Tin tức 24h qua: Đình chỉ nhiều người vụ 2 máy bay va chạm tại sân bay Nội Bài

Đình chỉ nhiều người vụ 2 máy bay va chạm tại sân bay Nội Bài; Người đàn ông hỏi “mày công tác ở Đội nào” nhận sai... là những tin nóng nhất 24h qua.

Đình chỉ nhiều người vụ 2 máy bay va chạm tại sân bay Nội Bài

Trưa 2/11, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết vào khoảng 7h20 phút cùng ngày chiếc Airbus A321 Neo mang số đăng ký VN-A222 thực hiện chuyến bay từ Hà Nội đi Phú Quốc được xe kéo ra khỏi vị trí đỗ để khởi hành. Trong quá trình đẩy máy bay ra đường lăn thì cánh đuôi máy bay Airbus A321 Neo đã va vào buồng lái máy bay Airbus A321 số đăng ký VN-A590 của Bamboo Airways đang đỗ tại vị trí 73A gần đó.

Hai máy bay va nhau tại sân bay Nội Bài

Hai máy bay va nhau tại sân bay Nội Bài

Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết, vụ va chạm nhẹ không gây ảnh hưởng nhiều. Tất cả 138 hành khách và 7 thành viên tổ bay không ai bị thương. Máy bay VN-A222 và VN-A590 tạm thời dừng bay để đánh giá hỏng hóc, Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt đã tiến hành đổi máy bay VN-A588 thực hiện chuyến bay QH1621 cất cánh chậm 1 giờ 30 phút so với kế hoạch.

Chiều 2/11, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tạm đình chỉ công việc của nhân viên hàng không, trong đó yêu cầu tạm đình chỉ công việc đối với kíp trực; tổ lái chuyến bay; chỉ huy kéo đẩy, nhân viên cảnh giới và hỗ trợ kéo đẩy máy bay; nhân viên điều khiển phương tiện kéo đẩy máy bay và kiểm soát viên không lưu điều hành máy bay lăn.

Cục Hàng không Việt Nam đang chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc, rà soát quy trình kéo đẩy máy bay và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Đình chỉ 2 bảo vệ trong ca trực vụ xe máy đâm ống cống, đôi nam nữ sắp cưới tử vong

Vào 1h35 ngày 1/11, tại đường trục chính KCN Điềm Thụy - khu A, tỉnh Thái Nguyên xe máy mang BKS 20M6-6282 do anh H.V.Đ. (SN 1998, trú tại xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) điều khiển, chở theo chị V.T.N. (SN 1998, xã Tân Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) di chuyển theo đường nội bộ đến vị trí hàng rào chốt đóng của KCN (đoạn này không thuộc cổng chính hay cổng phụ của KCN mà tiếp giáp với đường dân sinh bên ngoài KCN).

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Trong quá trình di chuyển, anh Đ. và chị N. đã xảy ra tai nạn. Khu vực xảy ra tai nạn thuộc địa bàn xã Hồng Tiến (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), gần tiếp giáp với đường dân sinh bên ngoài KCN. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên 2 nạn nhân đã tử vong.

Ngày 2/11, Ban quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên Phan Đức Cường đã đình chỉ công tác 2 bảo vệ làm việc trong ca trực xảy ra vụ tai nạn để phục vụ công tác điều tra.

Người đàn ông hỏi “mày công tác ở Đội nào” nhận sai

Ngày 2/11, ông NVH, người có hành động chỉ tay vào một thượng úy cảnh sát và hỏi “đồng chí ở đội nào, mày ở đội nào” đến cơ quan Công an phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận) để làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính.

Tại cơ quan công an, ông H. đã làm bản tường trình, nội dung là tối 30/10 ông đến nhà hàng trên ăn uống. Khi đến nơi, ông H. có thông báo với lễ tân nhà hàng là ông và 2 người khách đi cùng đều đã tiêm đủ liều vaccine và rửa tay sát khuẩn trước khi vào phòng. Khi vào phòng ngồi giữ khoảng cách theo qui định.

Ông H. chỉ tay vào mặt cảnh sát. Ảnh cắt từ clip 

Ông H. chỉ tay vào mặt cảnh sát. Ảnh cắt từ clip 

Đến 20 giờ 30 cùng ngày, trong lúc đang tính tiền thì đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 của TP Phan Thiết ập vào quay phim, chụp ảnh.

“Cùng thời điểm đó có một công an hơi nặng lời với tôi yêu cầu đoàn kiểm tra quay phim, chụp ảnh lại một lần nữa. Trước những lời nói đó cộng với sự nóng giận của bản thân, tôi đã có nói "đồng chí công tác ở đội nào; mày công tác ở đội nào” và có hành vi không chuẩn mực với người sĩ quan công an"- ông H viết.

Ông cho biết: Sau khi bình tĩnh lại, ông nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình… "Chỉ vì một phút nóng giận, bốc đồng tôi đã gây ra sự việc trên; tôi cảm thấy ân hận về hành vi của mình. Ngay sau thời điểm viết bản tường trình này, tôi cũng xin gặp và gởi lời xin lỗi chân thành của mình đến người thượng úy cảnh sát nói riêng và đoàn kiểm tra liên ngành nói chung”- cuối bản tường trình, ông H. viết.

Đắk Lắk sẽ cho vũ trường, karaoke, mát-xa hoạt động trở lại

Ngày 2/11, Bộ Y tế công bố 5.613 ca nhiễm COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 927.494 ca, trong đó có 821.989 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Tại Đắk Lắk, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, mát-xa, quán bar ở khu vực vùng xanh của tỉnh Đắk Lắk sẽ được phép hoạt động trong thời gian tới với các điều kiện cụ thể.

Tại Bắc Giang, xuất hiện 10 F0 trên địa bàn huyện Yên Thế, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang phê bình Chủ tịch huyện, giao công an tỉnh điều tra, khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm.

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông chỉ tay quát “mày công tác ở đội nào?” nhận sai, xin lỗi thượng úy cảnh sát

Theo UBND phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, người đàn ông chỉ tay quát thượng úy cảnh sát “mày công tác ở đội nào?”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN