Tin tức 24h qua: Đâm vào ống cống ở giữa đường, đôi nam nữ sắp làm đám cưới tử vong

Đâm vào ống cống ở giữa đường, đôi nam nữ sắp làm đám cưới tử vong; Mời người đàn ông trong clip "mày công tác ở đội nào" lên làm việc... là những tin nóng nhất 24h qua.

Đâm vào ống cống ở giữa đường, đôi nam nữ sắp làm đám cưới tử vong

Khoảng 1h30 sáng ngày 1/11, anh Hà Văn Đ. (SN 1998, trú tại xã Tô Múa, Vân Hồ, Sơn La) điều khiển xe mô tô BKS: 20M6-6282 chở Vũ Thị N. (SN 1998, trú tại xã Tân Ninh, Đại Từ, Thái Nguyên) đâm va vào cống chắn đường trong KCN Điềm Thụy thuộc xóm Hắng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

Anh Đ. tử vong khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phú Bình. Chị N. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Gang Thép nhưng sau đó cũng tử vong; xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Đôi nam nữ đâm vào ống cống giữa đường, tử vong

Đôi nam nữ đâm vào ống cống giữa đường, tử vong

Ông Hoàng Kiến Trung, trưởng xóm 3, xã Tân Ninh, huyện Đại Từ cho biết,  nạn nhân N. đang mang thai con trai được khoảng 6 tháng. Gia đình N. dự định tổ chức nám cưới cho N. vào tháng 8 âm lịch vừa qua nhưng do dịch COVID-19 nên phải hoãn lại. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, gia đình dự định đến mùng 4/10 (âm lịch) này sẽ tổ chức đám cưới cho N. Nhưng không may, vụ tai nạn đã khiến N. và chồng sắp cưới tử vong.

Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban quản lý khu công nghiệp có báo cáo, xin ý kiến của tỉnh để thực hiện các chốt kiểm dịch. Trong đó, có chốt cứng thực hiện bằng ống cống để kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào Khu công nghiệp. Sau khi có Nghị định mới của Chính phủ, các chốt kiểm dịch đã được dỡ bỏ, nhưng các ống cống vẫn được giữ lại để… dự phòng phương án phòng, chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự.

Lý giải về hình ảnh có 1 ống cống ở đường, ông Hùng cho hay: “Chúng tôi chặn kín làn đường bằng nhiều ống cống chứ không phải 1 ống cống. Làn đường trong khu công nghiệp xảy ra tai nạn là cổng phụ, đều có camera. Chúng tôi sẽ phối hợp với công an làm rõ vụ việc”.

Mời người đàn ông trong clip "mày công tác ở Đội nào" lên làm việc

Tối 30/10, Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19 của UBND TP Phan Thiết (Bình Thuận) kiểm tra một số nhà hàng, quán ăn trên địa bàn phường Phú Thủy, nơi có nhiều ca mắc COVID-19 phát sinh trong cộng đồng.

Khi kiểm tra một quán ăn trên đường Hùng Vương, đoàn kiểm tra lập biên bản chủ một nhà hàng cho khách ăn nhậu tại chỗ. Lúc này, một người đàn ông trong bàn nhậu phản ứng mạnh, chỉ tay về hướng một chiến sỹ công an trong đoàn, và lớn tiếng hỏi "mày công tác ở Đội nào?", "phường nào xử lý?"… Ngoài ra, người này còn kéo tay một thành viên trong đoàn kiểm tra để hỏi ai là trưởng đoàn, yêu cầu "ra đây nói chuyện với tôi". Sau đó sự việc được lan truyền trên mạng xã hội.

Người đàn ông chỉ tay và hỏi "mày công tác ở Đội nào?"

Người đàn ông chỉ tay và hỏi "mày công tác ở Đội nào?"

Đại diện Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19 của UBND TP Phan Thiết cho biết, đơn vị đã lập biên bản nhắc nhở chủ nhà hàng nơi xảy ra vụ việc. 

Chiều 1/11, đại diện UBND phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết cơ quan chức năng địa phương đã phát hành giấy mời người đàn ông trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội có hành vi chống đối lực lượng kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19 TP Phan Thiết khi tập trung ăn nhậu tại địa bàn vùng cam.

Mưa kèm gió lạnh liên tục những ngày cuối tháng 10 là hiện tượng hiếm gặp

Ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho hay, tháng 10 hằng năm là giai đoạn chuyển mùa ở miền Bắc với kiểu thời tiết nắng mưa thất thường. Đến cuối tháng 10 và đầu tháng 11, miền Bắc thường trong giai đoạn nắng hanh, độ ẩm trong không khí thấp do khối không khí lạnh đã bắt đầu chi phối thời tiết miền Bắc.

Tin tức 24h qua: Đâm vào ống cống ở giữa đường, đôi nam nữ sắp làm đám cưới tử vong - 3

Miền Bắc xảy ra mưa kèm theo gió lạnh nhiều ngày qua.

Tuy nhiên tháng 10 năm 2021 đặc biệt ở chỗ, từ ngày 28/10 tới nay (1/11), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng khối không khí lạnh này không xuống sâu phía Nam như thường thấy trong giai đoạn cuối tháng 10 mà lại lệch đông, tạo ra đới gió đông nam mang hơi ẩm từ vịnh Bắc Bộ vào đất liền.

Theo thống kê chuỗi số liệu khoảng 50 năm gần đây, thời tiết trời lạnh trong những ngày cuối tháng 10 thì hầu như năm nào cũng xảy ra. Tuy nhiên, thời tiết kiểu có mưa liên tục từ 3-5 ngày cuối tháng 10 và nhiệt độ trung bình ngày từ 20-22 độ C (trời lạnh) như năm 2021 thì không phải năm nào cũng có.

Thống kê tại trạm khí tượng Hà Đông (Hà Nội) từ năm 1981 đến nay cho thấy, lần gần nhất có mưa liên tục trong 3-5 ngày và nhiệt độ trung bình ngày ngày ở ngưỡng trời lạnh đã xảy ra vào tháng 10/2001, cách đây đúng 20 năm.

Học sinh một số khối lớp ở ngoại thành Hà Nội trở lại trường từ 8/11

Ngày 1/11, Bộ Y tế công bố 5.595 ca nhiễm COVID-19 ghi nhận trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 921.881 ca, trong đó có 819.248 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hà Nội, sau khi ghi nhận hàng loạt ca mắc COVID-19 cộng đồng thời gian gần đây, Hà Nội chuyển từ cấp độ 1 (màu xanh), lên cấp độ 2 (màu vàng). Trong đó, có 2 địa phương ở cấp độ 3 (màu cam).

Bên cạnh đó, UBND TP.Hà Nội thống nhất, từ ngày 8/11/2021 các khối lớp đầu cấp, cuối cấp (các khối 5, 6, 9, 10 và 12) và các lớp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, thay sách giáo khoa, thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp tại 18 huyện, thị xã (mức độ dịch ở cấp 1 và 2, trong 14 ngày tính đến thời điểm đi học không còn F0 cộng đồng) sẽ học trực tiếp, các khối còn lại cùng toàn bộ học sinh 12 quận nội thành duy trì học online. Cấp mầm non nghỉ học tại nhà.

Tại TPHCM, Sở Y tế đã đề xuất UBND thành phố cho phép tiêm mũi vắc xin thứ 3 ở nhóm người có nguy cơ cao. Nhóm đối tượng này bao gồm: người có bệnh lý nền, người cao tuổi, người thừa cân béo phì và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Dự kiến, chiến dịch tiêm chủng mũi 3 sẽ diễn ra trong 2 tháng cuối năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Mưa lạnh cuối tháng 10 ở miền Bắc đến sớm, chưa từng gặp trong 20 năm gần đây

Những cơn mưa kèm theo gió lạnh xảy ra nhiều ngày cuối tháng 10 ở miền Bắc được đánh giá là hiếm gặp, chưa từng xảy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN