Tin tức 24h qua: Vội đi ăn cưới, tài xế BMW bị phạt 11 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng

Vội đi ăn cưới, tài xế BMW bị phạt 11 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng; Tài xế tông chết cô gái đang chờ đèn đỏ khai chạy nhanh để được nhiều chuyến hàng... là những tin nóng nhất 24h qua.

Vội đi ăn cưới, tài xế BMW bị phạt 11 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng

8 giờ 26 phút ngày 24/11, Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 2 phát hiện xe ôtô con hiệu BMW mang BKS 30G-445.xx chạy quá tốc độ, lên tới 233 km/giờ tại Km87, theo hướng Lạng Sơn đi Bắc Giang trên cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn.

Ngay sau đó, tài xế này đã bị tổ tuần tra kiểm soát thuộc Cục CSGT áp dụng các biện pháp để dừng chiếc xe này tại trạm thu phí Bắc Giang - Lạng Sơn.

Thiết bị đo tốc độ của CGST ghi lại được chiếc xe ôtô BMW chạy với tốc độ 223 km/giờ

Thiết bị đo tốc độ của CGST ghi lại được chiếc xe ôtô BMW chạy với tốc độ 223 km/giờ

Làm việc với tổ công tác, nam tài xế BMW được xác định là Mai X.C. (27 tuổi, thường trú tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời chấp hành nộp phạt theo quy định.

Tài xế C nói do vội đi ăn cưới, và vì đường đẹp và vắng xe quá nên không làm chủ được tốc độ. 

Tài xế C. sẽ bị xử phạt tiền 11 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Tài xế tông chết cô gái đang chờ đèn đỏ khai chạy nhanh để được nhiều chuyến hàng

Ngày 24/11, Công an quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hiền (SN 1988, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiền là tài xế điều khiển xe tải gây ra vụ tai nạn thương tâm, khiến 1 cô gái tử vong khi đang dừng đèn đỏ tại giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Đức Trung, quận Thanh Khê xảy ra vào ngày 23/11.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Tại cơ quan công an Hiền khai nhận, Hiền cố tình vượt đèn đỏ mà thiếu quan sát, không biết có xe máy dừng phía trước. Hiền điều khiển xe tải chở hàng theo hợp đồng giao khoán. Mức lương Hiền hưởng là 2 triệu đồng/ tháng. Mỗi chuyến xe chở hàng theo yêu cầu của công ty thì Hiền được hưởng thêm lương doanh số từ 30.000 - 50.000 đồng, nên chạy nhanh để được nhiều chuyến.

Công an đã tiến hành test nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế này ngay sau khi xảy ra tai nạn và kết quả đều âm tính. Kết quả điều tra ban đầu cũng cho thấy lỗi vi phạm là do ý chí chủ quan của tài xế, thiếu quan sát và vượt đèn đỏ. 

Từ 1/1/2021, chính thức tăng tuổi nghỉ hưu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 135/2020 quy định về tăng tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với nam, và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020 quy định về tăng tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020 quy định về tăng tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Tuy nhiên, nghị định cũng quy định nhiều trường hợp được nghỉ hưu sớm, nhưng không quá 5 năm so với tuổi quy định (nam 62, nữ 60). Các trường hợp này bao gồm, người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

Như vậy, lao động nam sinh tháng 12/1960 và lao động nữ sinh tháng 12/1965 làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì thời điểm nghỉ hưu kết thúc ngày 31/12/2020, thời điểm hưởng lương hưu là bắt đầu ngày 1/1/2021.

Nguy cơ COVID-19 'vào' Việt Nam cực lớn

Tối 24/11, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca nhiễm COVID-19 mới, đều là ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Việt Nam ghi nhận 1316 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 15.772.

Việt Nam đã trải qua qua hơn 80 ngày không phát hiện ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ lo lắng vì thời điểm hiện nay trên thế giới đã ghi nhận hơn 59 triệu ca mắc COVID-19, số mắc ngày hôm sau tăng hơn, tốc độ gia tăng nhanh ở tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ đặc biệt ở Mỹ, châu Âu, châu Á. Nhiều nước châu Âu đã tái phong tỏa.

Liên quan đến việc cách ly người nhập cảnh, Bộ trưởng nêu lên thực tế có một số địa phương có tình trạng lơ là, chủ quan trong vấn đề giám sát, đặc biệt là cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú dân sự.

Cũng trong ngày 24/11, tại Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, từ đầu năm tới nay đã phát hiện hơn 20.000 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với thủ đoạn nhập cảnh trái phép ngày càng tinh vi.

Nguy cơ nhiễm COVID-19 từ các nước vào Việt Nam là rất lớn và hiện hữu. Chỉ riêng trong ngày 23/11, có 77 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

Nguồn: [Link nguồn]

Chính phủ quy định tăng tuổi nghỉ hưu, áp dụng từ ngày 1/1/2021

Với điều kiện lao động bình thường, kể từ 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng và của lao động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN