Tin tức 24h qua: Cặp bánh khổng lồ nặng 3,6 tấn, nấu 3 ngày mới chín ở An Giang

Cặp bánh khổng lồ, nặng 3,6 tấn nấu 3 ngày mới chín ở An Giang; Đã tìm thấy bé 3 tuổi bị mẹ khai tử khi còn sống;.... là những tin nổi bật trong ngày.

Cặp bánh khổng lồ, nặng 3,6 tấn nấu 3 ngày mới chín ở An Giang

Ngày 23/5, nhiều du khách và người dân Châu Đốc dự Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang tỏ ra thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng cặp bánh tét khổng lồ vừa được nấu chín.

Bánh tét khổng lồ dâng Bà

Bánh tét khổng lồ dâng Bà

Những người làm cặp bánh tét này cho biết họ đã bắt đầu nấu bánh từ hôm 21/5, đến sáng 23/5 mới chín. Mỗi đòn bánh có đường kính gần 1m, dài 3,7m, nặng khoảng 1,8 tấn.

Đòn bánh được gói theo công thức làm bánh tét truyền thống, gồm nếp và đậu xanh, được bao bọc bên ngoài bởi lá chuối. Tuy nhiên, do kích thước quá lớn nên bánh được cặp thêm mây bồ và nhiều cây tre bên ngoài để định hình.

Sau khi nấu chín, cặp bánh được di chuyển khỏi lò bằng xe cẩu và trữ nước đá để bảo quản. Đến 15 giờ ngày 23/5, cặp bánh "siêu to khổng lồ" này được đưa vào miếu để dâng cúng Bà Chúa Xứ.

Đã tìm thấy bé 3 tuổi bị mẹ khai tử khi còn sống

Tối 23/5, anh Nguyễn Thế Dũng (SN 1981, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk - cha cháu N.H.L. bị mẹ khai tử khi còn sống) vui mừng thông báo đã tìm thấy con.

Lực lượng công an và gia đình anh Dũng đã tìm thấy cháu bé bị mẹ khai tử

Lực lượng công an và gia đình anh Dũng đã tìm thấy cháu bé bị mẹ khai tử

Theo đó, vào trưa cùng ngày, nhiều cán bộ Công an phường Tân Lợi và Tân An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng chị T.T.N.P. (SN 1990 - người khai tử con mình dù còn sống) và gia đình anh Nguyễn Thế Dũng (SN 1981 - chồng cũ của chị P.) từ TP Buôn Ma Thuột đi huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông để tìm cháu bé.

Theo anh Dũng, cháu L. có phần chậm chạp hơn trước nhưng sức khỏe tạm ổn. Cháu ở tại nhà một người lạ mà suốt nhiều năm chung sống vợ chồng, anh chưa bao giờ thấy vợ cũ có mối quan hệ với người này. Làm việc với cơ quan công an, người phụ nữ hơn 50 tuổi - người trông giữ cháu L. khai nhận được chị T.T.N.P. (SN 1990 - mẹ cháu L.) đưa xuống gửi và cam kết không có chuyện mua bán.

Công an phường Tân Lợi làm việc với chị P.

Công an phường Tân Lợi làm việc với chị P.

Trước đó, ngày 11/5, chị P. đến UBND phường Tân An (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú) làm thủ tục khai tử cho cháu L.

Ông Nguyễn Ngọc Nha, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An, cho biết cán bộ tham mưu của phường trình bày việc P. đến phường khai tử cho con trai và có mang theo các giấy tờ tùy thân liên quan. Tuy nhiên, khi làm việc với Công an phường Tân Lợi, P. khai nhận con mình đang còn sống và hiện ở tỉnh Đắk Nông.

CSGT TP.HCM xử phạt hơn 100 người 'đi bão' ăn mừng U23 Việt Nam giành HCV

Ngày 23/5, thông tin từ Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, tối qua (22-5), sau khi đội tuyển U23 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 31, Phòng PC08 đã tung lực lượng vừa đảm bảo trật tự giao thông để người dân ăn mừng chiến thắng, vừa kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng để gây rối trật tự, vi phạm giao thông.

CSGT TP.HCM điều tiết để người dân được ăn mừng chiến thắng, tối 22-5. Ảnh: MINH VƯƠNG

CSGT TP.HCM điều tiết để người dân được ăn mừng chiến thắng, tối 22-5. Ảnh: MINH VƯƠNG

CSGT đã xử lý 133 trường hợp vi phạm, tạm giữ 115 phương tiện (gồm 108 xe máy, sáu xe ba bánh và một xe ô tô). Trong đó, chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn, chở quá hai người trở lên, không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường cấm, lưu thông thành đoàn, không có bộ phận giảm thanh…

Ngoài ra còn xử lý các xe ô tô bán tải chở người trên thùng xe và các lỗi vi phạm của xe ba gác.

Lãnh đạo Metro Hà Nội thông tin về sự cố Tàu Cát Linh - Hà Đông dừng đột ngột

Sáng nay (23/5), trong lúc vận hành, đoàn tàu metro Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) dừng lại giữa đường dù chưa đến điểm dừng khiến nhiều hành khách bất ngờ.

Sau một thời gian ngắn, tàu lại tiếp tục di chuyển bình thường về ga Cát Linh.

Tàu Cát Linh - Hà Đông thu hút lượng hành khách lớn từ khi bắt đầu khai thác - Ảnh minh hoạ

Tàu Cát Linh - Hà Đông thu hút lượng hành khách lớn từ khi bắt đầu khai thác - Ảnh minh hoạ

Thông tin về sự cố trên, ông Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội) lý giải: Theo quy định trong điều kiện thời tiết bình thường, tàu metro Cát Linh - Hà Đông sẽ vận hành ở chế độ lái tự động.

Tuy nhiên, trong sáng nay khi gặp trời mưa, đường ray trơn sẽ khiến hệ thống tự động "dừng đỗ không đúng ga" nên sẽ phải chuyển sang chế độ lái thủ công.

Trước đó, tối 7/12/2021, máy đếm trục tín hiệu ga Cát Linh bất ngờ xảy ra sự cố. Sau 30 phút "đóng cửa" xử lý sự cố, có nhiều chuyến tàu không thể đến/đi từ nhà ga này.

Tối cùng ngày, Tổng Giám đốc Metro Hà Nội cho biết sự cố này chỉ là tình huống diễn tập bất ngờ mà Sở GTVT Hà Nội đưa ra trong quá trình vận hành khai thác.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh cặp bánh tét ”siêu to khổng lồ” dâng cúng Bà Chúa Xứ núi Sam

Người dân làm cặp bánh khổng lồ, nặng 3,6 tấn để dâng cúng Bà Chúa Xứ nhân Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2022.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN