Vụ cháy chung cư Carina: Trưởng ban quản lý chung cư cúi đầu xin lỗi bị hại

Nói lời sau cùng, hai bị cáo gửi lời chia buồn và xin lỗi đến các bị hại trong vụ cháy chung cư Carina. 

Chiều 21-12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ cháy xảy ra tại chung cư Carina (TP.HCM).

Đại diện VKSND TP.HCM đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Văn Tùng (giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina) 8-9 năm tù và bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (trưởng ban quản lý chung cư Carina) 7-8 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Theo đại diện VKSND TP.HCM, hai bị cáo là chủ đầu tư, quản lý và vận hành chung cư nhưng không thực hiện đúng quy định pháp luật. Các bị cáo biết hệ thống PCCC không hoạt động, hư hỏng nhưng không thay thế, sửa chữa, khắc phục dẫn đến khi phát sinh cháy hệ thống PCCC không hoạt động, gây hậu quả nghiêm trọng...

Bị cáo cúi đầu xin lỗi bị hại

Nói lời sau cùng, bị cáo Tùng trình bày khi xảy ra vụ cháy bị cáo rất đau lòng, day dứt suốt đời không thể quên. Trong số bị hại có người là người quen của bị cáo; nhiều người có cơ hội thoát nạn nhưng vì lòng trắc ẩn thôi thúc họ quay lại cứu những người khác và cuối cùng họ đã nằm xuống mãi mãi.

Bị cáo gửi lời chia buồn sâu sắc đến các bị hại; đến gia đình những người đã chết, bị thương.

Hai bị cáo trong vụ cháy chung cư Carina tại phiên tòa. Ảnh: TRẦN LINH

Hai bị cáo trong vụ cháy chung cư Carina tại phiên tòa. Ảnh: TRẦN LINH

Bị cáo Tùng trình bày thêm, trong nỗ lực của bị cáo và Công ty Hùng Thanh đã cố gắng hết sức đề xoa dịu nỗi đau của bị hại. Trong vụ án này, bị cáo có lỗi khi không nhận được những bất thường trong vận hành chung cư. Lẽ ra, thiệt hại không nghiêm trọng nếu những điều kiện PCCC được đảm bảo. Bị cáo mong HĐXX xem xét.

Bị cáo Tuấn trình bày, mặc dù thời điểm xảy ra vụ cháy, bị cáo mới nhận lại công việc làm trưởng ban quản lý chung cư Carina chưa đầy 20 ngày nhưng bị cáo rất ân hận và nhận ra trách nhiệm về mình.

Sau cùng, bị cáo Tuấn quay xuống phía dưới hàng ghế dự khác - nơi các bị hại trong vụ án đang ngồi rồi cúi đầu và gửi lời xin lỗi đến toàn thể cư dân Carina, đặc biệt là những gia đình có người thân mất trong vụ cháy.

Bỏ sót một số cá nhân phải chịu trách nhiệm đối với vụ cháy Carina

Trước đó tại phần bào chữa, Luật sư (LS) Nguyễn Thành Công - bào chữa cho bị cáo Tùng cho rằng mức án VKS đề nghị đối với thân chủ là nặng.

Theo LS, trước thời điểm xảy ra vụ cháy, chung cư Carina không có ban quản trị. Ông Tùng đại diện chủ đầu tư quản lý chung cư khi chờ bầu ban quản trị. Nếu như trước đó Chung cư Carina bầu được ban quản trị thì cũng có thể ông Tùng sẽ không đứng ở đây ngày hôm nay. Xin HĐXX xem xét bối cảnh này là nguyên nhân khách quan.

Luật sư cho rằng vì Công ty Hùng Thanh không được phép tự quản lí, vận hành chung cư Carina nên đã thuê đơn vị có chức năng là Công ty Sejco. Do đó, trách nhiệm của ông Tùng chỉ giới hạn trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lí vận hành của Công ty Sejco đối với chung cư Carina.

Luật sư Nguyễn Thành Công - bào chữa cho bị cáo Tùng. Ảnh: TRẦN LINH

Luật sư Nguyễn Thành Công - bào chữa cho bị cáo Tùng. Ảnh: TRẦN LINH

Trên thực tế, ông Tùng đã nhiều lần đi kiểm tra tình hình PCCC tại chung cư và ghi nhận, thông báo Công ty Sejco chấn chỉnh lại công tác yếu kém. Ông Tùng vì tin tưởng vào kết quả kiểm tra PCCC của Đoàn kiểm tra liên ngành nên đã không kịp thời cho kiểm tra lại hệ thống PCCC để sửa chữa.

Cạnh đó, LS cho rằng một số cá nhân tại Công ty Sejco và Công ty bảo vệ Gia Khang phải cùng với hai bị cáo Tùng, Tuấn chịu trách nhiệm trực tiếp đối với vụ cháy này.

Theo luật sư bào chữa cho bị cáo Tuấn, bị cáo Tuấn làm trưởng ban quản lí chung cư Carina hai giai đoạn. Sau khi làm xong giai đoạn 1, bị cáo đã bàn giao lại công việc tại chung cư Carina và làm hết trách nhiệm khi chỉ ra các thiếu sót, hư hỏng trong hệ thống PCCC để người tiếp quản làm việc với chủ đầu tư.

Sau khi quay lại làm việc ở giai đoạn 2 (từ 1-3-2018 cho đến khi bị bắt), bị cáo Tuấn mới nhận lại công việc thì sự cố cháy xảy ra. Trong khi việc hư hỏng, thiếu thiết bị PCCC tại chung cư Carina đã này xảy ra nhiều năm và không khắc phục dẫn đến sự cố cháy. Cạnh đó, bị cáo Tuấn có nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó đã hỗ trợ, cứu giúp các bị hại khi xảy ra vụ cháy…

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX sẽ tuyên án vào 9 giờ ngày 22-12.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ cháy chung cư Carina: VKS đề nghị phạt chủ đầu tư 8-9 năm tù

Theo VKS, hai bị cáo thực hiện quyền và nghĩa vụ của những người là chủ đầu tư, quản lý và vận hành chung cư nhưng không thực hiện đúng quy định pháp luật, gây hậu quả...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo SONG MAI ([Tên nguồn])
Cháy chung cư 13 người chết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN