Tin tức 24h qua: Lý do người phụ nữ ở Bạc Liêu tự ý chặn đường, lập trạm thu phí

Một phụ nữ ở Bạc Liêu tự ý chặn đường, lập trạm thu phí; Bắt giám đốc cùng 6 thuộc cấp Trung tâm đăng kiểm 50-14D ở TP.HCM;… là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Một phụ nữ ở Bạc Liêu tự ý chặn đường, lập trạm thu phí

Người phụ nữ đứng thu phí (Ảnh chụp màn hình)

Người phụ nữ đứng thu phí (Ảnh chụp màn hình)

Những ngày qua trên mạng xã hội Facebook có tên N.T.N. đăng tải đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh 1 người phụ nữ chặn xe thu phí.

Vụ việc khiến cộng đồng mạng xôn xao với nhiều lượt thích, bình luận và chia sẻ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Công, Chủ tịch UBND xã Phước Long cho biết, vừa qua, đơn vị thi công tuyến lộ giao thông nông thôn dài khoảng 200m nối vào lộ tẻ dẫn lên Quản Lộ - Phụng Hiệp đã xây dựng xong, nhưng chưa đưa vào sử dụng.

Đơn vị thi công đã chặn 2 đầu và lắp biển cảnh báo công trình đang thi công không cho xe ô tô đi vào chỉ cho xe máy lưu thông qua lại.

Khi chặn ngang xe ô tô không đi được, nên tài xế đi luồn qua sân nhà của bà N. thì bà N. thu 25.000 đồng/xe, với lý do nếu đi vào sẽ làm hư hỏng mặt sân.

“UBND xã Phước Long đã làm việc với bà N. Bước đầu bà N. thừa nhận có thu tiền và khẳng định chính quyền địa phương không chỉ đạo lập trạm thu tiền. Qua làm việc, ngành chức năng đã lập biên bản đối với bà N., bà N. đã ngừng thu tiền”, ông Công thông tin.

Bắt Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ông Đặng Việt Hà thời điểm chưa bị bắt. Ảnh: Báo Giao thông

Ông Đặng Việt Hà thời điểm chưa bị bắt. Ảnh: Báo Giao thông

Ngày 11/1, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam về tội "Nhận hối lộ".

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP HCM phê chuẩn để thực hiện. Trong quá trình điều tra thu thập tài liệu chứng cứ đều đảm bảo, khách quan chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Việc bắt ông Hà nằm trong quá trình đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động của các Trung tâm Đăng kiểm xe Cơ giới. Kết quả đấu tranh đã xác định có nhiều hành vi vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội phạm nên đã tập trung điều tra để xử lý.

Bắt giám đốc cùng 6 thuộc cấp Trung tâm đăng kiểm 50-14D ở TP.HCM

Công an huyện Hóc Môn khám xét TTDDK 50-14D trên địa bàn. Ảnh: NT

Công an huyện Hóc Môn khám xét TTDDK 50-14D trên địa bàn. Ảnh: NT

Ngày 11/1, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã khởi tố, bắt giam bị can Hoàng Tấn Lực (34 tuổi, ngụ huyện Củ Chi; Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm) cùng 6 người khác là Phó giám đốc, đăng kiểm viên tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-14D về tội Nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 29/12/2022, Công an huyện Hóc Môn khám xét Trung Tâm Đăng Kiểm 50-14D ở Cụm C1, KCN Khánh Đông, Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn).

Công an huyện Hóc Môn khám xét TTDDK 50-14D trên địa bàn. Ảnh: NT

Công an cũng mời làm việc với Giám đốc, Phó Giám đốc cùng các đăng kiểm viên tại trung tâm đăng kiểm này để điều tra, làm rõ.

Thông xe đường vành đai trên cao xuyên trung tâm Hà Nội

Những phương tiện đầu tiên di chuyển lên đường trên cao, thay vì đi đường Minh Khai - Trường Chinh bên dưới như trước.

Những phương tiện đầu tiên di chuyển lên đường trên cao, thay vì đi đường Minh Khai - Trường Chinh bên dưới như trước.

Sáng 11/1, dự án đường Vành đai 2, đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng đã chính thức được thông xe, đưa vào khai thác đoạn tuyến trên cao, hoàn thành toàn bộ trục giao thông vào loại “nóng” nhất của Thủ đô. Dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, khởi công ngày 22/4/2018.

Đúng 7h sáng nay 11/1, hoàn tất lễ thông xe và cắt băng khánh thành. Đây là một trong những công trình trọng điểm của Thủ đô Hà Nội. 

Đến 7h15 toàn bộ rào chắn hướng Vĩnh Tuy đi Ngã Tư Vọng được mở để các phương tiện bắt đầu được lưu thông. Những phương tiện đầu tiên di chuyển lên đường trên cao, thay vì đi đường Minh Khai - Trường Chinh bên dưới như trước.

Tuy nhiên, khu vực Ngã Tư Vọng vẫn xảy ra ùn tắc nhẹ ở phía dưới, còn lối xuống từ đường trên cao xuống khá thông thoáng trong đầu giờ sáng hôm nay.

CSGT lên tiếng về thông tin CSGT test nhanh nồng độ cồn với tài xế

Clip: CSGT test nhanh nồng độ cồn với tài xế

Mới đây trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị lực lượng CSGT Lâm Thao (Phú Thọ) dừng xe kiểm tra nồng độ cồn.

Cụ thể, Facebook này chia sẻ: “Ông anh lên Phú Thọ thăm người nhà chẳng may bị các anh CSGT dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Câu chuyện cũng không có gì khi cán bộ CSGT tuyên truyền rằng "sử dụng chế độ test nhanh phát hiện trong hơi thở có nồng độ cồn". Mọi người am hiểu cho em hỏi có loại máy đo nồng độ cồn nào mà không thổi lại phát hiện có cồn hay không?”.

Trước clip trên, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT) cho biết, trong clip trên lực lượng CSGT đã thực hiện test nhanh nồng độ cồn là đúng theo quy trình.

Theo đại tá Nhật, về quy trình đo nồng độ cồn, đầu tiên CSGT sẽ thực hiện test nhanh để định tính xem trong hơi thở của người điều khiển phương tiện giao thông có hay không có cồn.

Sau khi test nhanh, nếu người điều khiển phương tiện có cồn, CSGT sẽ thực hiện đo nồng độ cồn để định lượng, đánh giá xem có bao nhiêu nồng độ cồn trong khí thở rồi áp với mức vi phạm để xử lý.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao có thông tin UBND phường 5, quận 3 nợ thuế tới 179 tỉ đồng?

Thông tin UBND phường 5, quận 3, TPHCM nợ thuế 179 tỉ đồng khiến dư luận xã hội hết sức ngỡ ngàng vì đây là đơn vị hành chính được ngân sách cấp chi phí hoạt động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Ngọc (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN