Tàu khách Hà Nội - Hải Phòng lăn bánh, hành khách hồ hởi trở lại Thủ đô

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sau hơn 2 tháng tạm ngừng hoạt động vì dịch COVID-19, sáng nay (13/10), chuyến tàu khách Hải Phòng – Hà Nội đã đưa hàng chục người dân về tới ga Long Biên.

11h30 phút, chuyến tàu Hải Phòng – Hà Nội đã về đến ga Long Biên (quận Hoàn Kiếm) chở theo những hành khách có mong muốn về Hà Nội sinh sống và làm việc sau nhiều ngày Hà Nội giãn cách, chống dịch.

11h30 phút, chuyến tàu Hải Phòng – Hà Nội đã về đến ga Long Biên (quận Hoàn Kiếm) chở theo những hành khách có mong muốn về Hà Nội sinh sống và làm việc sau nhiều ngày Hà Nội giãn cách, chống dịch.

Tàu mang số hiệu LP6 từ Hải Phòng là chuyến tàu đầu tiên chạy thí điểm từ ngày (13/10 – 20/10) chở theo hàng chục hành khách đủ điều kiện về Hà Nội. 

Tàu mang số hiệu LP6 từ Hải Phòng là chuyến tàu đầu tiên chạy thí điểm từ ngày (13/10 – 20/10) chở theo hàng chục hành khách đủ điều kiện về Hà Nội. 

Trong giai đoạn tổ chức chạy thí điểm, ngoài việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn phòng chống dịch, phun khử trùng tại các nhà ga đón, trả khách và các toa xe trước khi đưa ra vận dụng... ngành đường sắt còn bố trí giãn cách hành khách trên tàu theo quy định.

Trong giai đoạn tổ chức chạy thí điểm, ngoài việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn phòng chống dịch, phun khử trùng tại các nhà ga đón, trả khách và các toa xe trước khi đưa ra vận dụng... ngành đường sắt còn bố trí giãn cách hành khách trên tàu theo quy định.

Các nhân viên phục vụ trên tàu, dưới ga đều đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tổ chức hoạt động vận tải hành khách về xét nghiệm COVID-19 và tiêm vắc-xin.

Các nhân viên phục vụ trên tàu, dưới ga đều đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tổ chức hoạt động vận tải hành khách về xét nghiệm COVID-19 và tiêm vắc-xin.

Người dân vui mừng, vẫy tay chào Thủ đô sau nhiều ngày ở tỉnh.

Người dân vui mừng, vẫy tay chào Thủ đô sau nhiều ngày ở tỉnh.

Nhiều người mặc áo ấm khi xuống tàu bởi thời tiết Hà Nội mưa phùn, se se lạnh.

Nhiều người mặc áo ấm khi xuống tàu bởi thời tiết Hà Nội mưa phùn, se se lạnh.

Trước khi hành khách ra khỏi ga, nhân viên nhà ga nhắc nhở hành khách mang theo giấy tờ để nhân viêm kiểm tra.

Trước khi hành khách ra khỏi ga, nhân viên nhà ga nhắc nhở hành khách mang theo giấy tờ để nhân viêm kiểm tra.

Tàu khách Hà Nội - Hải Phòng lăn bánh, hành khách hồ hởi trở lại Thủ đô - 8

Hành khách phải có đầy đủ giấy tờ mới được ra khỏi nhà ga, giấy tờ gồm: giấy tờ cá nhân, kết quả xét nghiệm PCR, giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin và giấy cam kết phòng chống dịch.

Hành khách phải có đầy đủ giấy tờ mới được ra khỏi nhà ga, giấy tờ gồm: giấy tờ cá nhân, kết quả xét nghiệm PCR, giấy xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin và giấy cam kết phòng chống dịch.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà ( TP. Hải Dương), cho biết: "Tôi có việc mới phải lên Hà Nội vì đi lại rất khó khăn, mỗi lần đi phải mang rất nhiều giấy tờ nhưng cũng vui vì được đi lại rồi".

Chị Nguyễn Thị Thu Hà ( TP. Hải Dương), cho biết: "Tôi có việc mới phải lên Hà Nội vì đi lại rất khó khăn, mỗi lần đi phải mang rất nhiều giấy tờ nhưng cũng vui vì được đi lại rồi".

Sau khi nhân viên kiểm tra từng hành khách đều đầy đủ giấy tờ, người dân di chuyển ra bên ngoài, bắt xe về nơi ở, làm việc.

Sau khi nhân viên kiểm tra từng hành khách đều đầy đủ giấy tờ, người dân di chuyển ra bên ngoài, bắt xe về nơi ở, làm việc.

Chiều cùng ngày, tàu LP5 chở khách từ Hà Nội khứ hồi Hải Phòng, xuất phát tại ga Long Biên lúc 15h30.

Chiều cùng ngày, tàu LP5 chở khách từ Hà Nội khứ hồi Hải Phòng, xuất phát tại ga Long Biên lúc 15h30.

Cũng trong sáng nay, theo ghi nhận của PV, tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bắt, Nước Ngầm… đã có một số hành khách nghe thông tin được đi lại đã ra bến xe về quê. Bến xe Mỹ Đình vẫn đóng cửa, chưa đón xe khách.

Cũng trong sáng nay, theo ghi nhận của PV, tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bắt, Nước Ngầm… đã có một số hành khách nghe thông tin được đi lại đã ra bến xe về quê. Bến xe Mỹ Đình vẫn đóng cửa, chưa đón xe khách.

Anh Lê Tiến Lộc (Tuyên Quang) đứng trước bến xe Mỹ Đình (phía ngoài đường Phạm Hùng) cho biết, tối qua nghe thông tin được đi lại, tôi gọi cho nhà xe, họ nói trưa nay có xe từ Hà Nội về Tuyên Quang nên ra đây đứng đợi.

Anh Lê Tiến Lộc (Tuyên Quang) đứng trước bến xe Mỹ Đình (phía ngoài đường Phạm Hùng) cho biết, tối qua nghe thông tin được đi lại, tôi gọi cho nhà xe, họ nói trưa nay có xe từ Hà Nội về Tuyên Quang nên ra đây đứng đợi.

Một số người dân ra bến xe từ sớm, đứng đợi xem nhà xe có đón không. Mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế để thí điểm hoạt động trở lại xe khách liên tỉnh từ ngày 13 đến 20-10-2021. Theo đó, những quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Một số người dân ra bến xe từ sớm, đứng đợi xem nhà xe có đón không. Mới đây, Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế để thí điểm hoạt động trở lại xe khách liên tỉnh từ ngày 13 đến 20-10-2021. Theo đó, những quy định tạm thời về thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Một xe khách đưa người cách ly từ Tuyên Quang về Hà Nội, đỗ trước cổng bến xe Mỹ Đình.

Một xe khách đưa người cách ly từ Tuyên Quang về Hà Nội, đỗ trước cổng bến xe Mỹ Đình.

Rất đông xe ôm truyền thống, công nghệ đứng chờ người cách ly xuống xe, mời chào đi.

Rất đông xe ôm truyền thống, công nghệ đứng chờ người cách ly xuống xe, mời chào đi.

Một lái taxi tại bến cho biết: "Được ra đây chờ khách tôi rất vui vì nhiều ngày nay phải ở nhà".

Một lái taxi tại bến cho biết: "Được ra đây chờ khách tôi rất vui vì nhiều ngày nay phải ở nhà".

Một hành khách ra bến nhưng không bắt được xe khách về Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nên thuê một xe ôm công nghệ chở với giá 300.000 đồng. “Hành khách chưa đủ giấy đi đường từ Hà Nội về Vĩnh Phúc nhưng mình cứ đánh liều xem có qua được chốt không, nếu không được đành phải chở khách quay về”, xe ôm công nghệ cho biết.

Một hành khách ra bến nhưng không bắt được xe khách về Tam Đảo (Vĩnh Phúc) nên thuê một xe ôm công nghệ chở với giá 300.000 đồng. “Hành khách chưa đủ giấy đi đường từ Hà Nội về Vĩnh Phúc nhưng mình cứ đánh liều xem có qua được chốt không, nếu không được đành phải chở khách quay về”, xe ôm công nghệ cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN