Thủ tướng yêu cầu TP.HCM báo cáo vụ quán phở Hòa Pasteur bị "khủng bố"

Sự kiện: Thời sự

Sau khi báo chí phản ánh vụ việc đối tượng lạ mặt dùng sơn, mắm tôm “khủng bố” quán phở Hòa Pasteur, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP.HCM báo cáo vụ việc.

Sau khi bị tạt chất bẩn, quán phở Hòa Pasteur tạm ngừng bán để khắc phục hậu quả. Ảnh: NLĐ

Sau khi bị tạt chất bẩn, quán phở Hòa Pasteur tạm ngừng bán để khắc phục hậu quả. Ảnh: NLĐ

Ngày 16/8, Văn phòng Chính phủ thông tin, vừa qua báo chí có bài “Từ vụ phở Hòa, tụ điểm thác loạn… Chính quyền địa phương ở đâu”, phản ánh quán phở Hòa Pasteur (ở TP.HCM) bị các đối tượng lạ mặt dùng sơn, mắm tôm "khủng bố" đến 8 lần dù chủ quán đã trình báo công an kèm hình ảnh, video nhưng địa phương không vào cuộc, nghi phạm không bị xử lý, ngược lại vẫn ngang nhiên lộng hành. Trong khi đó, khoảng cách từ quán phở Hòa Pasteur đến Công an phường 8, quận 3 chỉ vài trăm mét.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP.HCM báo cáo vụ việc này lên Thủ tướng trước ngày 20/8/2019.

Lộ diện mối quan hệ bất minh của con rể quán Phở Hòa Pasteur

Con rể gia đình quán Phở Hòa Pasteur có mối quan hệ phức tạp với nhiều người, nhiều nhóm bên ngoài xã hội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Tuấn ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN