Bão số 3 độ bổ đất liền, Hà Nội gió lớn quật cây cối ngổn ngang

Sự kiện: Tin bão số 3

Tại Hà Nội sáng nay, hoàn lưu bão số 3 cũng đang gây ra mưa to đến rất to cho khu vực nội thành, cây cối đổ ngổn ngang, một số tuyến đường bất đầu ngập nước.

Tại Hà Nội:

Tại Hà Nội sáng nay (3/8), hoàn lưu bão số 3 cũng đang gây ra mưa to đến rất to cho khu vực nội thành. Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 m đến 0,5m.

Nước ngập trên phố Lương Thế Vinh

Nước ngập trên phố Lương Thế Vinh

Cụ thể, quận Đống Đa gồm các tuyến phố Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Chùa Bộc.

Quận Ba Đình: Quan Thánh, Đội Cấn, ngã tư Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương, ngã tư Ngọc Hà- Lê Hồng Phong

Quận Hoàn Kiếm: Lý Nam Đế, Phùng Hưng, Phan Bội Châu

Quận Hoàng Mai: phố Lê Trọng Tấn, Nguyễn Ngọc Nại, Vương Thừa Vũ, Hoàng Văn Thái, Định Công, Linh Đàm, Khu vực bến xe phía Nam (đường Giải Phóng).

Quận Tây Hồ: Thụy Khuê, Trích Sài.

Quận Hai Bà Trưng: Phố Minh Khai, Lạc Trung, Nguyễn Khoái.

Quận Thanh Xuân: Nguyễn Xiển, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, Quan Nhân.

Quận Cầu Giấy: Trần Bình, Hoa Bằng, Yên Hòa, Phan Văn Trường, Lê Văn Lương.

Quận Nam Từ Liêm: Đỗ Đức Dục, Đại Lộ Thăng Long. 

Quận Bắc Từ Liêm: Xuân Đỉnh, Tân Xuân.

Ghi nhận của PV tại Hà Nội hiện nay đang có mưa trên diện rộng và gió rất lớn. (Ảnh bảng đo lượng mưa các khu vực ở Hà Nội của Công ty thoát nước Hà Nội)

Ghi nhận của PV tại Hà Nội hiện nay đang có mưa trên diện rộng và gió rất lớn. (Ảnh bảng đo lượng mưa các khu vực ở Hà Nội của Công ty thoát nước Hà Nội)

Bão số 3 độ bổ đất liền, Hà Nội gió lớn quật cây cối ngổn ngang - 3

Bão số 3 độ bổ đất liền, Hà Nội gió lớn quật cây cối ngổn ngang - 4

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Hà Nội có mưa và gió to khiến nhiều câu xanh bị quật đổ, nhiều tuyến phố bắt đầu ngập

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Hà Nội có mưa và gió to khiến nhiều câu xanh bị quật đổ, nhiều tuyến phố bắt đầu ngập

Tại Hải Phòng: 

Sáng 3/8, ghi nhận của PV tại Đồ Sơn (Hải Phòng) có mưa nặng hạt kèm gió lớn

Theo ghi nhận của PV, tại Đồ Sơn (Hải Phòng), từ khoảng 12h đêm qua đã có mưa rất to kèm theo gió cấp 6, cấp 7. Sáng nay, lượng mưa và gió tại khu vực này chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Dưới đây là 1 số hình ảnh PV ghi lại tại Đồ Sơn, trước khi cơn bão số 3 thành áp thấp nhiệt đới.

Sáng sớm 3/8, mưa dọc trên biển Đồ Sơn khá nặng hạt

Sáng sớm 3/8, mưa dọc trên biển Đồ Sơn khá nặng hạt

Bão số 3 độ bổ đất liền, Hà Nội gió lớn quật cây cối ngổn ngang - 7

Ghi nhận của PV dọc theo bờ biển, gió cấp 6, cấp 7.

Ghi nhận của PV dọc theo bờ biển, gió cấp 6, cấp 7.

 Mặc dù có lệnh cấm biển từ TP Hải Phòng và mưa gió đang lớn nhưng người dân vẫn bất chấp, ngay sáng sớm họ đã có mặt tại các bãi đá ven biển nhặt hàu, cua… để mưu sinh

 Mặc dù có lệnh cấm biển từ TP Hải Phòng và mưa gió đang lớn nhưng người dân vẫn bất chấp, ngay sáng sớm họ đã có mặt tại các bãi đá ven biển nhặt hàu, cua… để mưu sinh

 Công nhân miệt mài dọn dẹp “tàn dư” sau mưa gió.

 Công nhân miệt mài dọn dẹp “tàn dư” sau mưa gió.

Trời mưa to, gió lớn nên sáng 3/8, rất ít người dân ra ngoài đường

Trời mưa to, gió lớn nên sáng 3/8, rất ít người dân ra ngoài đường

---------------------------------------------------------------------

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối và đêm qua (2/8) bão số 3 đã đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Tại trạm Móng Cái (Quảng Ninh) đã đo được gió mạnh 17m/s (cấp 7), gió giật mạnh 23 m/s (cấp 9), ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-8. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to như: Móng Cái 209mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 143mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 165mm…

Hồi 4 giờ sáng nay (3/8), áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Mưa to, gió giật mạnh khi bão số 3 đổ bộ khiến nhiều cây bị đổ ở khu vực TP.Móng Cái. Ảnh: Phí Công Anh.

Mưa to, gió giật mạnh khi bão số 3 đổ bộ khiến nhiều cây bị đổ ở khu vực TP.Móng Cái. Ảnh: Phí Công Anh.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ.

Trong ngày hôm nay, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-3m, biển động mạnh.

Trên đất liền, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa có gió giật cấp 6-7.

Từ nay đến ngày 4/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (3/8) có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt).

Bão số 3 bắt đầu đổ bộ đất liền, cuồng phong trút xuống trong đêm

Khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) có gió giật cấp 9, mưa rất lớn. Nhiều khu vực bị mất điện.


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang- Thảo Vy ([Tên nguồn])
Tin bão số 3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN