Thời tiết đầu tuần: Miền Trung và Tây Nguyên mưa lớn, miền Bắc hanh khô

Sự kiện: Tin ngắn

Các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa lớn nhiều nơi; trong khi đó, các tỉnh Bắc Bộ ít mưa, ngày nắng, trời hanh khô.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (29/11), các tỉnh Bắc Bộ thời tiết sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều trời nắng, thời tiết hanh khô. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Kiểu thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Bắc Bộ.

Tại miền Trung, khu vực Bắc Trung Bộ thời tiết khá tương đồng với Bắc Bộ. Còn từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Tây Nguyên do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ nay (29/11) đến ngày 30/11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa dự báo: Ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến 150-220mm, có nơi trên 280mm; Ở Tây Nguyên, Ninh Thuận phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm; Ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng phổ biến 100-200mm, có nơi trên 220mm; Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi phổ biến 300-400mm, có nơi trên 500mm. Những ngày sau đó, mưa giảm xuống diện vài nơi ở các khu vực trên.

Khu vực Nam Bộ từ nay đến ngày 30/11 cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-70mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Từ ngày 1/12, mưa giảm dần xuống diện vài nơi, ban ngày có khoảng nắng đan xen.

Thời tiết đầu tuần: Miền Trung và Tây Nguyên mưa lớn, miền Bắc hanh khô - 1

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN