Tin tức 24h qua: Xe tải chạy vào làn khẩn cấp, tài xế còn cầm dao đe dọa lái xe cứu thương

Xe tải chạy vào làn khẩn cấp, tài xế còn cầm dao đe dọa lái xe cứu thương; Thu giữ cọc nhựa chữ Trung Quốc "thổ địa giới tiêu" trôi dạt trên bờ biển Khánh Hòa... là những tin nóng nhất 24h qua.

Xe tải chạy vào làn khẩn cấp, tài xế còn cầm dao đe dọa lái xe cứu thương

Vào khoảng 11 giờ 30 ngày 22/6, tài xế điều khiển ô tô tải BKS 62C-041.75 lưu thông trên cao tốc Trung Lương đi TP.HCM. Khi đến Km13 (thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An ), do làn ngoài đang sửa chữa, tài xế đã chạy vào làn khẩn cấp.

Phía sau có xe cứu thương từ thiện chở bệnh nhân đi bệnh viện cấp cứu đã bật còi xin được ưu tiên. Tuy nhiên tài xế xe tải không nhường đường.

Tin tức 24h qua: Xe tải chạy vào làn khẩn cấp, tài xế còn cầm dao đe dọa lái xe cứu thương - 1

Xe cứu thương đã vượt qua, dừng phương tiện có nói chuyện với tài xế xe tải. Tuy nhiên tài xế xe tải đã từ chối giải thích, sau đó lớn tiếng chửi bới, đe dọa. Người này còn mở cửa xe lấy dao đe dọa, "đòi xử" tài xế xe cứu thương.

Lúc này có nhiều tài xế xe khách lưu thông ngang qua chứng kiến sự việc và bức xúc với hành vi trên nên đã phản ứng lại, tài xế xe tải sau đó lên xe bỏ đi. Một số người chạy xe tại đây cho biết tài xế điều khiển chiếc xe này tên Hòa (biệt danh là Hòa Điếc, ngụ Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ) và một số người cho hay tài xế này bị điếc nặng.

Trưa 22/6, Cục CSGT và các đơn vị chức năng tỉnh Long An cho hay đang vào cuộc, xác minh làm rõ.

Nộp đủ 25 tỷ khắc phục hậu quả, ông Chung được trả lại nhà đất và 2 căn hộ

Chiều 22/6, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa ra phán quyết vụ cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C.

Theo đó, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt mức án 5 năm tù (giảm 3 năm); Nguyễn Trường Giang - Giám đốc Công ty Arktic 3 năm (giảm 1 năm 6 tháng).

Trong giai đoạn xét xử phúc thẩm, gia đình ông Chung đã nộp 25 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại của bị cáo. Vợ chồng cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung được hủy bỏ lệnh kê biên nhà đất diện tích 102,7 m2 tại số 88 phố Trung Liệt, quận Đống Đa; hủy bỏ lệnh kê biên đối với 2 căn hộ cùng có diện tích 175,7 m2 tại một khu chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân.

Hủy quyết định tặng Huân chương Lao động với Công ty Việt Á

Ngày 23/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 715/QĐ-CTN về việc hủy bỏ Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tại Quyết định số 264, ngày 10/3/2021 của Chủ tịch nước.

Quyết định thu hồi do Công ty Việt Á đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ hôm nay.

Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm Covid-19 cho trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở y tế của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỉ đồng.

Ngày 17/12/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan.

Liên quan đến vụ án Việt Á, tới nay đã có hơn 70 người bị khởi tố, bắt giam, trong số này có cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và nhiều giám đốc CDC các tỉnh, thành...

Thu giữ cọc nhựa chữ Trung Quốc "thổ địa giới tiêu" trôi dạt trên bờ biển Khánh Hòa

Chiều 23/6, đại tá Tạ Quang Dũng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa, đã thông tin chính thức về vụ việc cọc nhựa chữ Trung Quốc "thổ địa giới tiêu" nghi trôi dạt vào khu vực Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

"Hiện lực lượng biên phòng đã lập biên bản và thu hồi chiếc cọc nhựa trên, đồng thời tuyên truyền cho ông Thanh cũng như người dân địa phương biết rằng nếu thấy các vật thể bất thường thì nên báo cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý" - đại tá Tạ Quang Dũng nói.

Tin tức 24h qua: Xe tải chạy vào làn khẩn cấp, tài xế còn cầm dao đe dọa lái xe cứu thương - 2

Về việc có hay không xuất hiện nhiều cọc nhựa chữ Trung Quốc "thổ địa giới tiêu", Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Khánh Hòa cho rằng chỉ tìm thấy một cọc nhựa và thời gian nhặt được xác định đã từ rất lâu.

"Ngay cả cơ quan chức năng cũng chưa đọc được chữ nước ngoài chứ đừng nói là người dân. Tuy nhiên, cũng có thể có sự thiếu sót trong quá trình anh em đi tuần tra. Cọc này rất nhỏ, người dân sử dụng để đập đá chứ không đóng cọc như mạng xã hội nói. Bản chất sự việc khác nhau hoàn toàn"- đại tá Dũng nói.

Bắt tạm giam 3 tháng đối  với tài xế tăng tốc 87km/h cố đi nốt 4 giây đèn xanh, 3 người thương vong

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Cao Quốc Phát (56 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, tài xế xe khách Hoa Mai).

Trước đó, vào lúc 5h55 sáng 22/6, tài xế Phát điều khiển xe khách lưu thông xe hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi TP.HCM. Khi đến ngã giao lộ Quốc lộ 51 - Khu công nghiệp Mỹ Xuân A (khu phố Phước Hưng, phường Mỹ Xuân) có va chạm với 1 xe máy đang dừng xe giữa giao lộ chờ qua đường, khiến 3 người thương vong.

Tài xế Cao Quốc Phát khai điều khiển xe sát giải phân cách cứng chia 2 làn đường riêng biệt. Lúc này đèn điều khiển giao thông báo hiệu còn 4 giây đèn xanh nên Phát cho xe tăng tốc để vượt qua giao lộ với tốc độ 87 km/h và gây tai nạn.

Nguồn: [Link nguồn]

Hủy quyết định tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Việt Á

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định hủy bỏ Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với Công ty Việt Á.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN