Thứ trưởng Lê Hải An đột ngột qua đời: Người thân ngã quỵ, bật khóc

Người thân Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An đã bật khóc, ngã quỵ xuống đất khi đến hiện trường.

Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo được canh gác và kiểm soát nghiêm ngặt sau khi Thứ trưởng Lê Hải An đột ngột qua đời.

Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo được canh gác và kiểm soát nghiêm ngặt sau khi Thứ trưởng Lê Hải An đột ngột qua đời.

Liên quan đến vụ việc Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Lê Hải An đột ngột qua đời tại trụ sở vào sáng 17/10, ghi nhận của PV tại trụ sở Bộ (35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) lúc 9h30, rất đông lực lượng công an xuất hiện tại khu vực trụ sở Bộ.

Phía cổng ra vào Bộ được công an và bảo vệ kiểm soát rất nghiêm ngặt, nhiều PV của các cơ quan báo chí túc trực quanh trụ sở Bộ. Hiện trụ sở Bộ GD-ĐT đã được công an phong tỏa.

 Lực lượng công an và bảo vệ phong tỏa khu vực

 Lực lượng công an và bảo vệ phong tỏa khu vực

Ghi nhận đến 9h50 cùng ngày, một số người được cho là người thân nạn nhân đã bật khóc, ngã quỵ xuống ngay khi đến cổng trụ sở Bộ và được lực lượng an ninh đưa vào trong khu vực sảnh toà nhà làm việc.

Sau đó, khoảng 10h, thi thể Thứ trưởng Lê Hải An đã được xe cứu thương đưa đi khỏi trụ sở Bộ GD&ĐT.

Trước đó, khoảng 7h10 sáng 17/10, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An được phát hiện đã qua đời tại trụ sở Bộ. Theo một nguồn tin cho biết, Thứ trưởng Lê Hải An đã qua đời sau khi ngã từ tầng 8 của tòa nhà tại trụ sở Bộ GD&ĐT.

Nhiều phóng viên báo chí đến tác nghiệp đưa tin về vụ việc.

Nhiều phóng viên báo chí đến tác nghiệp đưa tin về vụ việc.

Một số người được cho là người nhà nạn nhân bật khóc ngay khi đến cổng Bộ.

Một số người được cho là người nhà nạn nhân bật khóc ngay khi đến cổng Bộ.


 Xe cứu thương xuất hiện bên trong bãi đậu ô tô của Bộ GD&ĐT.


 Xe cứu thương xuất hiện bên trong bãi đậu ô tô của Bộ GD&ĐT.

Sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường xong, thi thể Thứ trưởng Lê Hải An được đưa lên xe cứu thương và đưa đi.

Sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường xong, thi thể Thứ trưởng Lê Hải An được đưa lên xe cứu thương và đưa đi.

PGS.TS, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An sinh năm 1971, nguyên Bí thư Đảng ủy trường ĐH Mỏ - Địa chất, Thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐ KHĐT Trường, cán bộ giảng dạy, Ủy viên Hội đồng Khoa.

Ông Lê Hải An là con trai út của Nhà giáo nhân dân Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây, nhiều năm giữ vai trò trưởng đoàn thi Olympic toán quốc tế IMO của Việt Nam những năm đầu tiên. Ông Lê Hải An là kỹ sư địa vật lý tại Đại học Thăm dò địa chất Matxcơva, CHLB Nga, Thạc sĩ dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei, Tiến sĩ dầu khí tại Đại học Heriot - Watt, Vương quốc Anh...

Ông Lê Hải An đã có nhiều năm công tác tại Trường đại học Mỏ-Địa chất, bắt đầu từ tháng 12-1995 với vai trò trợ giảng bộ môn địa vật lý, khoa Dầu khí.

Tháng 11-2018, khi đang là hiệu trưởng Trường đại học Mỏ - Địa chất thì ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phụ trách bậc giáo dục Đại học. Đến  tháng 2-2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư đảng bộ Bộ GD&ĐT.

Bộ GD-ĐT thông tin nguyên nhân Thứ trưởng Lê Hải An đột ngột tử vong

Thứ trưởng Lê Hải An đã qua đời tại trụ sở, hiện khu vực này đã bị phong tỏa, không cho ai ra vào, kể cả công nhân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang – Đức Sơn – Hoàn Như ([Tên nguồn])
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An đột ngột qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN