Thông tin mới về bệnh nhân bị tổn thương não trong vụ cháy chung cư Carina

Lê Nguyễn Trọng Nhân là một trong những nạn nhân bị thương nặng trong vụ cháy chung cư Carina ở TP.HCM.

Thông tin mới về bệnh nhân bị tổn thương não trong vụ cháy chung cư Carina - 1

Hiện trường vụ cháy chung cư Carina.

Vụ cháy chung cư Carina xảy ra rạng sáng 23/3 ở TP.HCM đã khiến 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Trong số các nạn nhân bị thương, nạn nhân Lê Nguyễn Trọng Nhân (SN 1988, sống tại phòng A051 của chung cư Carina) được đánh giá là nặng nhất khi bị tổn thương não, khó hô hấp và phải thở máy.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân này đã có tiến triển rất tốt. Cụ thể là tính tới ngày 25/3, bệnh nhân Lê Nguyễn Trọng Nhân (30 tuổi) đã được rút máy thở, đã tỉnh và có khả năng nhận biết, nghe, hiểu được.

Theo các y bác sĩ tại khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân Lê Nguyễn Trọng Nhân có tiến triển tích cực dù trước đó bị tổn thương khá nặng, một phần nhờ vào bệnh nhân này là trai trẻ có sức khỏe tốt. Hiện, anh Nhân vẫn đang nằm tại phòng hồi sức cấp cứu để theo dõi thêm.

Cũng tại phòng hồi sức cấp cứu, nạn nhân Đào Thị Kim Long (60 tuổi) trong vụ cháy chung cư Carina dù đang phải thở oxy liều cao nhưng cũng có diễn biến tốt. Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy còn đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thanh Sơn (39 tuổi) với tình trạng sức khỏe ổn định.

Hiện, một số nạn nhân trong vụ cháy nói trên vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Bệnh viện Quốc tế City, tất cả đều có diễn biến tốt.

Thông tin mới về bệnh nhân bị tổn thương não trong vụ cháy chung cư Carina - 2

Các nạn nhân bị thương trong vụ cháy chung cư Carina đã được đưa đến cấp cứu ở các bệnh viện: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Triều An, Bệnh viện Q.6 và Bệnh viện Quốc tế City.

Trước đó, khoảng 1h15 rạng sáng 23/3, đám cháy kèm tiếng nổ lớn đã phát ra từ tầng hầm giữ ô tô, xe máy nằm giữa khu A và B của chung cư Carina trên đường Võ Văn Kiệt (Q.8, TP.HCM). Khói lửa ngùn ngụt bốc lên từ tầng hầm khiến hàng trăm người trên các tầng cao không thể thoát xuống. Họ liên tục vẫy khăn, quần áo, rọi đèn pin,... kêu cứu.

Nhận tin báo lúc 1h27, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt tại hiện trường 7 phút sau đó. Ngay khi tiếp cận hiện trường, nhận định đám cháy có diễn biến phức tạp, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã huy động 8 đơn vị vệ tinh, 24 xe chuyên dụng cùng hơn 200 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa, cứu người.

Thông tin về sức khỏe nạn nhân vụ cháy chung cư ở SG

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, 10 bệnh nhân bị bỏng đường hô hấp rất nặng, gần như bỏng hô hấp 100%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Cháy chung cư 13 người chết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN