Thái Lan: Quân đội căng mình đối phó biểu tình

Người biểu tình áp dụng chiến thuật khôn ngoan khiến quân đội không thể trấn áp.

Quân đội Thái Lan dường như đã có hẳn một “giáo trình đảo chính” sau khi lật đổ hàng chục chính phủ trong hơn 80 năm qua, tuy nhiên họ vẫn không ngờ đến sức mạnh của mạng xã hội và khả năng lan tỏa thông tin khắp toàn cầu của nó, một yếu tố có thể làm thay đổi cuộc chơi hiện nay ở Thái Lan.

Kể từ sau khi lật đổ chính phủ và nắm quyền kiểm soát đất nước hôm thứ Năm tuần trước, quân đội Thái Lan đã bắt giữ các lãnh đạo biểu tình, cấm tụ tập đông người, kiểm duyệt báo chí, phong tỏa các mạng truyền hình cáp và tịch thu vũ khí của các nhóm dân quân đối lập.

Tuy nhiên, hiện nay họ lại phải đang chật vật đối phó với ngày càng nhiều nhóm biểu tình xuất hiện “như nấm sau mưa” tại các thành phố với những thanh niên tụ tập một cách chớp nhoáng.

Thái Lan: Quân đội căng mình đối phó biểu tình - 1

Các nhóm nhỏ biểu tình nổ ra khắp nơi khiến quân đội Thái Lan phải căng mình đối phó

Những đám đông người biểu tình này nhanh chóng tản ra mỗi người một hướng khi các binh sĩ tìm cách bao vây họ. Và khi quân đội trấn áp và bắt giữ những người “to mồm” nhất, các thanh niên khác lại nhanh chóng giải tán và tụ tập ở một nơi khác.

Người biểu tình Thái Lan làm được điều này là nhờ vào sức mạnh của mạng xã hội. Cũng giống như các cuộc nổi dậy trong phong trào Mùa xuân Ai Cập và cuộc nổi loạn ở London năm 2011, những tín đồ công nghệ này sử dụng công nghệ mạng xã hội (chẳng hạn như Twitter) để sắp xếp các điểm biểu tình, chia sẻ với nhau về vị trí các chốt kiểm soát của cảnh sát và quân đội.

Người biểu tình Thái Lan cho biết họ tụ tập thành từng nhóm nhỏ ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp cả nước để tránh trở thành mục tiêu của hành động trấn áp bạo lực do quân đội thực hiện. Trong tình hình hiện nay, có vẻ như người biểu tình đang kéo căng quân đội Thái Lan trên khắp cả nước.

Một thanh niên giấu tên tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc biểu tình quy mô nhỏ ở khắp nơi cho đến khi cuộc đảo chính chấm dứt. Người dân Thái Lan không còn sợ hãi nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu.”

Thái Lan: Quân đội căng mình đối phó biểu tình - 2

Một người biểu tình chống đảo chính bị quân đội bắt giữ

Trong khi đó, quân đội Thái Lan ra lệnh cấm người dân tụ tập chính trí từ năm người trở lên. Người phát ngôn quân đội Winthai Suvaree tuyên bố trên truyền hình: “Chúng tôi yêu cầu người dân tránh tụ tập để tổ chức biểu tình vì nó không phù hợp với tiến trình dân chủ.”

Tuy nhiên, người dân Thái Lan đã tỏ thái độ chống đối mệnh lệnh này của quân đội. Hôm Chủ nhật, một nhóm nhỏ thanh niên tụ tập bên ngoài một khu mua sắm ở Bangkok đã sử dụng mạng xã hội Twitter để kêu gọi và lôi kéo hàng trăm người tham gia vào một cuộc giằng co đầy căng thẳng với quân đội.

Quân đội rất khó để tính toán được quy mô của đám đông này vì họ không thể phân biệt được ai là người biểu tình và ai chỉ là người đứng xem. Khi nhà chức trách đóng cửa các nhà ga tàu điện và các trạm xe bus ở gần đó, thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Cuối cùng, binh sĩ buộc phải rút đi, theo sau là một đám đông la ó.

Phần lớn các cuộc tụ tập kiểu này diễn ra bên ngoài các trung tâm mua sắm hoặc điểm trung chuyển giao thông, thu hút một lượng lớn người xem hiếu kỳ và khiến quân đội càng vất vả hơn trong việc trấn áp.

Thái Lan: Quân đội căng mình đối phó biểu tình - 3

Quân đội phải lùi bước trước đám đông biểu tình chống đảo chính

Một thanh niên giấu tên khác cho biết: “Ở mỗi nơi, chúng tôi có từ 100-200 người. Bằng cách này, chúng tôi giữ cho số lượng người biểu tình ở mức thấp để quân đội không thể làm được gì. Chúng tôi sẽ làm lung lay gốc rễ cho đến khi cái cây bị bật gốc và đổ xuống.”

Phong trào biểu tình thông qua mạng xã hội này nhanh chóng lan truyền từ thủ đô Bangkok tới Chiang Mai và Khon Khaen ở phía đông bắc.

Trong khi đó, cách thức quân đội sử dụng truyền thông đã rất lỗi thời, khi họ chỉ cho một phát ngôn viên đọc thông báo trên TV trên nền màn hình trắng, tương tự như những cuộc đảo chính từng diễn ra ở châu Mỹ Latin những năm 1960 và 1970. Sau mỗi tuyên bố, màn hình lại chuyển sang chiếu cảnh một tờ thông báo in sẵn của quân đội.

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi vụ đảo chính diễn ra, thế nhưng Hội đồng Quốc gia về Hòa bình và Trật tự (NCPO) do quân đội lập ra vẫn chưa có bất kỳ một trang web chính thức nào để truyền tải thông tin tới người dân và quốc tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Đảo chính ở Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN