Bão số 3 bắt đầu đổ bộ đất liền, cuồng phong trút xuống trong đêm

Sự kiện: Tin bão số 3

Khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) có gió giật cấp 9, mưa rất lớn. Nhiều khu vực bị mất điện.

Diễn biến
23h

Clip: Mưa như trút nước đổ xuống TP Móng Cái

Anh Lê Kiên, lái xe taxi ở TP. Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn thành phố hiện vẫn đang có mưa lớn, nhiều tuyến phố bị ngập sâu khiến phương tiện di chuyển khó khăn. Một số cây xanh lớn ở tuyến đường Hùng Vương gần bến xe TP.Móng Cái bị gãy đổ.

Bão số 3 bắt đầu đổ bộ đất liền, cuồng phong trút xuống trong đêm - 1

Bão số 3 bắt đầu đổ bộ đất liền, cuồng phong trút xuống trong đêm - 2

Mưa to, gió giật mạnh khi bão số 3 đổ bộ khiến nhiều cây bị đổ ở khu vực TP.Móng Cái. Ảnh: Phí Công Anh.

22h30

Ông Trần Như Long, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cho hay, hiện tại trên huyện đảo đang có mưa vừa, gió khoảng cấp 5. Bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về tài sản và con người. Trước khi bão đổ bộ, toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi tránh trú, neo đậu an toàn. Người dân ở vùng thấp cũng được sơ tán lên khu vực an toàn. Hiện có 307 hành khách đang lưu trú trên huyện đảo Cô Tô và đang ở các khách sạn trên địa bàn.

22h25

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3, tại Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh 17m/s (cấp 7), giật 23 m/s (cấp 9)

Hồi 22h, tâm bão đang ở trên khu vực phía Đông Móng Cái (Quảng Ninh), cách Hải Phòng khoảng 190km, cách Nam Định khoảng 250km.Sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây sau đó đổi hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5-10km/h.

22h

Bão số 3 bắt đầu đổ bộ đất liền, cuồng phong trút xuống trong đêm - 3

Bão số 3 đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh. Ảnh: Lê Kiên.

Ông Bùi Huy Tường, cán bộ Văn Phòng TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, bão số 3 đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh từ khoảng hơn 21h tối cùng ngày. Hiện tại, khu vực Móng Cái đang có gió giật cấp 9, mưa rất lớn. Nhiều khu vực bị mất điện. Bước đầu lực lượng chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người. Lãnh đạo TP. Móng Cái đang túc trực 24/24h đề phòng các tình huống xấu xảy ra và chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Clip: TP. Móng Cái đang có mưa lớn, gió giật mạnh

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 3. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 3 nên vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-7.

Hồi 19 giờ tối nay (2/8), bão số 3 đang ở ngay phía Đông Móng Cái (Quảng Ninh), cách Hải Phòng khoảng 200km, cách Nam Định khoảng 250km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km, men theo vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh- Hải Phòng và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rất to từ đêm nay

Do ảnh hưởng của bão số 3, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 8.

Bãi biển Đồ Sơn vắng vẻ trước khi bão số 3 đổ bộ. Ảnh Thảo Vy.

Bãi biển Đồ Sơn vắng vẻ trước khi bão số 3 đổ bộ. Ảnh Thảo Vy.

Từ nay đến ngày 4/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm).

Khu vực Hà Nội: Từ đêm nay (02/8) có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm).

Huy động 4 máy bay và nhiều phương tiện ứng phó bão số 3

Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn,      tính đến 17h ngày 2/8, để chuẩn bị cho việc ứng phó với cơn bão số 3, các đơn vị đã tăng cường lực lượng tham gia ứng trực với gần 400.000 người tham gia.

Ngoài ra, 2.344 phương tiện các loại đã được huy động sẵn sàng, trong đó, có 4 máy bay, 33 tàu, 194 xuồng, ca nô các loại 794, 127 xe đặc chủng và 1.386 xe ô tô các loại.

Các địa phương trong tâm bão số 3 đã sẵn sàng

Tại Quảng Ninh: 14h chiều 2/8, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đến khu vực tránh trú bão tại sau nhà máy đóng tàu Hạ Long thuộc phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 3 tại Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 3 tại Quảng Ninh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, đến 10h sáng ngày 2/8 toàn tỉnh đã di chuyển được 12.131 người trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản về vị trí an toàn để tránh trú bão số 3. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã huy động 2.005 cán bộ, chiến sĩ; 2.294 dân quân tự vệ; 5.498 lượt người dân; 545 lượt phương tiện xe máy; 129 lượt tàu, xuồng sẵn sàng tham gia ứng cứu các sự cố.

Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh tích cực đưa người dân tại các tàu, lồng bè nuôi trồng thủy sản lên bờ, kiên quyết không để người lại, thậm chí phải cưỡng chế để đưa người dân lên bờ tránh trú bão an toàn.

Các tàu thuyền hoạt động trên biển đã được kêu gọi về nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Thảo Vy.

Các tàu thuyền hoạt động trên biển đã được kêu gọi về nơi tránh trú an toàn. Ảnh: Thảo Vy.

Tại Hải Phòng: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo và kêu gọi  3.344 phương tiện, 465 lồng bè, 350 chòi canh đang hoạt động trên biển về neo đậu tại các bến an toàn.

Về phía quận Đồ Sơn đã tổ chức kiểm đếm, thông báo kêu gọi 192 phương tiện và 24 chòi về nơi neo đậu tại các bến thuộc địa bàn biên phòng.

Ngoài ra, đơn vị đã huy động 2 tàu cứu hộ SAR 411, SAR 273 ứng trực tại vịnh Lan Hạ, Cát Bà; canô 02, 03, 06 ứng trực ở khu vực Bắc sông Cấm để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 3.

Tại Ninh Bình: Tính đến 9 giờ ngày 2/8 tỉnh Ninh Bình đã kêu gọi được 123 phương tiện/342 thuyền viên neo đậu vào các bến Ninh Bình , Nam Định, Quảng Ninh.

Hiện tại còn lại bốn phương tiện và 4 thuyền viên bị mắc cạn ngoài vùng bãi. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn tìm cách đưa bốn thuyền viên vào nơi tránh trú an toàn.

Cùng với đó, Ninh Bình đã thông báo cho 224 lao động đang hoạt động ngoài đê Bình Minh 3 di dời vào nơi tránh trú an toàn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 3

Kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 3 tại Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh đây là cơn bão...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin bão số 3 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN