường Kiến Hưng, Hà Đông có thông báo tạm dựng hoạt động chợ Kiến Hưng để điều tra, truy vết liên quan đến ca dương tính SARS-CoV-2.

Nguồn: [Link nguồn]

Công an TP.HCM đề xuất cán bộ đi từ nhà đến cơ quan trong 2 khung giờ

Công an TP.HCM đề xuất thời gian lưu thông ra đường cho cán bộ, công chức là từ 6 giờ 30 đến 8 giờ và từ 16 giờ 30 đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN