Thời tiết ngày 23/11: Mưa xuất hiện diện rộng trên khắp 3 miền

Sự kiện: Tin vắn

Một đợt không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc chuyển mưa lạnh. Trong khi đó, từ Trung Bộ đến Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/11), các tỉnh Bắc Bộ và phía Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh khiến thời tiết nhiều mây, âm u, mưa xuất hiện rải rác, riêng khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi, trưa chiều có khoảng nắng đan xen.

Trong khi đó, hôm nay khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng ven biển và đồng bằng có mưa, mưa mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Ngày mai trời chuyển lạnh, riêng vùng núi trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực phía Nam đêm nay có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Ngày mai trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Nguồn: [Link nguồn]

Không khí lạnh tràn về, nhiệt độ miền Bắc thấp nhất bao nhiêu?

Một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông vừa tràn xuống miền Bắc khiến thời tiết âm u, có mưa nhỏ vài nơi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảng Anh ([Tên nguồn])
Tin vắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN