Nghị sĩ Mỹ bị gửi thư tẩm chất độc

Các nhân viên an ninh Mỹ đã phát hiện một phòng bì chứa chất độc Ricin đang trên đường gửi tới văn phòng của một nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Chiếc phong bì chứa chất độc Ricin ghi địa chỉ gửi tới nghị sĩ Roger Wicker của bang Mississippi nhưng đã được phát hiện tại một phòng phân loại thư tín tại Washington trước khi được gửi tới văn phòng của nghị sĩ này.

Theo hãng tin CNN, chiếc phong bì được kiểm tra 3 lần và mỗi lần đều cho kết quả dương tính với chất độc Ricin. Chiếc phong bì sau đó đã được chuyển tới một phòng khoa học ở Maryland để được kiểm tra kỹ hơn. Chất độc Ricin được chiết xuất từ hạt hương hải ly có thể gây suy hô hấp.

Nghị sĩ Harry Reid, người đứng đầu khối đa số của đảng Dân chủ tại Thượng viên Mỹ, khẳng định phong bì được gửi tới nghị sĩ Roger Wicker có chứa chất độc, nhưng cho rằng đây chỉ là một vụ việc riêng lẻ.

Cảnh sát được cho là đã xác định được thủ phạm. Hắn thường xuyên gửi những bức thư tới các thành viên của Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, cảnh sát và Cục điều tra liên quan Mỹ (FBI) từ chối bình luận về sự việc.

Năm 2001, hàng loạt các bức thư chứa chất anthrax đã được gửi tới 2 nghị sĩ của đảng Dân chủ và một số các văn phòng truyền thông trên toàn nước Mỹ. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng do bị nhiễm chất độc từ những bức thư này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy phong (Theo Telegraph) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN