Tìm thấy nhiều đồ vật nghi của các nạn nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3

Lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều vật dụng nghi của các nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 bị mất tích. Hôm nay, công tác tìm kiếm đang được tập trung cao độ tại khu vực bãi bồi số 1 dưới sông Rào Trăng.

Ngày 3-7, các đơn vị tìm kiếm tiếp tục tập trung cao nhất về lực lượng, phương tiện và tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khu vực của bãi bồi số 1 trên sông Rào Trăng để tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại công trình thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Khu vực tìm kiếm tại bãi bồi số 1

Khu vực tìm kiếm tại bãi bồi số 1

Sau 2 ngày nối lại tìm kiếm các đơn vị tập trung vào bãi bồi số 1, đây là vị trí được cho là khả năng cao có thi thể các nạn nhân bị cuốn vào sau vụ sạt lở.

Do phạm vi của bãi bồi số 1 khá rộng, các lực lượng có mặt tại hiện trường đã chia thành các mũi, các tốp để tiến hành tìm kiếm. Việc tìm kiếm được thực hiện một cách cẩn thận, quan sát các phương tiện máy múc rất chặt chẽ, nếu có dấu hiệu sẽ tiến hành huy động lực lượng để chuyển qua tìm kiếm bằng thủ công.

Các vật dụng như áo quần, giày dép và cả lốp xe được tìm thấy

Các vật dụng như áo quần, giày dép và cả lốp xe được tìm thấy

Tuy thời tiết tại Thừa Thiên Huế nắng nóng gay gắt, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của công tác tìm kiếm, song các lực lượng đã không ngại khó khăn vất vả, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ công việc. Đến nay, tuy chưa thể tìm kiếm được thêm thi thể nào nhưng các lực lượng chức năng đã tìm thấy được nhiều vật dụng cá nhân của các nạn nhân như quần áo, dày dép, các bộ phận của xe máy bị vùi lấp tại bãi bồi.

Các vật dụng được tìm thấy

Các vật dụng được tìm thấy

Như đã thông tin trước đó, vào ngày 12-10-2020, vụ sạt lở núi tại hiện trường thi công Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 đã vùi lấp toàn bộ khu nhà điều hành khiến 17 công nhân mất tích. Đến nay, trải qua nhiều đợt tìm kiếm với hàng nghìn nhân lực, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy được 6 nạn nhân.

Công tác tìm kiếm đang đẩy nhanh

Công tác tìm kiếm đang đẩy nhanh

Theo kế hoạch, đợt tìm kiếm lần thứ 5 sẽ kéo dài từ ngày 1-7 đến 15-7 từ hạ lưu sông Rào Trăng lên đến nhà máy phát điện tại 3 khu vực, gồm Bãi bồi ngã ba Tam Dần (tọa độ 16402); bãi bồi ở tọa độ 15398 và ở cửa xả nhà máy phát điện. Bên cạnh đó, sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành đập dâng phục vụ cho công tác tìm kiếm.

Nguồn: [Link nguồn]

Tìm kiếm 11 công nhân tại Rào Trăng: Ứa nước mắt khi thấy các vật dụng

Chiều 25/3, lực lượng tìm kiếm 11 công nhân mất tích trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 tìm thấy một số vật dụng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tám ([Tên nguồn])
Sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN