Thị trưởng New York bị gửi thư có chất độc

Hai bức thư có địa chỉ gửi tới Thị trưởng thành phố New York (Mỹ) đã được phát hiện chứa chất độc gây chết người ricin. Cảnh sát cho biết các nhân viên trực tiếp kiểm tra các bức thư này đã có những triệu chứng bị nhiễm ricin mức độ nhẹ.

Sở cảnh sát thành phố New York cho biết các cuộc kiểm tra ban đầu cho thấy hai bức thư gửi tới Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg (1 bức thư được mở tại New York vào ngày 24/5 và 1 bức thư được mở kiểm tra tại Washington, D.C vào ngày 26/5) có chứa chất độc ricin.

Cảnh sát cho biết các nhân viên trực tiếp kiểm tra các bức thư này đã có những triệu chứng bị nhiễm ricin mức độ nhẹ. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của các nhân viên này đã hồi phục sau khi được chăm sóc tại bệnh viện.

Lá thư được gửi tới văn phòng của ông Michael Bloomberg được mở kiểm tra tại một cơ sở thư tín ở Manhattan, trong khi lá thư gửi tới Hội các thị trưởng chống súng bất hợp pháp – tổ chức do ông Bloomberg sáng lập, được trực tiếp kiểm tra bởi giám đốc của tổ chức này ông Mark Glaze.

Cảnh sát cho biết cả hai bức thư chứa nội dung đe dọa ông Bloomberg và đề cập tới cuộc tranh luận về sở hữu súng tại Mỹ. Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của FBI và cơ quan tình báo của cảnh sát New York đang tiến hành điều tra vụ việc.

Cách đây vài tuần, các bức thư chứa chất độc ricin cũng đã được gửi tới Tổng thống Barack Obama và các quan chức khác của chính phủ Mỹ. James Everett Dutschke, 41 tuổi, đã bị bắt ở Tupelo thuộc bang Mississippi vào 27/4 vì bị tình nghi gửi các bức thư này.

Ricin được chiết xuất từ hạt đậu castor. Nạn nhân có thế gây tử vong trong vòng 36 đến 72 giờ sau khi bị nhiễm một lượng rất nhỏ chất này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN