Nóng trong tuần: Trả lại điện thoại Vertu nhặt được của chủ tịch tập đoàn, thanh niên nhận “món quà” đặc biệt

Trả lại điện thoại Vertu nhặt được của một chủ tịch tập đoàn, thanh niên nhận “món quà” đặc biệt; Bão số 13 đổ bộ miền Trung; 7 ngày, Việt Nam ghi nhận thêm 68 ca mắc COVID-19 mới;… là những tin tức đáng chú ý nhất tuần qua.

Trả lại điện thoại Vertu nhặt được của chủ tịch tập đoàn, thanh niên nhận “món quà” đặc biệt

Ngày 12/11, anh Võ Quốc Bình, chủ tịch một tập đoàn ở quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đã liên hệ với thanh niên Dương Anh Đức (18 tuổi, quê Vĩnh Long, tài xế xe ôm công nghệ) để trao cho anh Đức một “món quà”.

Anh Bình cho biết sẽ tạo điều kiện cho anh Đức học nghề để có thể có một công việc ổn định trong tương lai. Anh Đức sẽ học nghề chăm sóc ô tô, làm nội thất ô tô. Trong thời gian học việc, anh Bình sẽ trả lương đầy đủ cho anh Đức và hỗ trợ tất cả chi phí cho anh Đức học lái xe ô tô.

Anh Bình (mặc áo xanh) cho biết, sẽ hỗ trợ cho anh Đức (ngồi bên phải) học nghề và học lái xe ô tô.

Anh Bình (mặc áo xanh) cho biết, sẽ hỗ trợ cho anh Đức (ngồi bên phải) học nghề và học lái xe ô tô.

Trước đó vào sáng 9/11, anh Bình đưa con đi học và sơ ý đánh rơi chiếc điện thoại Vertu ở khu vực cổng trường học trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1).

Lúc này, anh Đức đang trên đường lái xe máy đón khách thì phát hiện đã nhặt điện thoại. Anh Đức sau đó đã liên hệ với anh Bình và trao lại chiếc điện thoại Vertu đã nhặt được và không cần anh Bình hậu tạ gì cả. Cảm thấy anh Đức là một thanh niên tốt bụng và trung thực, anh Bình đã tặng anh Đức "món quà" trên.

Bão số 13 đổ bộ miền Trung khiến 18 người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà hư hỏng

Bão số 13 đã gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh miền Trung. Ảnh: Người lao động

Bão số 13 đã gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh miền Trung. Ảnh: Người lao động

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối nay (15/11), bão số 13 Vamco đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Sau hơn 1 giờ cơn bão đổ bộ, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh từ rạng sáng đã khiến hàng loạt nhà dân ở miền Trung bị tốc mái, nhiều cây xanh bật gốc, gãy đổ...

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai báo cáo, tính đến 17h chiều 15/11, chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bão số 13 Vamco, tuy nhiên, đã có 18 người bị thương khi chằng chống nhà cửa (Quảng Trị 7, Quảng Nam 3, Quảng Bình 8).

Bên cạnh đó, bão số 13 cũng khiến 5 ngôi nhà bị sập, hơn 1.500 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 13 tàu thuyền bị chìm tại khu neo đậu.

Về lưới điện, 2 sự cố lưới điện đường dây 110KV (Đà Nẵng), 17 trụ điện bị gãy đổ (Quảng Trị). Hiện 283 xã, phường cắt điện chủ động để đảm bảo an toàn.

Tuần qua, Việt Nam ghi nhận thêm 68 ca mắc COVID-19 mới

Trong tuần qua, từ ngày 9 – 15/11, Việt Nam ghi nhận thêm 68 ca mắc COVID-19 mới. Tất cả đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Đến nay, Việt Nam còn số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.721, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 211; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.639; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 871.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay số ca tử vong là 35 ca; Số ca điều trị khỏi là 1.103 ca.

Ông Nguyễn Thanh Long chính thức được bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long làm Bộ trưởng Bộ Y tế - Ảnh: Thanh Dũng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long làm Bộ trưởng Bộ Y tế - Ảnh: Thanh Dũng

Chiều 15/11, tại trụ sở Bộ Y tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Long là GS-TS y học, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, được Quốc hội ngày 12/11 phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ với 459 phiếu đồng ý (bằng 95,42% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Thanh Long, 54 tuổi, quê quán Nam Định, trước khi được bổ nhiệm từng là chuyên viên Vụ Y tế dự phòng, Bộ Y tế, cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, thứ trưởng, thứ trưởng thường trực, quyền bộ trưởng Bộ Y tế. Ông Long cũng từng có 2 năm giữ vị trí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nguyên nhân vụ xe U oát lao xuống vực sâu khiến 7 người thương vong ở Hà Giang

Ngày 8/11, tài xế Dùng Mí Quả (SN 1985, ở Quản Bạ, Hà Giang) điều khiển xe ô tô U oát mang BKS 23A-071.95 đang trên đường đi đến sông Nho Quế thuộc thị trấn Đồng Văn, (Đồng Văn, Hà Giang) đã rơi xuống vực sâu khoảng 40m. Trên xe có 6 khách du lịch người Đà Nẵng. Hậu quả là 3 người chết, 4 người bị thương. 

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định là do mất lái dẫn tới rơi xuống vực.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo dữ liệu đăng kiểm, chiếc xe ô tô con gặp nạn mang BKS 23A – 071.95, thời gian sản xuất năm 1990, tại Nga, chủ phương tiện là N.T.M. (SN 1993, ở TP.Hà Giang, Tỉnh Hà Giang). Ngày đăng ký lần đầu là 11/7/2005. Ngày đăng kiểm gần nhất là 27/7/2020, hạn đăng kiểm đến 26/1/2021.

Theo Cục CSGT, lái xe Sùng Mí Quả có giấy phép lái xe hạng C có giá trị đến 14/6/2022. Mẫu máu thu được của lái xe đã gửi về Hà Nội để giám định cồn và ma túy.

Cựu thư ký Tòa Cấp cao tại TP.HCM bị bắt

Ngày 10/11, cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên thư ký TAND Cấp cao tại TP.HCM Huỳnh Tấn Đạt (sinh năm 1982). Ông Đạt bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với số tiền 931 triệu đồng.

Lãnh đạo TAND Cấp cao tại TP.HCM xác nhận và cho biết ông Huỳnh Tấn Đạt đã bị cho thôi việc trước khi bị khởi tố.

Trụ sở TAND Cấp cao tại TP.HCM

Trụ sở TAND Cấp cao tại TP.HCM

Ông Huỳnh Tấn Đạt là thư ký và được TAND Cấp cao tại TP.HCM phân công nhiệm vụ thụ lý, phân loại đơn kháng cáo các vụ án hình sự, dân sự, hành chính.

Qua việc nghiên cứu đơn kháng cáo thấy có ghi số điện thoại của các đương sự nên Đạt đã chủ động liên hệ hứa giúp và yêu cầu họ đưa tiền. Nhưng không có vụ nào được như ý nên những người đưa tiền đã làm đơn tố cáo cựu thư ký TAND Cấp cao tại TP.HCM.

Nguồn: [Link nguồn]

Trả điện thoại Vertu nhặt được của chủ tịch tập đoàn, thanh niên nhận “quà” bất ngờ

Sau khi nhận lại tài sản đánh rơi là chiếc điện thoại Vertu từ một thanh niên chạy xe ôm công nghệ, anh Võ Quốc Bình đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Ngọc (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN