Tạm đình chỉ điều tra hình sự một vụ án làm lây lan dịch bệnh ở TP.HCM

Sự kiện: Tin nóng

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Gò Vấp vừa có thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm đối với Hội Thánh Truyền giáo Phục hưng.

Ngày 29-1-2022, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Gò Vấp vừa có thông báo đến ông bà Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự liên quan đến Hội Thánh truyền giáo Phục hưng.

Cụ thể, văn bản thông báo việc tạm đình chỉ bởi thời hạn điều tra vụ án hình sự đã hết nhưng chưa xác định được bị can thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra trong một buổi làm việc với mục sư Võ Xuân Loan. Ảnh: TL

Cơ quan điều tra trong một buổi làm việc với mục sư Võ Xuân Loan. Ảnh: TL

Trước đó, ngày 29-5-2021, cơ quan điều tra, công an quận Gò Vấp, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với vụ án “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” đối với ông bà Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 26-5 đến ngày 29-5, trên địa bàn TP.HCM đã có 98 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó hơn 60 trường hợp liên quan chuỗi lây nhiễm tại Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. 

Ông Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan là hai mục sư đồng quản nhiệm Hội Thánh Truyền giáo Phục hưng có trụ sở tại Gò Vấp (TP.HCM). Ngay sau khi có thông tin ca nhiễm tại trụ sở hội thánh, hai mục sư cùng gia đình dù đang điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM lẫn Bệnh viện dã chiến Củ Chi, nhưng họ đã viết thư kêu gọi tín hữu khai báo dịch.

Nguồn: [Link nguồn]

Gần 300.000 người ở TP.HCM liên quan ổ dịch hội thánh truyền giáo

Đến hết ngày 2/6, TP.HCM đã lấy 299.157 mẫu xét nghiệm, trong đó 4.241 F1, 294.916 người tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Trang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN