Tin tức 24h qua: Cho người dân vào tránh lũ, siêu thị điện máy báo mất 130 chiếc điện thoại

Cho người dân vào tránh lũ, siêu thị điện máy báo mất 130 chiếc điện thoại; Xe cứu thương chở bệnh nhân nguy kịch, xe tải quyết không nhường đường;… là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Cho người dân vào tránh lũ, siêu thị điện máy báo mất 130 chiếc điện thoại

Một siêu thị điện máy bị mưa ngập đêm 14/10 làm hư hỏng gần hết các thiết bị trong cửa hàng

Một siêu thị điện máy bị mưa ngập đêm 14/10 làm hư hỏng gần hết các thiết bị trong cửa hàng

Ngày 18/10, Công an quận Liên Chiểu cho hay, đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng điều tra vụ mất 130 chiếc điện thoại trong đêm mưa ngập lịch sử 14/10, tại một siêu thị điện máy.

Trước đó, chiều 15/10, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) nhận trình báo của chị N.T.T. (28 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) về việc mất tài sản tại siêu thị Điện máy xanh trên đường Tôn Đức Thắng.

Theo trình báo, tối 14/10, do mưa lớn, nước lên cao nên chị T có cho 9 người (không rõ lai lịch, đặc điểm) vào trú trong siêu thị.

Khoảng 23h30 cùng ngày, chị T cùng 6 nhân viên và 5 người (trong số những người vào tránh lũ) di chuyển lên tầng hai để nghỉ, còn 4 người ở lại tầng trệt.

Đến khoảng 1h30 ngày 15/10, chị T dậy kiểm tra thì không thấy 4 người trú trú dưới tầng trệt đâu. 130 chiếc điện thoại của với tổng trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng cũng “không cánh mà bay”.

Xe cứu thương chở bệnh nhân nguy kịch, xe tải quyết không nhường đường

Chiều tối 17/10, Công an tỉnh Tuyên Quang nhận tin báo về việc một xe tải không nhường đường cho xe cứu thương đang đi làm nhiệm vụ.

Qua xác minh, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang bước đầu xác định, ô tô tải biển số 22C-082.48 liên tục cố ý không nhường đường cho xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ. Trên xe chở một nữ bệnh nhân đi cấp cứu ở Hà Nội.

Đến 20h cùng ngày, tổ công tác của phòng Cảnh sát giao thông đã xác định được người điều khiển xe tải trong vụ việc trên là ông V.T.P. Qua kiểm tra, ông P không xuất trình được giấy phép lái xe; không phát hiện có nồng độ cồn và âm tính với ma tuý. Cảnh sát đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông P và tạm giữ xe ô tô.

Cơ quan công an tạm giữ xe tải biển số 22C – 082.48.

Cơ quan công an tạm giữ xe tải biển số 22C – 082.48.

Tại cơ quan công an, tài xế P đã thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết, do có việc gấp nên đã không nhường đường cho xe cứu thương. Ông P cũng gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân cũng như lái xe cứu thương.

Cũng liên quan đến vụ việc này, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thêm 1 clip ở góc quay khác ghi lại cảnh xe cứu thương vượt lên phía trên và chặn được đầu xe tải. Trước clip trên, anh Nghị (lái xe cứu thương) cho biết, do xe tải đi rất chậm, chèn ép không cho xe anh vượt để đưa bệnh nhân đi cấp cứu, nên khi vượt được, người nhà bệnh nhân yêu cầu anh dừng xe xuống nhắc nhở tài xế xe tải.

Tuy nhiên, ông Nghiêm Văn Dũng (chồng nạn nhân trên xe cứu thương) lại cho biết, gia đình ông không yêu cầu tài xế dừng xe nhắc nhở tài xế xe tải. “Lúc đó gia đình tôi chỉ muốn càng đi nhanh càng tốt vì vợ tôi đang nguy kịch”, ông Dũng nói.

Xuất hiện hình ảnh bất ngờ vụ nhân viên nhà xe bị tố "đè" cô gái trên xe

Hình ảnh mới thể hiện sự thân mật giữa nhân viên nhà xe và nữ hành khách trước khi xảy ra vụ việc tố cáo sàm sỡ

Hình ảnh mới thể hiện sự thân mật giữa nhân viên nhà xe và nữ hành khách trước khi xảy ra vụ việc tố cáo sàm sỡ

Sáng 18/10, đại diện Nhà xe Tiến Oanh (TP HCM) xác nhận, hình ảnh mới có nội dung nữ hành khách và nhân viên nhà xe thân mật tại khu vực buồng lái là đúng sự thật, được cắt ra từ camera của nhà xe.

Trong đó, 1 tấm hình cho thấy nam nhân viên nhà xe đang ngồi ở ghế phụ một tay nghe điện thoại một tay kẹp chân nữ hành khách ngồi phía sau. Tấm hình thứ 2 cho thấy nữ hành khách đã ngồi chung ghế phụ với nhân viên nhà xe và cả 2 có cử chỉ âu yếm. 2 tấm hình trên được cắt ra từ camera buồng lái trước thời điểm xảy ra vụ việc như đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội phản ánh nữ hành khách tố cáo bị sàm sỡ.

Đại diện nhà xe cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 29/9, nữ hành khách đi tuyến Đắk Lắk - TP HCM. Khi xe đến tỉnh Bình Phước dừng lại ăn cơm thì nữ hành khách này có ngồi ăn chung với nhân viên nhà xe. Sau đó, vào buồng lái và xảy ra vụ việc như 2 tấm hình mới đăng tải trên mạng xã hội. Đến hơn 15h cùng ngày, khi nữ hành khách về ghế ngồi (có rèm che) thì nam nhân viên vào cùng rồi xảy ra vụ việc.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tín Nghĩa bị bắt

Bị can Nguyễn Văn Hồng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tín Nghĩa, bị bắt (Ảnh CAĐN)

Bị can Nguyễn Văn Hồng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tín Nghĩa, bị bắt (Ảnh CAĐN)

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Văn Hồng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tín Nghĩa (nguyên Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch); Phan Thanh Vĩnh Toàn (nguyên Tổng Giám đốc - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch); Đỗ Tấn Điềm (nguyên thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch).

Cả 3 bị khởi tố, bắt giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí". Các Quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Cùng ngày, công an đã phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng nêu trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Cho nhiều người vào trú mưa ngập, một siêu thị điện máy bị mất trộm 130 điện thoại

Sau đêm mưa ngập lịch sử tại Đà Nẵng vừa qua, người phụ nữ làm việc tại một siêu thị điện máy ở Đà Nẵng trình báo cửa hàng bị mất cắp 130 điện thoại di động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yến Ngọc (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN