Thảm sát tại Pháp: Hai tay súng đã bị dồn vào một ngôi nhà

Truyền thông dẫn nguồn tin từ cảnh sát Pháp cho hay, hai tay súng đang bị truy lùng ráo riết sau khi gây ra vụ cuộc tấn công khủng bố vào tạp chí biếm họa Charlie Hebdo đã bị lực lượng an ninh dồn vào một ngôi nhà ở miền Bắc nước này.

Thảm sát tại Pháp: Hai tay súng đã bị dồn vào một ngôi nhà - 1

Chân dung 2 nghi phạm vụ thảm sát tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo

Tay súng Cherif Kouachi, 32 tuổi, và anh trai của y, Said 34 tuổi đã chạy trốn đến ngôi nhà nói trên sau khi cướp lương thực và xăng tại một trạm xăng bên đường gần làng Villers-Cotterets ở vùng Aisne, truyền thông Pháp dẫn nguồn tin nắm rõ chiến dịch săn lùng hai kẻ tấn công đưa tin.

"Lực lượng an ninh bao gồm RAID - đơn vị chống khủng bố của cảnh sát  Pháp và GIGN, đơn vị bán quân sự tác chiến đặc biệt đã được triển khai tại Villers-Cotterets ", nguồn tin cho hay.

Theo truyền thông Pháp, chiếc xe hơi được hai kẻ tấn công sử dụng đã bị bỏ rơi tại Villers-Cotterets. Thông tin này đã được một nhân chứng xác nhận. 

Trước đó,  quản lý của trạm xăng cũng xác nhận đã bị cướp bởi hai nghi phạm tham gia vào vụ tấn công khủng bố nhằm vào tạp chí Charlie Hebdo khiến 12 người thiệt mạng hôm 7.1.

Người quản lý trạm xăng mô tả, hai nghi phạm "đeo mặt nạ, mang theo súng Kalashnikov và loại vũ khí tương tự như súng phóng lựu".

Thị trưởng thành phố Crépy-en-Valois, gần làng Villers-Cotterets, cho hay, trực thăng đã được triển khai và đang bao vây, phong tỏa khu vực.

Cả các lực lượng chống khủng bố cũng như cảnh sát ở Crépy-en-Valois cũng được huy động.

Thảm sát tại Pháp: Hai tay súng đã bị dồn vào một ngôi nhà - 2

Trước đó, cảnh sát Pháp đã lùng sục từng căn nhà ở thị trấn Watertown sau khi rượt đuổi hai nghi phạm đến đây.

Trước đó, lực lượng an ninh Pháp đã rải quân tới miền bắc nước này, nơi hai nghi phạm thảm sát tòa soạn Charlie Hebdo bị nhân chứng phát hiện. Bộ trưởng Nội vụ Pháp. Bernard Cazeneuve cho hay, 88.000 cảnh sát và binh sĩ đã được huy động tham gia chiến dịch săn lùng nghi phạm ngay từ đầu. 

Một quan chức Mỹ cho hay 2 anh em nhà Kouachi đã nằm trong dữ liệu nghi phạm khủng bố quốc tế của Mĩ (TIDE) và cũng bị liệt vào danh sách cấm bay trong nhiều năm nay. Tờ USA Today của Mỹ khẳng định rằng 2 đối tượng này vừa mới trở về từ Syria vào mùa hè năm nay, tuy nhiên họ lại không trích dẫn nguồn tin.

Trong khi đó, lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát tiếp tục được tổ chức tại Pháp vào tối qua.

Hàng nghìn người đã tụ tập tại quảng trường Place de la Republique ở Paris hai đêm liên tiếp, thắp nến và giơ cao biểu ngữ có mang dòng chữ "Je suis Charlie" (Tôi là Charlie) để ủng hộ tạp chí này.

Lúc 20h00 đêm 8.1, Tháp Eiffel tắt điện để tưởng niệm các nạn nhân.

Thảm sát tại Pháp: Hai tay súng đã bị dồn vào một ngôi nhà - 3

Các nạn nhân là nhà báo và cộng tác viên của Charlie Hebdo

Ở New York, 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đứng dậy mặc niệm. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới Đại sứ quán Pháp ở Washington để tưởng niệm nạn nhân mà không báo trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Xả súng kinh hoàng ở Paris Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN