Tin tức 24h qua: Liên tiếp chạm trán với cá sấu "khủng" trên kênh ở Bình Chánh

Liên tiếp chạm trán với cá sấu "khủng" trên kênh ở Bình Chánh; Nhà hàng ở Nha Trang bị tố "chặt chém" 1,8 triệu đồng/kg ốc hương... là những tin nóng nhất 24h qua.

Liên tiếp chạm trán với cá sấu "khủng" trên kênh ở Bình Chánh

Ngày 26/4, anh Dương Văn Thanh ở kênh 5, ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM người chạm trán với cá sấu "khủng" ngay con kênh tưới tiêu trong khu đất gia đình thuê cho biết, ngày 11/4, phát hiện con cá sấu nặng khoảng 76kg trên kênh, nhà anh Thanh không dám cho vịt ra đó nữa, trẻ con cũng không ra khỏi nhà vì kênh cập sát nhà.

Thông tin anh Thanh bắt được cá sấu nhanh chóng lan rộng, nhiều người dân sống dọc kênh 5 rất lo lắng bởi địa hình khu vực này giống nhau, nhà dân đa số ở sát kênh tưới tiêu, nhiều nhà có trẻ con.

Cá sấu nặng hơn 70kg do anh Thanh bắt (Ảnh do người dân cung cấp)

Cá sấu nặng hơn 70kg do anh Thanh bắt (Ảnh do người dân cung cấp)

Bà Trần Thị Thanh Thảo - Phó chủ tịch UBND xã Phạm Văn Hai,   cho biết qua xác minh sơ bộ từ đầu tháng 4 đến nay trên địa bàn xã có 3 vụ người dân bắt được cá sấu to trên các kênh tưới tiêu tại các ấp 2, 4 và 7.

Xã đang tiếp tục rà soát. Hiện nay, trên địa bàn xã còn 2 đơn vị nuôi cá sấu là Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn với quy mô hơn 3.000 con (lớn và nhỏ) và 1 hộ dân nuôi 72 con (chủ yếu con bố mẹ) đều có giấy xác nhận của Chi cục Kiểm lâm.

Phó chủ tịch xã này nhận định việc người dân bắt được cá sấu dưới kênh tưới tiêu cần phải được cảnh báo bởi địa bàn xã có hệ thống kênh rạch chằng chịt, nhà dân đan xen với kênh, chưa kể nhiều người nhập cư sống bằng nghề bắt cá.

Nhà hàng ở Nha Trang bị tố "chặt chém" 1,8 triệu đồng/kg ốc hương

Trưa 26/4, đoàn công tác của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã đến nhà hàng hải sản Tháp Bà 86 (29 Phạm Văn Đồng) để kiểm tra sau khi có thông tin "tố" nơi này "chặt chém" du khách 1,8 triệu đồng/kg ốc hương.

Trước đó, tài khoản Facebook Văn Lê đăng trên mạng xã hội phản ánh về việc tối 23/4, 2 vợ chồng anh - là người ngoại tỉnh - đi ăn ở nhà hàng hải sản Tháp Bà 86 thì bị "chặt chém". Gia đình du khách này bị tính giá ốc hương lên đến 1,8 triệu đồng/kg, sò đại dương 380.000 đồng/kg và ốc nhảy lớn giá 450.000 đồng/kg.

Bữa ăn của du khách

Bữa ăn của du khách

Chủ nhà hàng Tháp Bà 86 cho biết, loại ốc hương mà du khách Văn Lê và vợ ăn là loại lớn nhất, 18-19 con/kg, là hàng tự nhiên được nhập 1,2 triệu đồng/kg, chưa tính phí vận chuyển. Chủ nhà hàng bán 1,8 triệu đồng/kg cũng là hợp lý nên không có chuyện "chặt chém".

Tại buổi kiểm tra, nhà hàng Tháp Bà 86 có giấy phép đăng ký kinh doanh, tuy nhiên, nhà hàng chưa cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe định kỳ cho các nhân viên.

Nhà hàng Tháp Bà 86 tạm thời đóng cửa để bổ sung các giấy phép; khi nào đủ điều kiện kinh doanh mới được cho phép mở cửa trở lại.

Giả danh công an gọi điện thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Ngày 26/4, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phát đi thông báo, có tình trạng kẻ lừa đảo sử dụng điện thoại để thông báo vi phạm qua hình ảnh để yêu cầu nạn nhân làm theo để chiếm đoạn tài sản.

Thủ đoạn của người lừa đảo là sẽ sử dụng điện thoại giả danh là cơ quan công an, bưu điện,… để gọi điện đến thuê bao di động hoặc điện thoại bàn của người dân để thông báo về việc có liên quan đến một biên lai “phạt nguội” . 

CSGT TP.HCM xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh.

CSGT TP.HCM xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh.

Sau đó, nhóm lừa đảo sẽ yêu cầu người dân kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng để chuyển vào tài khoản định sẵn của người lừa đảo.  Người dân cũng có thể bị dụ dỗ cung cấp mã OTP để chuyển tiền vào tài khoản của chúng với vỏ bọc xác minh, điều tra, xử lý “phạt nguội”. Đồng thời yêu cầu nạn nhân giữ bí mật với gia đình, kể cả nhân viên ngân hàng về mục đích chuyển tiền để chiếm đoạt. 

Phòng PC08 khuyến cáo, tất cả các trường hợp bị xử lý "phạt nguội" đều có giấy thông báo đến các chủ phương tiện hoặc người điều khiển. Đến ngày hẹn, chủ xe hoặc người điều khiển mang đầy đủ giấy tờ cần thiết lên trụ sở công an làm việc. 

Tài xế xe khách dùng gậy bóng chày đánh CSGT vì bị "tuýt còi"

Khoảng 15 giờ10 ngày 25/4, tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại Quốc lộ 51 thì phát hiện xe khách BKS 51B – 294.19 hướng TP Vũng Tàu đi TP HCM do Lê Tuấn Hiệp (41 tuổi, quê Đắk Lắk)  điều khiển chạy vào làn đường dành cho xe máy.

Tài xế xe khách đánh CSGT

Tài xế xe khách đánh CSGT

Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế dừng lại làm việc nhưng tài xế này không chấp hành mà bỏ chạy.  Trung úy Nguyễn Tấn Phát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trưng dụng xe máy của một người dân đuổi theo nhưng Hiệp vẫn cố tình cho xe chạy. Khi tới đèn đỏ, do có nhiều phương tiện phía trước nên xe này dừng lại, Hiệp xuống xe và dùng gậy bóng chày đánh vào mặt trung úy Phát khiến anh bị thương.

Hiệp bị người dân khống chế bàn giao cho lực lượng công an. Hiệp đã sử dụng rượu bia vượt 0,327mg/l khí thở.

Từ Lào về, 3 tài xế ở Quảng Trị có tiếp xúc với một ca mắc COVID-19 tại Lào

Tính đến chiều 26/4, Việt Nam ghi nhận 2.846 ca nhiễm COVID-19. Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịchđã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành xem xét hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Bên cạnh đó, thông tin từ nhóm nghiên cứu vắc-xin phòng COVID-19 Nano Covax- vắc-xin “made in Việt Nam” đầu tiên thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 cho thấy, trong 3 mức liều được đưa vào sử dụng, liều 25mcg có hiệu quả bảo vệ cao nhất, 100% người tiêm sinh miễn dịch.

Bộ Y tế cho biết, đến nay, đã có 928.800 liều vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca về Việt Nam. Việt Nam còn dư 719.168 liều vắc-xin COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu, các địa phương phải hoàn thành việc tiêm vắc-xin COVID-19 trước ngày 5/5.

Ở diễn biến khác, tại Quảng Trị Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết đang chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 3 tài xế trong quá trình làm thủ tục giao nhận hàng hóa, đổi xe nhập cảnh từ Lào về nội địa có tiếp xúc với một ca nhiễm Covid-19 ở Lào. Cả 3 người này hiện không có triệu chứng sốt, ho, khó thở và đang được cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Quảng Trị.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu những người tiếp xúc gần với các tài xế này tự cách ly tại nhà theo đúng quy định. Đồng thời, tiến hành rà soát, điều tra không để bỏ sót các trường hợp tiếp xúc gần với các F1, F2.

Nguồn: [Link nguồn]

Ớn lạnh người dân bắt được nhiều cá sấu ở Bình Chánh

Ít nhất 3 con cá sấu nặng 70- 80 kg bị người dân bắt được ở các kênh tưới tiêu trên địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN