Thủ đô Hà Nội khác lạ trong ngày Quốc khánh 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9 trùng thời điểm dịch COVID-19 quay trở lại, có lẽ vì thế mà người dân Thủ đô Hà Nội đón Tết Độc lập năm nay theo những cách thức khác hơn các năm trước, nhưng không vì thế mà kém phần sâu lắng.

Tham quan phố phường Hà Nội ngày Quốc khánh 2/9 bằng xe buýt được nhiều người dân Thủ đô Hà Nội lựa chọn.

Tham quan phố phường Hà Nội ngày Quốc khánh 2/9 bằng xe buýt được nhiều người dân Thủ đô Hà Nội lựa chọn.

Quảng trường Ba Đình linh thiêng trong ngày cả dân tộc kỷ niệm 75 năm Tết Độc lập

Quảng trường Ba Đình linh thiêng trong ngày cả dân tộc kỷ niệm 75 năm Tết Độc lập

Công viên Thống Nhất vẫn là địa điểm thu hút người dân Thủ đô những ngày lễ lớn của dân tộc

Công viên Thống Nhất vẫn là địa điểm thu hút người dân Thủ đô những ngày lễ lớn của dân tộc

Năm nay, do tác động của dịch COVID-19, nhiều người dân Hà Nội chọn ở lại Thủ đô thay vì đi ra các tỉnh, thành lân cận.

Năm nay, do tác động của dịch COVID-19, nhiều người dân Hà Nội chọn ở lại Thủ đô thay vì đi ra các tỉnh, thành lân cận.

Quốc kỳ tung bay trên Cột cờ Hà Nội (hay còn gọi là Kỳ đài) - một trong những biểu tượng làm nên Hà Nội uy nghiêm và lắng đọng

Quốc kỳ tung bay trên Cột cờ Hà Nội (hay còn gọi là Kỳ đài) - một trong những biểu tượng làm nên Hà Nội uy nghiêm và lắng đọng

Nhà hát lớn Hà Nội đẹp nhẹ nhàng trong ngày Quốc khánh.

Nhà hát lớn Hà Nội đẹp nhẹ nhàng trong ngày Quốc khánh.

Người dân Thủ đô ngắm phố phường trên xe buýt 2 tầng.

Người dân Thủ đô ngắm phố phường trên xe buýt 2 tầng.

Dòng người chầm chậm trên con phố Tràng Tiền-Hoàn Kiếm

Dòng người chầm chậm trên con phố Tràng Tiền-Hoàn Kiếm

Bắc Bộ phủ, nay là Nhà khách Chính phủ, là một trong những di tích lịch sử quan trọng gắn liền với Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Bắc Bộ phủ, nay là Nhà khách Chính phủ, là một trong những di tích lịch sử quan trọng gắn liền với Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Đến gần trưa, dòng người về trung tâm Hà Nội ngày càng đông.

Đến gần trưa, dòng người về trung tâm Hà Nội ngày càng đông.

Người dân tản bộ quanh hồ Hoàn Kiếm trong tiết trời trong xanh

Người dân tản bộ quanh hồ Hoàn Kiếm trong tiết trời trong xanh

Cổng công viên Thống Nhất rực rỡ cờ hoa

Cổng công viên Thống Nhất rực rỡ cờ hoa

Một số lao động tự do vẫn miệt mài mưu sinh. 

Một số lao động tự do vẫn miệt mài mưu sinh. 

Nguồn: [Link nguồn]

2020 là năm cuối cùng được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 một ngày

Năm nay sẽ là năm cuối cùng người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 theo Bộ luật Lao động 2012 và sắp có sự thay...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Như Ý ([Tên nguồn])
Ngày Quốc khánh 2/9 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN