Tin tức 24h qua: 1.000 người dự buổi livestream của bà Phương Hằng, Sở VH-TT&DL lên tiếng

1.000 người dự buổi livestream của bà Phương Hằng, Sở VH-TT&DL lên tiếng; Lý do nam tài xế soi đèn giúp bé trai đạp xe vượt đèo về nhà trong đêm tối... là những tin nóng nhất 24h qua.

1.000 người dự buổi livestream của bà Phương Hằng, Sở VH-TT&DL lên tiếng

Chiều 14/11, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng  (tức Dũng "lò vôi", chủ khu du lịch Đại Nam) tổ chức chương trình "Doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và CEO Nguyễn Phương Hằng gặp gỡ và giao lưu cùng quý khán giả". Buổi livestream thu hút hàng trăm youtuber và gần 1.000 người tham gia trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng trong buổi livestream chiều 14/11

Ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng trong buổi livestream chiều 14/11

Ngày 15/11, đại diện Sở Văn Hóa - Thể thao và du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Bình Dương, cho biết đã giao thanh tra sở này kết hợp với lực lượng chức năng địa phương làm rõ việc liên quan đến buổi livestream có vi phạm quy định phòng, chống dịch hay không từ đó sẽ có hướng xử lý phù hợp.

Theo đại diện sở này, theo quy định hiện hành thì các khu du lịch trên địa bàn tỉnh đã được phép mở cửa hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo quy tắc "5K" và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y Tế.

Lý do nam tài xế soi đèn giúp bé trai đạp xe vượt đèo về nhà trong đêm tối

Ngày 15/11, anh Nguyễn Văn Duy Hoàng (24 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cho biết, anh là người soi đèn giúp bé trai đạp xe khoảng 5km đường đèo rất tối được mạng xã hội chia sẻ suốt mấy ngày nay.

Theo anh Hoàng, vào khoảng 20h tối 9/11, anh đang chạy xe tải chở cát từ xã Nam Ka (huyện Lắk) đến đoạn gần đỉnh đèo Krông Nô bắt gặp một bé trai khoảng 8 - 9 tuổi đang đạp xe trên đường vắng, trên đầu có chiếc đèn pin nhưng không đủ sáng.

Đoạn đường này khá dốc, lại là đường đèo heo hút, sợ nguy hiểm nên anh soi đèn cho cậu bé chạy về khoảng 6 km trong 20 phút. Biết anh Hoàng hỗ trợ, cậu bé cố gắng đạp xe rất nhanh. Khi về tới nhà nằm sát đường, cậu bé dừng lại và còn vẫy tay tạm biệt anh.

Nam tài xế cho rằng, đây là kỷ niệm đáng nhớ trong đời tài xế của anh vì nó là hành động ý nghĩa. Nếu có dịp anh sẽ gặp lại cậu bé để chuyện trò nhiều hơn.

Chia sẻ về lý do không nhấc hẳn chiếc xe đạp lên cabin và chở cậu bé về nhà, anh Hoàng cho biết, anh cũng muốn làm như vậy nhưng đi lại gần cậu bé sợ anh vượt trước nên lại cố gắng đạp xe nhanh hơn. Do đó, anh Hoàng quyết định đi sau soi đèn cho cậu bé.

Giám đốc Trung tâm y tế phân trần về "vụ công an dùng gí vào nhân viên y tế giống như phim"

23h 21 phút ngày 11/11, khi bước vào sảnh bệnh viện, ông Nguyễn Duy Ngọ (sinh năm 1990), cán bộ Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng bị nhân viên y tế nhắc nhở đeo khẩu trang. Thay vì tuân thủ, ông Ngọ lại tức giận, có lời lẽ thô tục, chửi bới và gí súng đe dọa 2 nhân viên y tế. 

Ngày 15/11, ông Võ Đông Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, phân trần rằng mấy ngày vừa qua mạng xã hội chửi ông rất nhiều về việc này.

Cán bộ công an huyện Lâm Hà chĩa súng dọa nhân viên y tế Đức Trọng

Cán bộ công an huyện Lâm Hà chĩa súng dọa nhân viên y tế Đức Trọng

Ông Phương cho biết, ngày 13/11 có nhận được một cuộc gọi từ người xưng làm báo về việc công an rút súng đe dọa nhân viên y tế của đơn vị. Trong lúc bận rộn tôi chỉ trả lời ngắn gọn rằng vụ việc diễn ra như trong một bộ phim và cơ quan chức năng đang điều tra nên chưa thể tiết lộ rồi tôi tắt máy để giải quyết công việc, chứ không phải trường hợp này là diễn viên đóng phim... như mạng xã hội lan truyền.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Công an huyện Lâm Hà cho biết đơn vị đã vào cuộc xác minh nội dung giải trình của ông Ngọ và xác định đây là hành vi sai trái của cán bộ chiến sĩ. Hiện Công an huyện Lâm Hà đã ký quyết định đình chỉ công tác đối với đồng chí Ngọ, đồng thời củng cố hồ sơ chuyển báo cáo giám đốc Công an tỉnh xử lý nghiêm theo quy định.

Hà Nội sắp thành lập trạm y tế lưu động điều trị F0 không triệu chứng

Ngày 15/11, Bộ Y tế công bố  8.603 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.030.096 ca, trong đó có 861.699 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Hà Nội, 10/10 phường ở quận Nam Từ Liêm cho phép F1 cách ly tại nhà. Tại quận Hà Đông, 4 nhóm đối tượng đủ điều kiện cũng được cách ly tại nhà.

Tới đây, Hà Nội sẽ không đưa F0 không triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung mà sẽ thành lập trạm y tế lưu động.

Bên cạnh đó, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) đang tạm thời đóng cửa trụ sở vì có 1 cán bộ dương tính với SARS-Cov-2.

Tại Thái Bình, tính từ ngày 10/11 đến sáng 15/11, Thái Bình đã ghi nhận 356 ca dương tính SARS-CoV-2 cả tại cộng đồng, doanh nghiệp và khu cách ly, phong toả.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội: Tạm dừng hoạt động trụ sở một phường vì cán bộ dương tính với SARS-CoV-2

Phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) đang tạm thời đóng cửa trụ sở vì có 1 cán bộ dương tính với SARS-Cov-2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN