Tin tức 24h qua: Đi ô tô gắn chữ "Cứu trợ miền Trung", lừa lấy tiền và vàng của cụ bà

Đi ô tô gắn chữ "Cứu trợ miền Trung", lừa lấy tiền và vàng của bà cụ 83 tuổi; Lý giải việc bão số 13 tăng cấp khi tiến gần đến bờ biển các tỉnh miền Trung... là những tin nóng nhất 24h qua.

Đi ô tô gắn chữ "Cứu trợ miền Trung", lừa lấy tiền và vàng của bà cụ 83 tuổi

Ngày 411, cụ Cao Thị An (83 tuổi, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) đang đi bộ trên đường về nhà thì một xe ôtô hiệu Innova có gắn dòng chữ "Cứu trợ miền Trung" chạy đến. Nhóm người trên xe nói cụ An lên xe để chở đi nhận tiền cứu trợ.

Chạy được một đoạn, nhóm này tặng cụ An một thùng mỳ tôm rồi nói cụ xuống xe. Lúc sau, cụ An phát hiện kẻ gian đã rạch túi, lấy đi 6,5 triệu đồng cùng 1 chỉ vàng.

Xe ô tô gắn biển số giả Luận và đồng bọn đi lừa người già nhưng vẫn bị công an bắt giữ

Xe ô tô gắn biển số giả Luận và đồng bọn đi lừa người già nhưng vẫn bị công an bắt giữ

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đại Lộc xác định hôm 25/10, Võ Quang Luận (39 tuổi, trú xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, thuê xe ô tô hiệu Innova tại một tiệm dịch vụ ở tỉnh Lâm Đồng. Ngày 2/11, Luận chạy xe ra Đà Nẵng gặp bạn bàn chuyện làm ăn. 2 hôm sau, Luận gặp hai người phụ nữ tên Vân và Gái rồi rủ nhau đi tìm người dân sơ hở để trộm. 

Xe được gắn biển số giả, sau đó, các đối tượng về huyện Đại Lộc, lừa lấy tiền của cụ An.

Ngày 14/11, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam bắt khẩn cấp Võ Quang Luận.

Xe Fortuner lao qua dải phân cách, đâm vào xe tải chở thư báo, 3 người thương vong

Vào 21h10 phút ngày 13/11, anh Lê Văn Việt (33 tuổi, ở Văn Lâm, Hưng Yên) điều khiển ô tô con mang BKS 89A- 149.73 lưu thông trên quốc lộ 5, hướng Hà Nội - Hải Phòng, khi đến xã Trưng Trắc, (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), đã lao qua dải phân cách cố định giữa đường đâm vào đầu xe ô tô tải thư báo mang biển số Hà Nội do anh Lê Viết Thành (39 tuổi, ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) điều khiển đang di chuyển ngược lại.

Cùng lúc này, xe ô tô tải biển số: 29H- 330.55 do anh Nguyễn Văn Tuân (46 tuổi, ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đang điều khiển cũng va vào sườn bên phải xe ô tô tải thư báo.

Ô tô 7 chỗ lật nghiêng.

Ô tô 7 chỗ lật nghiêng.

Vụ tai nạn trên khiến anh Thành bị mắc kẹt trên cabin và tử vong, anh Việt và Tuân đều bị thương. Tại hiện trường, cabin xe tải bẹp dúm. Xe ô tô 7 chỗ lật nghiêng ở làn ngược chiều, khoảng 5m dải phân cách bị hư hỏng.

Sau vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 5, ngày 14/11, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời cần điều tra xác định chất lượng kỹ thuật dải phân cách giữa đường, xem xét trách nhiệm của cơ quan quản lý bảo trì và khai thác tuyến đường này.

Liên tục phát hiện các vật thể lạ có chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển

Ngày 14/11, đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, xác nhận thông tin các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện nhiều vật thể lạ trôi dạt vào bờ biển ở TP Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Thăng Bình, Núi Thành của tỉnh Quảng Nam.

Bồn kim loại trôi vào biển Cù Lao Chàm

Bồn kim loại trôi vào biển Cù Lao Chàm

Cụ thể bồn kim loại trôi trên vùng biển Cù Lao Chàm (TP Hội An), trên thân bồn kim loại có các số hiệu, ký tự và nhiều chữ Trung Quốc. Chiếc bồn được cố định bởi bộ khung sắt vững chãi, chân khung sắt được thiết kế có thể gắn ròng rọc để dễ dàng kéo, di chuyển. Chiếc bồn có chiều dài 6,05 m, cao 2,4 m, vẫn còn dấu niêm phong. Theo dòng chữ Trung Quốc ghi trên thân bồn thì đây là bồn chứa khí ga.

Trước đó, khu vực bờ biển ở xã Tam Hòa (huyện Núi Thành), Đồn Biên phòng Tam Thanh, tại vùng biển thuộc phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn), Đồn Biên phòng Bình Minh (huyện Thăng Bình)... cũng liên tiếp phát hiện vật thể lạ tương tự.

Lý giải việc bão số 13 tăng cấp khi tiến gần đến bờ biển các tỉnh miền Trung

Sáng nay (14/11), bão số 13 Vamco có lúc đã mạnh lên cấp 14, gió giật cấp 17 (tăng 2 cấp so với ngày 13/11). Trong thang đo bão, đây là cấp độ cuồng phong hay còn gọi là bão rất mạnh. Đến 12 giờ trưa nay (14/11), bão Vamco đã giảm một cấp, xuống còn cấp 13, gió giật cấp 16.

Lý giải việc bão số 13 tăng cấp khi tiến gần đến bờ biển các tỉnh miền Trung, TS. Dư Đức Tiến - Trưởng phòng Dự báo Số trị viễn thám (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) chia sẻ, số liệu quan trắc các điều kiện về nhiệt bề mặt biển cho thấy, thông lượng nhiệt không thay đổi nhiều nhưng do dòng ra trên cao mạnh lên khiến cho kích cỡ bão nhỏ lại, tạo điều kiện tiềm năng cho cường độ mạnh lên.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 13 Vamco. (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 13 Vamco. (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

Nhận định về diễn biến tiếp theo của cơn bão, ông Tiến cho biết, lúc này, bão số 13 đã bắt đầu đi vào khu vực vùng biển lạnh, có dấu hiệu tương tác với không khí lạnh nên bão có khả năng suy giảm về cường độ trong 3-6 giờ tới.

Như vậy, tất cả các hoạt động trên đất liền và ven biển sẽ có nguy có rất cao chịu ảnh hưởng của mưa bão và gió mạnh từ trưa và chiều ngày hôm nay.

Dự báo, từ khoảng đêm 14 rạng sáng 15/11, bão số 13 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Lào-Thái Lan.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm nhiều vật thể lạ có chữ Trung Quốc trôi vào biển Quảng Nam

Tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, lực lượng chức năng liên tục phát hiện các vật thể lạ bằng kim loại có chữ Trung Quốc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN