Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An đột ngột qua đời tại trụ sở

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An đột ngột tử vong tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ở Hà Nội.

Thứ trưởng Lê Hải An tập huấn quy trình, quy chế thi

Thứ trưởng Lê Hải An tập huấn quy trình, quy chế thi

Ngày 17/10, trao đổi với PV, một lãnh đạo phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xác nhận, phường đã nhận được báo cáo, sáng cùng ngày Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An tử vong tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), (ở phường Bách Khoa).

"Tôi đang đi họp nên mới nhận được báo cáo như vậy, chưa có thông tin cụ thể" lãnh đạo phường Bách Khoa nói.

Sáng cùng ngày Bộ GD-ĐT cũng xác nhận, Thứ trưởng Lê Hải An đột ngột tử vong tại trụ sở. Thông tin ban đầu ông Lê Hải An qua đời sau khi ngã từ tầng 8 của tòa nhà.

PGS.TS, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An sinh năm 1971 nguyên Bí thư Đảng ủy trường ĐH Mỏ - Địa chất, Thành viên Hội đồng trường, Chủ tịch HĐTV, Giám đốc, Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐ KHĐT Trường, cán bộ giảng dạy, Ủy viên Hội đồng Khoa.

Từ 8/1988-6/1995, ông Lê Hải An theo học ngành Địa Vật lý, Đại học Thăm dò Địa chất Matxcơva (CHLB Nga).

Năm 1998, ông Lê Hải An lấy bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Dầu khí, ĐH Tổng hợp Brunei.

Từ 8/2001 - 11/2004, làm nghiên cứu sinh và nhận bằng Tiến sĩ ngành Dầu khí ĐH Heriot-Watt (Vương quốc Anh).

Năm 2012, ông Lê Hải An nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Lê Hải An đã có nhiều năm công tác tại Trường đại học Mỏ - Địa chất. Cụ thể, ông An bắt đầu quá trình làm việc tại Trường đại học Mỏ - Địa chất từ tháng 12-1995 với vai trò trợ giảng, Bộ môn Địa vật lý, Khoa Dầu khí.

Tháng 11-2018, ông Lê Hải An đang là hiệu trưởng Trường đại học Mỏ - Địa chất được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phụ trách bậc GD Đại học. Tháng 2-2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư Đảng bộ Bộ GD-ĐT.

PGS.TS Lê Hải An được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2018.

Ông là con trai út của Nhà giáo Nhân dân Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây, chuyên viên chỉ đạo môn Toán của Bộ GD&ĐT, nhiều năm là Trưởng đoàn thi Olympic toán quốc tế IMO của Việt Nam những năm đầu tiên. Lê Hải An có hai người anh là Lê Hải Khôi, Lê Hải Thanh.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNN Hà Nội nhảy lầu tự tử, ”không bị sát hại”

Ngày 26/9, thông tin từ lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN) Hà Nội, Phó giám đốc Sở này tử vong được...


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu- Xuân Lực ([Tên nguồn])
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An đột ngột qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN