Thanh Hóa: 4 người chết, nhiều nhà bị lũ cuốn

Theo tổng hợp mới nhất của các địa phương tại Thanh Hóa, đã có 4 người chết và 1 người mất tích do mưa lũ.

Sáng 7/9, ông Lương Tuấn Huê, Chánh văn phòng huyện ủy Lang Chánh cho biết, trên địa bàn huyện đã có 2 người bị đất sạt lở đè chết gồm: ông Vi Văn Hom, 50 tuổi tại xã Yên Khương và anh Lò Văn Cảnh 23 tuổi tại xã Yên Thắng.

Theo thống kê sơ bộ, tại huyện Lang Chánh đã có 900 ha lúa mùa, 200ha ngô, 180 ha mía và 26 nhà bị cuốn trôi. Đặc biệt, 1 cột điện của đường dây 35KV bị đổ, theo ngành điện phải mất điện 2-3 ngày sau mới khắc phục lại được.

Thanh Hóa: 4 người chết, nhiều nhà bị lũ cuốn - 1

Hàng trăm ngôi nhà bị ngập lụt tại huyện Lang Chánh

Trước đó, tại huyện miền núi Thường Xuân (Thanh Hóa) đã có 1 người mất tích và 2 người thiệt mạng, gồm: Chị Nguyễn Thị Ninh (19 tuổi, trú tại thôn Xuân Thành, Ngọc Phụng) bị nước lũ cuốn trôi. Người thứ 2 là anh Phạm Văn Quân (30 tuổi, trú tại thôn Phú Vinh, xã Ngọc Phụng) bị nước lũ cuốn trôi khi đánh bắt cá tại khu vực tràn thoát lũ ở hồ Na Luốc (xã Ngọc Phụng) vào chiều 6/9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hải (VOV)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN