Tin tức 24h qua: Đề nghị hủy quyết định giảm án tha tù đối với "trùm" cờ bạc Phan Sào Nam

Đề nghị hủy quyết định giảm án tha tù đối với "trùm" cờ bạc Phan Sào Nam; Cặp xe sang Porsche  “sinh đôi”, trùng biển số chạm mặt nhau trong khu đô thị... là những tin nóng nhất 24h qua.

Đề nghị hủy quyết định giảm án tha tù đối với "trùm" cờ bạc Phan Sào Nam

 TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xử phạt Phan Sào Nam 2 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc", 3 năm tù về tội "Rửa tiền"; tổng hợp hình phạt buộc Phan Sào Nam phải chấp hành hình phạt chung là 5 năm tù, thời hạn tính từ ngày bị bắt tạm giam 27/10/2017.

Ngày 29/4/2020, TAND tỉnh Quảng Ninh có Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587, chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh, giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 19 tháng cho phạm nhân Phan Sào Nam.

Bị cáo Phan Sào Nam (áo trắng) cùng các bị cáo trong phiên tòa xử vụ đánh bạc nghìn tỷ

Bị cáo Phan Sào Nam (áo trắng) cùng các bị cáo trong phiên tòa xử vụ đánh bạc nghìn tỷ

Tiếp đó, tại Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 80 ngày 4/2/2021, TAND tỉnh Quảng Ninh chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh, giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại (3 tháng 7 ngày) cho phạm nhân Phan Sào Nam. Theo đó "ông trùm" này ra trại ngày 6/2/2021.

Theo Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm xét, Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù số 587 ngày 29/4/2020 và số 80 ngày 4/2/2021 của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với phạm nhân Phan Sào Nam là không đủ điều kiện và không có căn cứ theo quy định pháp luật.

Ngày 19/4/2021, đại diện Viện KSND Cấp cao tại Hà Nội cho biết vừa kháng nghị Giám đốc thẩm đối với các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với "trùm cờ bạc" Phan Sào Nam. 

Cặp xe sang Porsche  “sinh đôi”, trùng biển số chạm mặt nhau trong khu đô thị

Sáng 19/4, một cư dân cho biết, hai chiếc xe nhãn hiệu Porsche Macan khác màu (một chiếc màu nâu và một chiếc màu xám) có cùng BKS: 30A – 715.10 cùng đỗ tại sảnh tòa nhà P7, Park Hill, Hà Nội. Sau đó, giữa hai tài xế xảy ra tranh cãi. Một chiếc xe đã bị lực lượng bảo vệ khu chung cư khóa bánh, chờ lực lượng công an đến giải quyết.

Hai chiếc xe Porsche Macan cùng mẫu mã và biển số, chỉ khác màu

Hai chiếc xe Porsche Macan cùng mẫu mã và biển số, chỉ khác màu

Một lãnh đạo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.Hà Nội cho biết chiếc xe Porsche Macan BKS: 30A -  715.10 có màu sơn là màu nâu, chủ nhân đứng tên trong đăng ký xe là ông N.H.T. (ở Hoàng Mai, Hà Nội). Trong hai chiếc xe trùng biển số, chiếc xe màu nâu mang biển số thật.

Một cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết thêm, chiếc xe Porsche Macan BKS: 30A - 715.10 được đăng kiểm từ tháng 6/2015. Chủ nhân là ông T cũng mới ra trạm đăng kiểm ở Đền Lừ, Hoàng Mai để đăng kiểm định kỳ.

Cha òa khóc xin được đổi chuyến bay sớm về với con bị TNGT gây bão mạng xã hội

Sáng 19/4, anh Trần Văn Hải  (SN 1974, ở Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, ngày 17/4, anh đang làm việc ở Bình Dương thì nhận được tin 2 con gái sinh đôi là Trần Thị Huyền và Trần Thị Thảo bị tai nạn, Huyền tử vong, còn Thảo bị gãy chân phải nhập viện cấp cứu.

Người đàn ông xin bay sớm để về với con gái vừa mất vì TNGT.

Người đàn ông xin bay sớm để về với con gái vừa mất vì TNGT.

Khi lên tới sân bay Tân Sơn Nhất, anh Hải không đủ tiền nên chỉ mua được vé máy bay giá hơn 2 triệu đồng, hơn 20h mới được bay. Anh Hải ra phòng chờ máy bay ngồi nhớ con nên khóc. Sau khi được một người đàn ông hỏi thăm anh Hải được nhân viên hàng không làm thủ tục cho bay ở một hãng hàng không khác vào lúc 18h30 phút.

Câu chuyện của anh Hải khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xúc động.  Không ít người bày tỏ tiếc thương với mất mát của gia đình người đàn ông và cũng thầm cảm ơn những tấm lòng tốt, sự giúp đỡ kịp thời của nhân viên các hàng hãng không để người đàn ông có thể trở về nhà một cách nhanh nhất.

Sản phụ tử vong bất thường để lại 4 đứa con thơ

Anh N.N.Q (SN 1983, trú tại Phố Sấu, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Hòa Bình) chồng chị sản phụ P vẫn chưa thể tin vợ mình đã ra đi đột ngột đến vậy. Anh Q chia sẻ, vợ chồng anh sinh được 4 người con gồm 3 gái, 1 trai.

Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy nơi xảy ra sự việc.

Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy nơi xảy ra sự việc.

Khoảng 15h chiều 16/4, anh Q đưa chị P đến Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy để sinh cháu thứ 4, lúc này sức khoẻ của chị P vẫn bình thường. Đến 17h23 thì chị P sinh con và được chuyển lên phòng riêng để chăm sóc.

Đến khoảng hơn 1h sáng 17/4, anh Q tiếp tục gọi y, bác sĩ đang trực lên khám vì chị P vẫn đau thì có 1 nữ cán bộ vào phòng lấy thuốc rồi tiêm cho chị P, xong việc thì quay xuống. Lúc này, anh Q trông vợ đêm nên mệt, nằm ngả lưng xuống giường bệnh cạnh vợ.

Sau đó, anh Q được bác sĩ gọi xuống phòng hành chính và thông báo chị P đã mất. Bác sĩ cũng nói không xác định được nguyên nhân khiến chị P tử vong.

Ông Dương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình cho biết trước khi tử vong, khoảng 0h đêm, chị P vẫn đang nói chuyện với chồng bình thường, các y, bác sĩ cũng đi kiểm tra nhưng sau đó khoảng 20 phút, chị P đột ngột chuyển biến xấu. Các y, bác sĩ đã cấp cứu nhưng không kịp.

Nguồn: [Link nguồn]

Gia cảnh éo le của người cha òa khóc xin đổi chuyến bay sớm vì con gái đã mất

Anh Hải đi làm ăn xa ở trong Nam, Tết mới về một lần, ở nhà 4 mẹ con nương tựa vào nhau sống.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN