Tàu huấn luyện của Hải quân Trung Quốc cập cảng Tiên Sa

Sự kiện: 24h vạn dặm

Tàu huấn luyện Thích Kế Quang của Hải quân Trung Quốc vừa cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao Đà Nẵng.

Video: Tàu huấn luyện của Hải quân Trung Quốc cập cảng Tiên Sa

Sáng 23-5, trong khuôn khổ hợp tác song phương Việt Nam – Trung Quốc (từ ngày 23-5 đến 25-5), tàu huấn luyện Thích Kế Quang của Hải quân Trung Quốc cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP Đà Nẵng.

Tàu huấn luyện Thích Kế Quang của Hải quân Trung Quốc tiến vào cảng Tiên Sa. Ảnh: TẤN VIỆT

Tàu huấn luyện Thích Kế Quang của Hải quân Trung Quốc tiến vào cảng Tiên Sa. Ảnh: TẤN VIỆT

Tàu Thích Kế Quang (số hiệu 83) gồm 476 sĩ quan, thủy thủ và học viên Học viện Tàu thuyền Đại Liên - Hải quân Trung Quốc do Thiếu tướng Tô Dần Sinh, Chính ủy Học viện Tàu thuyền Đại Liên làm Trưởng đoàn.

Tham dự lễ đón có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Phòng Đối ngoại – Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng).

Cùng đón đoàn có đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng.

Lễ đón đoàn tại cảng Tiên Sa. Ảnh: TẤN VIỆT

Lễ đón đoàn tại cảng Tiên Sa. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, chuyến thăm của tàu Thích Kế Quang nhằm góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị nói chung, quan hệ giữa lực lượng hải quân hai nước nói riêng.

Trong chương trình chuyến thăm tại Đà Nẵng, đoàn tàu huấn luyện Thích Kế Quang sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, thăm và giao lưu với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, tham quan TP Đà Nẵng.

Tàu Thích Kế Quang dài 163 m, rộng 22 m, giãn nước đầy tải hơn 9.000 tấn và có tốc độ tối đa 40 km/h. Ảnh: TẤN VIỆT

Tàu Thích Kế Quang dài 163 m, rộng 22 m, giãn nước đầy tải hơn 9.000 tấn và có tốc độ tối đa 40 km/h. Ảnh: TẤN VIỆT

Tàu được đặt tên theo tướng Thích Kế Quang (1528 – 1588), chỉ huy hải quân Trung Quốc thế kỷ 16. Ảnh: TẤN VIỆT

Tàu được đặt tên theo tướng Thích Kế Quang (1528 – 1588), chỉ huy hải quân Trung Quốc thế kỷ 16. Ảnh: TẤN VIỆT

Tàu Thích Kế Quang (số hiệu 83) gồm 476 sĩ quan, thủy thủ và học viên Học viện Tàu thuyền Đại Liên - Hải quân Trung Quốc. Ảnh: TẤN VIỆT

Tàu Thích Kế Quang (số hiệu 83) gồm 476 sĩ quan, thủy thủ và học viên Học viện Tàu thuyền Đại Liên - Hải quân Trung Quốc. Ảnh: TẤN VIỆT

Chuyến thăm của tàu Thích Kế Quang nhằm góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị nói chung, quan hệ giữa lực lượng hải quân hai nước nói riêng. Ảnh: TẤN VIỆT

Chuyến thăm của tàu Thích Kế Quang nhằm góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị nói chung, quan hệ giữa lực lượng hải quân hai nước nói riêng. Ảnh: TẤN VIỆT

Sĩ quan, thủy thủ đoàn sẽ tham quan một số địa điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Sĩ quan, thủy thủ đoàn sẽ tham quan một số địa điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Nguồn: [Link nguồn]

Ngắm 2 tàu khu trục hiện đại của Hải quân Ấn Độ trên cảng Tiên Sa

2 tàu thuộc biên chế Hải quân Ấn Độ là khu trục hạm tên lửa dẫn đường và khu trục hạm tàng hình đa năng đang ghé thăm xã giao TP Đà Nẵng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo TẤN VIỆT ([Tên nguồn])
24h vạn dặm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN